Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 21/12.

Điện Kremlin lên tiếng về việc ông Putin thăm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Andrey Gurulev, một tướng và nghị sĩ đã nghỉ hưu của Nga, cho rằng Tổng thống Putin đã “trò chuyện với từng chỉ huy” tham gia chiến dịch khi đến thăm trụ sở trụ sở ban tham mưu chung của tất cả quân chủng liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông tin rằng địa điểm này nằm trong lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine.

“Nếu điều mà ông ấy [Gurulev] nói tới là trụ sở ban tham mưu chiến dịch - nơi Tổng thống [Putin] đã tới vào hôm 16/12 vừa qua, thì đúng như vậy”, người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với tờ Rossiyskaya Gazeta ngày 20/12.

Nga nói việc áp trần giá khí đốt ở châu Âu sẽ chỉ dẫn đến thiếu hụt. Phó Thủ tướng Nga - Alexander Novak coi việc áp trần giá khí đốt ở châu Âu là một quyết định chính trị, không phải kinh tế. Biện pháp này chỉ có thể dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt trong khu vực.

Ông nói thêm rằng, Nga vẫn chưa quyết định về phản ứng của mình cho việc EU đưa ra mức trần giá khí đốt. Theo ông, Nga cần nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, hiện chưa có đầy đủ.

Tổng thống Nga Putin nói về tình hình ở Lugansk. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) vẫn rất căng thẳng và vấn đề chính là an ninh của người dân.

“Tình hình ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk đang rất căng thẳng và an ninh của người dân là vấn đề then chốt”, ông Putin nhấn mạnh trong cuộc gặp với người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik. Tổng thống gợi ý rằng giới chức LPR nên thảo luận về các vấn đề kinh tế và xã hội trước và yêu cầu ông Pasechnik báo cáo về những nỗ lực đã được thực hiện trong các lĩnh vực này.

Trước đó, trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã trao huân chương cho ông Pasechnik và lãnh đạo các vùng khác. Ông Pasecnik và người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) được trao huân chương hạng nhất vì công lao đối với tổ quốc. Lãnh đạo vùng Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky và lãnh đạo vùng Kherson Vladimir Saldo được trao huân chương hạng ba.

Tổng thống Ukraine xác nhận sẽ tới Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/12 cho biết ông đang trên đường tới Mỹ. Ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelenky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

“Tôi đang trên đường tới Mỹ để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine”, ông Zelensky cho biết trên Twitter, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ thảo luận với Tổng thống Biden về việc hợp tác giữa 2 nước. Ông cũng xác nhận sẽ “phát biểu trước Quốc hội Mỹ và có một số cuộc gặp song phương”.

Nga tuyên bố bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29, phá hủy loạt khí tài Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo “Máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Nga đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine tại các khu định cư Stepanovka và Belozerskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Ngoài ra, một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine cũng bị bắn hạ gần khu vực Timofeyevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng)”.

Theo ông Konashenkov, lực lượng không quân Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 và một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine trong ngày 20/12.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích thành phố biên giới gây nổ lớn. Ngày 20/12, các tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực thành phố Shebekino thuộc vùng Belgorod của Nga, cách không xa đường biên giới với Ukraine. Theo Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, các vụ nổ trên xảy ra sau khi thành phố Shebekino trở thành mục tiêu cho các vụ tập kích của pháo binh Ukraine.

"Thành phố Shebekino đã bị pháo kích. Dựa trên những thông tin ban đầu, có ít nhất một người bị thương nặng sau trận pháo kích của Kiev", ông Gladkov chia sẻ trên trang Telegram cá nhân. Ông Gladkov cũng cho biết các mảnh văng đạn pháo của quân đội Ukraine đã phá hủy nhiều nhà kho, một số cơ sở sản xuất và ít nhất 2 ô tô tại Shebekino.

Nga lên tiếng về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine. Điện Kremlin khẳng định, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu từ hôm nay (21/12) sẽ “đóng lại hoàn toàn cánh cửa cơ hội” trong đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến Mỹ không thể hiện thiện chí trong xây dựng đàm phán hòa bình của Ukraine và ông cho rằng đây không phải là dấu hiệu “tích cực” để giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng, việc các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ có thể gây tác dụng ngược làm kéo dài xung đột.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân. Đây là yếu tố đảm bảo chính cho việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, cũng như cân bằng chiến lược và cân bằng quyền lực chung trên thế giới”, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao của Nga.

Ông Putin nhấn mạnh thêm, “tỷ lệ các loại vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược [của Nga] đã vượt 91% trong năm nay”.

Tổng thống Zelensky đi tàu tới Ba Lan, chuẩn bị lên máy bay tới Mỹ. Hãng tin TVN của Ba Lan đã ghi được hình ảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một ga tàu hỏa tại thành phố Przemysl ở miền Nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine. Hình ảnh này được ghi vào ngày 21/12, cho thấy Tổng thống Ukraine đã di chuyển đến Ba Lan bằng tàu hỏa.

Sau đó, ông Zelensky đã được một đoàn xe hộ tống ra khỏi khu vực ga Przemysl. Tổng thống Ukraine sau đó sẽ bay tới Washington từ sân bay Rzeszow. Đi cùng với ông Zelensky còn có Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Ann Brink.

Mỹ điều máy bay quân sự phục vụ chuyến đi của ông Zelensky tới Washington. Theo các quan chức Mỹ, một máy bay quân sự được điều động để phục vụ chuyến đi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington trong ngày 21/12 (theo giờ Mỹ).

Mỹ đã tham gia tích cực vào các thỏa thuận an ninh để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau khi ông Zelensky nhận lời mời tới Washington của Tổng thống Biden cách đây một tuần, hai bên đã ngay lập tức bắt tay vào việc thu xếp an ninh cho chuyến thăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc xung đột Nga - Ukraine
Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Tại chiến trường Ukraine, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu và phương án tác chiến của cả quân đội Nga lẫn Ukraine, mà còn gây ra một làn sóng di cư lớn.

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc xung đột Nga - Ukraine

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Tại chiến trường Ukraine, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu và phương án tác chiến của cả quân đội Nga lẫn Ukraine, mà còn gây ra một làn sóng di cư lớn.

Tổng thống Ukraine thông báo đang trên đường tới Mỹ
Tổng thống Ukraine thông báo đang trên đường tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/12 cho biết ông đang trên đường tới Mỹ. Ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Ukraine thông báo đang trên đường tới Mỹ

Tổng thống Ukraine thông báo đang trên đường tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/12 cho biết ông đang trên đường tới Mỹ. Ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín
Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2022 đã đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt.

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2022 đã đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt.