Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/2.

Tổng thống Zelensky nói về tổn thất của Ukraine sau 2 năm xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết, khoảng 31.000 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong 2 năm xung đột với Nga.

"31.000 binh sĩ Ukraine đã ngã xuống trong cuộc chiến này. Không phải 300.000 hay 150.000 binh sĩ như Nga tuyên bố. Tuy nhiên, đó cũng là một tổn thất lớn đối với chúng ta", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 25/2.

Ukraine đã không công bố số liệu tổn thất của quân đội kể từ cuối năm 2022. Thời điểm đó, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, nói rằng khoảng 13.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào tháng 2/2022.

Kế hoạch phản công của Ukraine bị rò rỉ trước khi diễn ra. Theo Tổng thống Zelensky, một số thông tin nhạy cảm và kế hoạch quân sự đã bị tuồn cho phía Nga. Điện Kremlin đã nắm được kế hoạch phản công lớn của Ukraine trước khi nó bắt đầu.

“Các kế hoạch hành động trong cuộc phản công của chúng tôi đã ở trên bàn của Điện Kremlin trước khi nó bắt đầu”, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm, lực lượng Nga sẽ cố gắng tiến hành một cuộc tấn công khác ở Ukraine vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè năm nay. Ông nhấn mạnh, quân đội Ukraine sẽ chuẩn bị để đối phó với các cuộc tấn công của đối phương.

Khi được hỏi về kế hoạch phản công của Ukraine trong năm 2024, ông Zelensky nói rằng Kiev sẽ chuẩn bị nhiều kế hoạch để đối phó với tình trạng rò rỉ thông tin.

Cục diện xung đột Nga – Ukraine có thể được định đoạt trong những tháng tới. Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Josep Borrell cảnh báo, “cuộc xung đột Nga – Ukraine có thể được định đoạt trong những tháng tới”.

Theo ông Borrell, số phận của Ukraine trong cuộc xung đột phụ thuộc vào nguồn viện trợ liên tục từ phương Tây. để Ukraine không thất bại trong cuộc xung đột, các nước thành viên EU phải tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev.

Khi được tờ El Pais của Tây Ban Nha hỏi rằng bên nào có khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột, ông Borrell trả lời Nga “chưa thắng trong cuộc xung đột, nhưng họ cũng chưa lùi bước”. Tờ El Pais cũng chỉ ra rằng, theo báo cáo của tình báo phương Tây, “Nga đã chuẩn bị tốt và Ukraine đang dần mất ưu thế trên chiến trường”.

Ukraine tiết lộ bước lùi của phương Tây khiến nước này chịu tổn thất. Một nửa hỗ trợ quân sự phương Tây cho Ukraine đã không thể đến tay Kiev kịp thời, làm phức tạp nhiệm vụ của các nhà hoạch định quân sự và khiến nhiều binh lính thương vong trong cuộc xung đột với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustan Umerov nói.

Theo ông Umerov, mỗi đợt vận chuyển bị trì hoãn đồng nghĩa với tổn thất của quân đội Ukraine và làm nổi bật sức mạnh quân sự vượt trội của Nga.

"Hãy nhìn sang đối phương, nền kinh tế của họ là gần 2.000 tỷ USD, họ sử dụng 15% trong số đó cho các khoản ngân sách chính thức và không chính thức của cuộc xung đột, hiện tiêu tốn khoảng hơn 100 tỷ USD hàng năm. Vì thế, về cơ bản, bất kỳ khi nào một cam kết không được thực hiện đúng hạn thì chúng tôi sẽ mất người và mất lãnh thổ", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói.

Tiết lộ tên lửa thời Liên Xô Ukraine sử dụng để hạ “radar bay” A-50 của Nga. Theo tạp chí Pravda của Ukraine, tên lửa mà lực lượng không quân nước này sử dụng để bắn hạ một máy bay radar A-50 của không quân Nga ngày 23/2 không phải là tên lửa Patriot như nhiều nhà quan sát nhận định. Thay vào đó, nó được cho là tên lửa 5V28 thời Liên Xô, sử dụng cho hệ thống phòng không S-200.

Ukraine đã kích hoạt một số hệ thống S-200 bởi vì chúng có thể nhắm vào các mục tiêu tại các khu vực do Nga kiểm soát hoặc thậm chí bên trong lãnh thổ của Moscow. Người ta không hề biết Ukraine đã phóng tên lửa trên vào các mục tiêu trên không cho tới tuần trước. Đây là một diễn biến đáng chú ý.

