Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga lần đầu tiên bắn hạ tên lửa chiến thuật mới của Ukraine và Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ.

Nga lần đầu tiên bắn hạ tên lửa chiến thuật mới của Ukraine: Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/3 cho biết, các hệ thống phòng không của nước này lần đầu tiên bắn hạ Grom-2, một tên lửa tác chiến – chiến thuật mới của Ukraine.

“Một tên lửa tác chiến – chiến thuật Grom-2, ba tên lửa của hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn tại khu vực Novoandreevka và Zeleny Gay ở tỉnh Donetsk”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động 147.000 lính nghĩa vụ: Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân.

“Thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân Liên bang Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27, đối với người không thuộc lực lượng dự bị và đủ điều kiện nhập ngũ, từ ngày 1/4 đến ngày 15/7/2023, với số lượng 147.000 người”, sắc lệnh nêu rõ.

Sắc lệnh cũng yêu cầu giải ngũ binh lính, thủy thủ, trung sĩ và sĩ quan đã hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo TASS, Nga cũng đang thảo luận về một dự luật tăng dần độ tuổi nhập ngũ.

Ông Kuleba: Cuộc phản công của Ukraine không phải yếu tố quyết định kết quả xung đột: Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa cho biết, cuộc phản công của Ukraine mà nhiều người cho rằng sắp diễn ra không nên được coi là động thái quyết định trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Dmitry Kuleba cũng kêu gọi các nước phương Tây duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine bất kể kết quả của cuộc phản công như thế nào. Phát biểu với Financial Times, ông Dmitry Kuleba nêu rõ: “Chúng ta nên phản bác những ý kiến cho rằng việc Ukraine tiến hành phản công sẽ là yếu tố quyết định kết quả của cuộc xung đột”. Ông Kuleba lưu ý, cuộc phản công có thể không dẫn tới việc đẩy lùi Nga ra khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine muốn giành lại. “Một số người có thể nói đây là trận đánh quyết định cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn cần phải nghĩ đến một kịch bản thay thế khác”.

Mỹ hoàn thành khóa huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng hệ thống Patriot: Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder hôm qua (30/3) cho biết, Mỹ đã hoàn thành khóa huấn luyện 65 quân nhân Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc thông báo 65 lính phòng không Ukraine đã quay trở lại châu Âu, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Patriot. Những sỹ quan này sẽ phối hợp các chuyên gia phòng không Ukraine khác để sử dụng thiết bị phòng không được cung cấp từ Mỹ, Đức và Hà Lan. Ông Patrick Ryder cũng cho biết, vào cuối tháng này, hơn 4.000 binh sĩ Ukraine và hai lữ đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe chiến đấu bọc thép Stryker sẽ trở về nước sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại Đức.

EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine: Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính từ EU lên tới hàng chục triệu euro đối với những thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Warsaw cho biết việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đang khiến cho giá thành ngũ cốc tại Ba Lan giảm mạnh và gây ra các ảnh hưởng lớn về tài chính cho người nông dân. Theo báo cáo, ngũ cốc Ukraine đang có ưu thế giá rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất ở EU, do nước này trước đó mắc kẹt lượng lớn ngũ cốc khi các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa. Do vậy đã ảnh hưởng tới giá cả và doanh thu của các nông dân châu Âu, trong đó có Ba Lan. Theo ước tính Chính phủ Ba Lan đã phải chi hàng chục triệu euro để hỗ trợ người dân gặp thiệt hại bởi nhập khẩu ngũ cốc.

Mỹ cảnh báo người dân không tới Nga sau vụ phóng viên WSJ bị bắt giữ: Nhà Trắng ngày 30/3 đã cảnh báo người dân Mỹ không nên tới Nga sau khi một phóng viên của Wall Street Journal (WSJ) bị bắt giữ với cáo buộc gián điệp.

Phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal của Mỹ vừa bị Cơ quan an ninh liên bang Nga bắt giữ với cáo buộc gián điệp. Theo giới chức Nga, phóng viên này bị bắt khi đang tìm cách tiếp cận các thông tin mật.  

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean Pierre ngày 30/3 đã bày tỏ quan ngại về việc phóng viên Mỹ bị bắt giữ tại Nga và cho biết Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên lạc với cơ quan chủ quản và gia đình phóng viên này cũng như chính phủ Nga.

Tòa án ở Moscow (Nga) bắt giữ phóng viên Mỹ với cáo buộc gián điệp: Ngày 30/3, truyền thông Nga đưa tin, Tòa án ở Moscow đã bắt giữ công dân Mỹ Evan Gershkovich, phóng viên của Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) với cáo buộc về tội gián điệp.

