Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 25/7.

Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Sameh.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine “về một loạt các vấn đề”, tuy nhiên, việc nối lại tiến trình đàm phán không phụ thuộc vào phía Nga, mà phụ thuộc vào phía Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, “các nhà chức trách Ukraine, từ Tổng thống cho đến các quan chức cấp cao liên tục nói rằng, sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường”.

Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Nga đã đảm bảo về nguồn cung ngũ cốc cho Ai Cập trong bối cảnh đang có những hoài nghi về việc thực hiện thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

Ukraine dự đoán thời điểm giành lại vùng Kherson. Ukraine tuyên bố sẽ giải phóng Kherson, khu vực chiến lược phía Nam, trước tháng 9 năm nay.

“Chúng tôi có thể nói rằng Kherson chắc chắn sẽ được giải phóng vào tháng 9 và mọi kế hoạch của đối phương sẽ thất bại”, AFP dẫn lời ông Serhiy Khlan, cố vấn lãnh đạo vùng Kherson cho biết.

“Chúng tôi thấy rằng các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tiến công. Có thể nói rằng chúng tôi đang chuyển từ phòng thủ sang phản công”, ông Khlan nói.

Séc cắt giảm 1/3 sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào mùa thu. Chính phủ Séc cho biết, Tập đoàn năng lượng của nước này hiện có thể đảm bảo khả năng lưu trữ khoảng 3 tỷ m3 khí đốt tại một cơ sở mới ở Hà Lan, như vậy, vào khoảng tháng 9 tới, nước này sẽ có thể cắt giảm bớt 1/3 sự phụ thuộc khí đốt từ Nga.

Séc hiện đang triển khai các hoạt động để đảm bảo lượng dự trữ khí đốt trong các nhà máy tại Hà Lan, đây cũng là tiền đề để Cộng hòa Séc giảm dần sự phụ thuộc khí đốt từ Nga. Theo báo cáo, dự trữ khí đốt ở Cộng hòa Séc hiện đã lấp đầy khoảng 77% và có thể đáp ứng tiêu thụ cho đến khoảng tháng 1 năm tới. Với việc đẩy thêm nguồn dự trữ từ cơ sở mới ở Hà Lan giúp nước này có thể sẽ kéo dài đến tháng 3/2023.

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc. Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng tháng lớn nhất của Trung Quốc trong tháng 5 và tháng 6 và giá nhập khẩu dầu thô trung bình hàng tháng của nước này thấp hơn so với Saudi Arabia – nguồn nhập khẩu dầu thô hàng đầu của Trung Quốc. 

Theo trang Caixin.com, số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã nhập khẩu 7,286 triệu tấn dầu thô từ Nga trong tháng 6, tương đương 1,78 triệu thùng/ngày, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5, Trung Quốc cũng nhập khẩu 8,419 triệu tấn dầu thô từ Nga, tương đương 1,991 triệu thùng/ngày, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ukraine không nên nhượng bộ lãnh thổ để lấy hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga,  Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định.

Ông Kissinger nhận định trên kênh ZDF của Đức rằng, việc từ bỏ lãnh thổ của Ukraine không nên được đem ra thảo luận và hối thúc phương Tây nên có lập trường rõ ràng về việc điều gì nên được thảo luận và điều gì không nên thảo luận dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất cả những điều này phải được thực hiện cùng với người dân Ukraine, ông Kissinger cho hay. Quan điểm này dường như mâu thuẫn với lập trường trước đó của ông.

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9. Một quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vùng này vào Nga sẽ diễn ra vào tháng 9. Sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở Kherson.

Hãng Thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia của Ukraine cho biết: “Mọi thứ đang được chuẩn bị để cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào nửa đầu tháng 9 năm nay. Tôi sẽ không nêu ngày cụ thể. Các ủy ban bầu cử đang được thành lập”. Công việc chính của các ủy ban bầu cử này là xác minh danh sách cử tri, do nhiều người đã rời khỏi vùng.

Ukraine tuyên bố phá hủy 50 kho đạn của Nga. Các lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Himars do Mỹ cung cấp đã phá hủy 50 kho đạn của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết ngày 25/7.

