Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/8

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine.

Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân: Với tư cách là một quốc gia thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga nhất quán tuân theo tinh thần và văn bản của Hiệp ước.

Ngày 1/8, phát biểu gửi tới Hội nghị lần thứ 10 nhằm rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Theo Tổng thống Putin “không có người chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến này không bao giờ được phép nổ ra”. Nga ủng hộ an ninh bình đẳng và không chia cắt cho tất cả các thành viên của cộng đồng thế giới.

Anh nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga: RT cho biết, Anh đã nới lỏng một số hạn chế mà nước này áp đặt với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cho pho phép các công ty cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho các thực thể liên kết với Nga.

Bộ Thương mại Quốc tế Anh ngày 1/8 đã thông báo về việc sửa đổi “Giấy phép thương mại chung liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với Nga”. Tuyên bố của bộ này nêu rõ Giấy phép chung đã được sửa đổi để loại bỏ Quy định 28 (các dịch vụ tài chính và quỹ) liên quan đến những loại hàng hóa và công nghệ bị hạn chế. Điều này cho phép cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho một cá nhân hoặc tổ chức liên hệ với Nga, tùy thuộc vào các điều kiện của giấy phép. Quy định nói trên liên quan đến tàu biển, máy bay, các bộ phận cấu thành của chúng cũng như động cơ tuabin khí”.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với công dân Anh: Thủ tướng Anh David Cameron cùng 38 chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Anh được bổ sung vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm cựu Thủ tướng Anh David Cameron cùng 38 chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Anh vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định áp đặt trừng phạt được đưa ra nhằm đáp trả việc Chính phủ Anh tiếp tục sử dụng cơ chế trừng phạt đối với đại diện các giới chính trị xã hội của Nga, các nhà điều hành kinh tế trong nước và giới truyền thông Nga.

"Các lệnh trừng phạt Nga không phản ánh thực tế chính trị, kinh tế toàn cầu": Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng việc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga chỉ đơn giản là vứt bỏ các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong cuộc họp với đại diện các công ty luyện kim ngày 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không phản ánh thực tế của nền chính trị và kinh tế toàn cầu.

Lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ: Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine rời cảng Odessa dự kiến sẽ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay (2/8). Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu đăng ký cờ Sierra Leone đã rời cảng Odessa của Ukraine tới Tripoli của Lebanon. Dự kiến tàu đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm nay.

Con tàu này chở 26.000 tấn ngô. Đây là nỗ lực của Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc theo thỏa thuận đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc tại các cảng của Ukraine ra thế giới hồi cuối tháng 7 vừa qua. Theo thỏa thuận, việc kiểm tra tàu hàng sẽ diễn ra ở eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn: Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine làm “căn cứ quân sự” hay “lá chắn”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra cáo buộc trên trong bài phát biểu tại hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 1/8.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở thành phố Energodar, Đông Nam Ukraine. Nhà máy này hiện do các lực lượng Nga kiểm soát và đã trở thành mục tiêu của các tấn công trong những tháng gần đây.

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine: Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/8 thông báo quân Nga đang tập trung theo hướng thị trấn Kryvyi Rih trong khu vực Dnipropetrovsk, có thể là nhằm chuẩn bị đối đầu với cuộc phản công lớn của Ukraine.

Vài tuần qua, dự luận thường xuyên bàn về việc Ukraine sẽ mở cuộc phản công lớn để giành lại thành phố Kherson nằm ở miền Nam nước này. Quân đội Ukraine hôm 31/7 cũng đã gửi đi lời đe dọa hỏa lực tối đa bằng tên lửa nhằm đáp trả việc quân Nga tập trung ở Biển Đen mới đây.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine: Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.

Theo thông tin từ RT, phần lớn trong gói 550 triệu USD Mỹ vừa quyết định viện trợ thêm cho Ukraine là để bổ sung tên lửa cho các bệ phóng tên lửa HIMARS mà Kiev đã coi là "kẻ thay đổi cuộc chơi" trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, TASS dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết, gói viện trợ sẽ bao gồm đạn dược cho pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cùng 75.000 quả đạn pháo cho pháo hạng nặng 155 mm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga
Anh nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - RT cho biết, Anh đã nới lỏng một số hạn chế mà nước này áp đặt với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cho pho phép các công ty cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho các thực thể liên kết với Nga.

Anh nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Anh nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

VOV.VN - RT cho biết, Anh đã nới lỏng một số hạn chế mà nước này áp đặt với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cho pho phép các công ty cung cấp bảo hiểm và tái bảo hiểm cho các thực thể liên kết với Nga.

Cách Nga ứng phó với chiến thuật “thắt miệng túi” của Ukraine tại Kherson
Cách Nga ứng phó với chiến thuật “thắt miệng túi” của Ukraine tại Kherson

VOV.VN - Chiến thuật của Ukraine là tấn công các cây cầu quan trọng ở Kherson, nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân đội Nga.

Cách Nga ứng phó với chiến thuật “thắt miệng túi” của Ukraine tại Kherson

Cách Nga ứng phó với chiến thuật “thắt miệng túi” của Ukraine tại Kherson

VOV.VN - Chiến thuật của Ukraine là tấn công các cây cầu quan trọng ở Kherson, nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân đội Nga.

Điểm danh các loại tên lửa Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine
Điểm danh các loại tên lửa Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 2 trong số những vũ khí quan trọng nhất của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Điểm danh các loại tên lửa Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine

Điểm danh các loại tên lửa Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn là 2 trong số những vũ khí quan trọng nhất của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.

Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson
Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson

VOV.VN - Chuyên gia Daniel L. Davis nhận định, bất chấp kế hoạch đầy hoài bão của Ukraine, việc tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại Kherson sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson

Nước cờ táo bạo của Ukraine trong kế hoạch phản công Nga để giành lại Kherson

VOV.VN - Chuyên gia Daniel L. Davis nhận định, bất chấp kế hoạch đầy hoài bão của Ukraine, việc tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại Kherson sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea
Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.