Hệ thống S-200 không phải là hệ thống phòng không chính xác nhất thế giới. Nó chắc chắn ít chính xác hơn Patriot. Tuy nhiên, việc thiếu sự chính xác đã được bù đắp bằng khả năng hoạt động mạnh mẽ. 5V28, nặng 8 tấn là một tên lửa lớn với tầm hoạt động rộng lớn. Nó cũng có thể mang đầu đạn nặng tới gần 230kg.

Tướng Ukraine tiết lộ rạn nứt giữa chính phủ và quân đội. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times cuối tuần qua, Tướng Viktor Nazarov, cố vấn của cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny đã hé lộ một trong những lí do dẫn đến sự rạn nứt giữa các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự của đất nước ông hồi năm ngoái.

Theo ông Nazarov, các quan chức quân đội gặp rắc rối trước những yêu cầu từ chính quyền Kiev, vốn muốn họ lập ra “một lộ trình chiến thắng nhưng không cho họ biết số lượng quân, đạn dược và các nguồn dự trữ có thể sử dụng khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào”. Ông cho rằng, đây là một trong những yếu tố các nhà lãnh đạo dân sự “không hiểu hoặc không muốn hiểu”, khi yêu cầu quân đội trong tình trạng không có bất kỳ nguồn dự trữ chiến lược nào phải đưa ra các phương án chiến lược.

Báo Mỹ hé lộ “12 căn cứ bí mật” của CIA ở Ukraine. New York Times dẫn lời một loạt quan chức đương nhiệm và cựu quan chức ở Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết, các chuyên gia Mỹ đã tài trợ và tổ chức một mạng lưới căn cứ bí mật trên lãnh thổ Ukraine và biến Kiev trở thành một phần của "liên minh bí mật" chống lại Moscow.

Theo New York Times, Ukraine hiện có ít nhất 12 căn cứ gián điệp bí mật nằm gần biên giới Nga để thu thập mọi thông tin về Nga cũng như điều phối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một mạng lưới điệp viên được cho là hoạt động bên trong lãnh thổ Nga.

Theo New York Times, CIA và các cơ quan tình báo khác của Mỹ cũng cung cấp cho Ukraine thông tin về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và các cuộc tấn công tên lửa trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Sự hợp tác tích cực giữa các cơ quan tình báo của hai quốc gia bắt đầu gần như ngay lập tức sau sự kiện Maidan năm 2014 và Kiev đã trở thành "một trong những đối tác tình báo quan trọng nhất của Washington chống lại Điện Kremlin".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka
Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga cho biết, lực lượng nước này lần đầu tiên phát hiện xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine xuất hiện trên mặt trận Donbass.

Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

Xe tăng Abrams Mỹ gửi cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện gần Avdiivka

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga cho biết, lực lượng nước này lần đầu tiên phát hiện xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine xuất hiện trên mặt trận Donbass.

Báo Mỹ tiết lộ vai trò bí mật của CIA nhằm giúp Ukraine chống lại Nga
Báo Mỹ tiết lộ vai trò bí mật của CIA nhằm giúp Ukraine chống lại Nga

VOV.VN - Sự hợp tác giữa Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và lực lượng tình báo Ukraine được coi là mấu chốt cho khả năng phòng thủ của Kiev, trong bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ 3 khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Báo Mỹ tiết lộ vai trò bí mật của CIA nhằm giúp Ukraine chống lại Nga

Báo Mỹ tiết lộ vai trò bí mật của CIA nhằm giúp Ukraine chống lại Nga

VOV.VN - Sự hợp tác giữa Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và lực lượng tình báo Ukraine được coi là mấu chốt cho khả năng phòng thủ của Kiev, trong bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ 3 khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?
Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

VOV.VN - Thế giới đã có một số ước đoán về con số lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga kể từ tháng 2/2022 đến nay. Ukraine đã giữ bí mật về con số này trong một thời gian rất dài. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tiết lộ con số này.

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

VOV.VN - Thế giới đã có một số ước đoán về con số lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga kể từ tháng 2/2022 đến nay. Ukraine đã giữ bí mật về con số này trong một thời gian rất dài. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tiết lộ con số này.