Trong một phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết: “Điều này cắt đứt dây chuyền hậu cần của Nga và làm mất khả năng tiến hành chiến đấu tích cực và pháo kích hạng nặng vào các lực lượng vũ trang của chúng tôi”.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã tấn công các kho chứa vũ khí của Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev trong đó có tên lửa của hệ thống pháo phản lực HIMARS cùng đạn pháo cho pháo tự hành M777.

Các lực lượng Ukraine đã tấn công 3 cây cầu ở Kherson, nhằm cắt đứt chuỗi hậu cần của Nga ở các khu vực Nga đang kiểm soát. Theo ông Dmytro Butriy, quan chức Ukraine, hiện là người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Kherson cho biết, 2, Quân đội Ukraine đã “làm việc rất chính xác, nhằm vào các nhà kho và nơi tập trung nhân lực, nhắm mục tiêu hiệu quả vào các chuỗi hậu cần của đối phương”.

Theo ông Butriy, các cuộc tấn công nhằm vào cầu Antonivskyi, cầu Dariivskyi và cầu Kakhovskyi có nghĩa là giờ đây việc đi lại của xe cộ và các thiết bị hạng nặng sẽ rất phức tạp. Phía Nga đang tìm cách sửa chữa những cây cầu này. Có thông tin cho rằng họ định lập cầu phao qua sông”.

Mỹ và Ukraine tìm “Kế hoạch B” cho xuất khẩu ngũ cốc sau cuộc tấn công của Nga vào thành phố cảng Odessa, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power cho biết.

“Kế hoạch B” liên quan đến đường bộ, đường sắt và đường sông, điều chỉnh hệ thống đường sắt sao cho phù hợp hơn với hệ thống đường sắt ở châu Âu để hàng xuất khẩu có thể chuyển ra ngoài nhanh hơn” bà Power cho biết ngày 25/7. Mặc dù nói rằng “Kế hoạch B” an toàn hơn, nhưng người đứng đầu USAID thừa nhận rằng việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường biển, đó là “cách hiệu quả nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?
Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?

VOV.VN - Sau khi Nga lên tiếng xác nhận tấn công một tàu chiến và kho tên lửa tại cảng biển Odessa, Ukraine và phương Tây đã chỉ trích vụ việc này và đặt câu hỏi về việc thực thi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà Moscow và Kiev vừa đạt được.

Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?

Sau vụ Odessa bị không kích, thỏa thuận ngũ cốc Nga – Ukraine gặp khó?

VOV.VN - Sau khi Nga lên tiếng xác nhận tấn công một tàu chiến và kho tên lửa tại cảng biển Odessa, Ukraine và phương Tây đã chỉ trích vụ việc này và đặt câu hỏi về việc thực thi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà Moscow và Kiev vừa đạt được.

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9
Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9

VOV.VN - Một quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vùng này vào Nga sẽ diễn ra vào tháng 9. Sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở Kherson.

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9

Hai vùng của Ukraine sẽ trưng cầu ý dân sáp nhập Nga vào tháng 9

VOV.VN - Một quan chức chính quyền vùng Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vùng này vào Nga sẽ diễn ra vào tháng 9. Sự kiện tương tự cũng sẽ diễn ra ở Kherson.

Nga và Ukraine đang tận dụng sức mạnh của UAV trên chiến trường như thế nào?
Nga và Ukraine đang tận dụng sức mạnh của UAV trên chiến trường như thế nào?

VOV.VN - Hàng nghìn UAV đang được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine để phát hiện các vị trí của kẻ thù, phóng tên lửa và dẫn đường hỏa lực pháo binh.

Nga và Ukraine đang tận dụng sức mạnh của UAV trên chiến trường như thế nào?

Nga và Ukraine đang tận dụng sức mạnh của UAV trên chiến trường như thế nào?

VOV.VN - Hàng nghìn UAV đang được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine để phát hiện các vị trí của kẻ thù, phóng tên lửa và dẫn đường hỏa lực pháo binh.