Theo bộ phận báo chí của Tòa án Lefortovo Moscow: “Tòa án đã chấp thuận yêu cầu điều tra và chọn biện pháp ngăn chặn Gershkovich bằng hình thức giam giữ cho đến ngày 29/5”.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo rằng, Evan Gershkovich, phóng viên văn phòng Moscow của Tạp chí Phố Wall, đã bị giam giữ tại Yekaterinburg vì nghi ngờ làm gián điệp cho chính phủ Mỹ. Theo FSB, người này đã thu thập thông tin cấu thành bí mật nhà nước "về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga". Người này phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm.

Mỹ cáo buộc Nga tìm cách trao đổi lương thực lấy vũ khí với Triều Tiên: Nhà Trắng ngày 30/3 cho biết có chứng cứ mới cho thấy Nga đang tìm cách trao đổi lương thực để lấy vũ khí với Triều Tiên.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, theo đề xuất của Nga, nước này sẽ nhận từ Triều Tiên hơn 20 loại vũ khí và đạn dược, đổi lại, Nga sẽ cung cấp lương thực và một số hàng hóa cho Triều Tiên. Theo ông Kirby, Nga đang tìm cách cử một phái đoàn tới Triều Tiên để thực hiện thỏa thuận này. Đây là cáo buộc mới nhất của Mỹ rằng Nga đang tìm nguồn cung cấp vũ khí từ một số quốc gia nhằm tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kuleba: Cuộc phản công của Ukraine không phải yếu tố quyết định kết quả xung đột
Ông Kuleba: Cuộc phản công của Ukraine không phải yếu tố quyết định kết quả xung đột

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa cho biết, cuộc phản công của Ukraine mà nhiều người cho rằng sắp diễn ra không nên được coi là động thái quyết định trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Kuleba: Cuộc phản công của Ukraine không phải yếu tố quyết định kết quả xung đột

Ông Kuleba: Cuộc phản công của Ukraine không phải yếu tố quyết định kết quả xung đột

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa cho biết, cuộc phản công của Ukraine mà nhiều người cho rằng sắp diễn ra không nên được coi là động thái quyết định trong cuộc xung đột với Nga.

Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công
Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công

VOV.VN - Ukraine vẫn giữ bí mật về kế hoạch hành động nhưng một số dấu hiệu có thể dự báo trước cách thức phản công của họ, chẳng hạn như những loại vũ khí và các đợt huấn luyện mà phương Tây đã và đang cung cấp cho họ trong thời gian gần đây.

Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công

Những dấu hiệu hé lộ kế hoạch tuyệt mật của Ukraine trong chiến dịch phản công

VOV.VN - Ukraine vẫn giữ bí mật về kế hoạch hành động nhưng một số dấu hiệu có thể dự báo trước cách thức phản công của họ, chẳng hạn như những loại vũ khí và các đợt huấn luyện mà phương Tây đã và đang cung cấp cho họ trong thời gian gần đây.

Xe tăng Ukraine phục kích và tấn công mục tiêu gần Bakhmut để yểm trợ bộ binh
Xe tăng Ukraine phục kích và tấn công mục tiêu gần Bakhmut để yểm trợ bộ binh

VOV.VN - Một trung đội xe tăng của Ukraine chiến đấu gần Bakhmut ngày 29/3 cho biết, lực lượng này đã phục kích bắn pháo vào hầm trú ẩn của quân đội đối phương.

Xe tăng Ukraine phục kích và tấn công mục tiêu gần Bakhmut để yểm trợ bộ binh

Xe tăng Ukraine phục kích và tấn công mục tiêu gần Bakhmut để yểm trợ bộ binh

VOV.VN - Một trung đội xe tăng của Ukraine chiến đấu gần Bakhmut ngày 29/3 cho biết, lực lượng này đã phục kích bắn pháo vào hầm trú ẩn của quân đội đối phương.

Cận cảnh xe tăng và hệ thống phòng không tiên tiến của NATO tập kích mục tiêu
Cận cảnh xe tăng và hệ thống phòng không tiên tiến của NATO tập kích mục tiêu

VOV.VN - Nhóm chiến đấu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện tại Latvia ngày 29/3 đã tổ chức cuộc tập trận tại thao trường Adazi.

Cận cảnh xe tăng và hệ thống phòng không tiên tiến của NATO tập kích mục tiêu

Cận cảnh xe tăng và hệ thống phòng không tiên tiến của NATO tập kích mục tiêu

VOV.VN - Nhóm chiến đấu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện tại Latvia ngày 29/3 đã tổ chức cuộc tập trận tại thao trường Adazi.

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine
Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 công bố video cho thấy các phi công của trực thăng trinh sát tấn công Ka-52 đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào vị trí kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 công bố video cho thấy các phi công của trực thăng trinh sát tấn công Ka-52 đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào vị trí kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga
Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm hai thành phố và các chiến hào ở tỉnh Sumy, phía bắc nước này vào ngày 28/3.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát các thành phố gần biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm hai thành phố và các chiến hào ở tỉnh Sumy, phía bắc nước này vào ngày 28/3.