Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/2
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/2/2025.
Mỹ và Ukraine nhất trí thỏa thuận khoáng sản, ông Zelensky sắp thăm Washington. Mỹ và Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của một dự thảo thỏa thuận khoáng sản đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực của Kiev nhằm giành được sự ủng hộ của Washington khi Tổng thống Donald Trump tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, 2 nguồn thạo tin cho hay hôm 25/2.
Tổng thống Trump nói với báo giới rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn đến Washington vào ngày 28/2 để ký một "thỏa thuận rất lớn". Ông Trump cũng cho biết cần có một số hình thức triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trước đó, Nga đã từ chối chấp nhận bất kỳ sự triển khai nào của lực lượng NATO.
Còn theo thông tin từ các quan chức Ukraine, Kiev hiện đã sẵn sàng ký thỏa thuận cùng phát triển tài nguyên khoáng sản, bao gồm dầu khí, sau khi Mỹ từ bỏ yêu cầu về quyền được hưởng 500 tỷ USD doanh thu tiềm năng từ việc khai thác các nguồn tài nguyên này.
Mỹ không cung cấp bất cứ khoản viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/2 tuyên bố, Washington hiện không cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng người nộp thuế của Mỹ trước tiên phải thu hồi số tiền họ đã đầu tư, còn các quốc gia EU và những quốc gia khác trong NATO phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của Ukraine.
Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có tiếp tục duy trì cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine hay không, ông Trump nói rằng việc chuyển giao có thể “tiếp tục trong một thời gian nữa, hoặc kéo dài cho đến khi các bên có một thỏa thuận với Nga”.
“Hiện tại, chúng tôi không cung cấp thêm bất cứ thứ gì”, ông Trump nói khi trả lời câu hỏi liệu Mỹ có gửi thêm hệ thống phòng không cho Kiev hay không. Liên quan đến vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong tương lai hay không, Tổng thống Trump nhắc lại rằng “Châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc đó”.
Ông Trump hứng thú với đề xuất của Tổng thống Putin về đất hiếm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Moscow và Washington hợp tác phát triển các mỏ khoáng sản của Nga theo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rất tuyệt vời.
Đầu tuần này, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ để khai thác các mỏ khoáng sản đất hiếm, gồm cả các mỏ ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia - 4 vùng của Ukraine đã sáp nhập với Nga năm 2022.
Khi được hỏi liệu ông và Tổng thống Nga đã thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy hay chưa, ông Trump thừa nhận có quan tâm. “Tôi cũng muốn mua khoáng sản trên đất Nga, nếu chúng ta có thể... Họ cũng có đất hiếm rất tốt, ngoài ra còn có dầu mỏ và khí đốt. Đó là một điều tuyệt vời... Với Nga, điều đó cũng tuyệt vời, vì chúng ta có thể ký kết thỏa thuận ở đó. Họ có đất có giá trị mà không dùng. Vì vậy, điều gì đó có thể xảy ra”, ông Trump nói.
Nga tập kích UAV vào Kiev. Trang Pravda dẫn lời giới chức Ukraine nói rằng, quân đội Nga đêm 25/2 đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev.
“Người dân hãy ở trong hầm trú ẩn. Các UAV đối phương đang tiếp cận thành phố Kiev từ hai hướng bắc và nam. Các đơn vị phòng không đã được kích hoạt”, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.
Thông cáo được Cơ quan quân sự Kiev đăng trên Telegram sau đó viết, nhiều quận bên trong thành phố này đã ghi nhận một số cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức Ukraine hiện chưa thể thống kê thiệt hại về người và tài sản sau các đòn tấn công từ UAV.
Ukraine chuẩn bị nhận 5.000 hệ thống Starlink từ một thành viên NATO. Ba Lan có kế hoạch chuyển giao một lô hệ thống internet vệ tinh Starlink mới cho Ukraine. Lô hàng gồm 5.000 thiết bị đầu cuối, có thể đến Ukraine trong những tuần tới.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Jackowski, trong một cuộc phỏng vấn với TVN24 xác nhận, Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ dịch vụ truyền thông vệ tinh Starlink tại Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, Chính phủ Ba Lan đang hỗ trợ internet tại Ukraine và trả phí thuê bao cho các thiết bị đầu cuối Starlink.
Khi được hỏi về việc các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ có thể cắt quyền tiếp cận của Ukraine đối với hệ thống Internet vệ tinh Starlink, ông nói: “Tôi không thể nghĩ một công ty nào của Mỹ chấm dứt những hợp đồng như vậy”.
Nga hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ đầu năm. Kênh Telegram Astra cho biết, đã có nhiều tiếng nổ vang lên từ các thành phố Tuapse và Anapa ở tỉnh Krasnodar Krai (Nga). Thống đốc Krasnodar Krai - Veniamin Kondratyev - tuyên bố không có thương vong nào trong khu vực, và chỉ có một số ngôi nhà bị hư hại. Sân bay Sochi đã phải đóng cửa.
Theo người dân địa phương, máy bay không người lái đã tấn công cảng biển thương mại Tuapse. Tổng cộng hơn 40 tiếng nổ đã được ghi nhận ở Tuapse.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 83 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở Krasnodar. 30 máy bay khác bị đánh chặn ở bán đảo Crimea, tám chiếc ở Biển Azov, năm chiếc ở Biển Đen, một chiếc ở Bryansk và một chiếc ở Kursk.
Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga kể từ đầu năm.