Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 31/7.

Nga mời chuyên gia LHQ điều tra vụ pháo kích trại tù binh ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chính thức mời các chuyên gia độc lập từ Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ điều tra vụ pháo kích nhằm vào một trung tâm giam giữ tù binh ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

“Với mong muốn tiến hành một cuộc điều tra khách quan về cuộc tấn công vào trại giam ở Yelenovka dẫn đến cái chết của nhiều tù binh chiến tranh Ukraine, Liên bang Nga đã chính thức mời các chuyên gia từ Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc khỏi các khu vực Donetsk hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine. Giải thích về quyết định này, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, người dân trong khu vực sẽ không có hệ thống sưởi ấm trong những tháng mùa đông.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Vereshchuk nói rằng, do thiếu khí đốt và mất điện trên diện rộng, sẽ không có hệ thống sưởi ấm ở khu vực Donetsk trong giai đoạn mùa đông, vì vậy, 200.000-220.000 người dân sẽ phải sơ tán. Các nhà chức trách đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để cung cấp cho người sơ tán chỗ ở và các dịch vụ xã hội thích hợp.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea. Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Trong thông báo trên Telegram, ông Razvozhaev cho biết, cuộc tấn công có thể do một máy bay không người lái thực hiện. Mặc dù không có ai thiệt mạng trong cuộc tấn công, nhưng 5 nhân viên của trụ sở này đã bị thương.

Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân. Ngày 31/7, tại thành phố St.Petersburg - Nga diễn ra lễ duyệt binh chính nhân kỷ niệm ngày Hải quân. Tổng thống Putin - Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga tham dự lễ duyệt binh chính. Ông đã đi trên thuyền qua đường diễu hành của các tàu chiến trong vùng biển của Vịnh Phần Lan và thành phố cảng Kronstadt, chào mừng và chúc mừng các nhân viên của thủy thủ đoàn nhân Ngày Hải quân.

Trước đó, Tổng thống đã ký sắc lệnh phê chuẩn học thuyết hải quân Liên bang Nga.

Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm tàu chiến Nga nhận tên lửa siêu thanh Zircon. Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận tên lửa hành trình diệt hạm Zircon mới nhất “trong những tháng tới”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết. Ông Putin đánh giá cao uy lực của Zircon đồng thời nói rằng “không rào cản nào” có thể chặn tên lửa này.

“Các lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu nhận tên lửa trong những tháng tới. Tàu đầu tiên được trang bị loại tên lửa uy lực này sẽ là khinh hạm Đô đốc Gorshkov”, Tổng thống Putin phát biểu nhân Ngày Hải quân ở St. Petersburg.

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8, ông Ibrahim Kalin, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết. Theo ông Kalin, việc xếp hàng của các con tàu đã hoàn thành. “Còn lại một hoặc hai vấn đề nhỏ, nếu chúng được giải quyết xong trong tối nay (31/7), có khả năng các tàu sẽ xuất phát vào sáng mai (1/8)”.

Theo kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine sẽ gồm 16 tàu chở hàng. Các tàu này dự kiến đến lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 3/8. Đoàn sẽ được theo dõi bằng máy bay không người lái. Ngoài ra, đại diện của Trung tâm Điều phối chung Istanbul (JCC) sẽ sử dụng vệ tinh để theo dõi hành trình của các tàu chở ngũ cốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8
Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8

VOV.VN - Ông Ibrahim Kalin, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể bắt đầu từ ngày 1/8.

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8

Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể nối lại từ 1/8

VOV.VN - Ông Ibrahim Kalin, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen có thể bắt đầu từ ngày 1/8.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea
Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

Nga tố Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Crimea

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Sevastopol ở Bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhaev ngày 31/7 cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol.

Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định
Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định

VOV.VN - Trận chiến dọc sông Dnipro từng đánh dấu bước ngoặt lớn cách đây gần 80 năm và kết quả của trận chiến hiện tại có thể sẽ mang tính quyết định không kém.

Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định

Ukraine phản công ở Kherson: Trận sông Dnipro đóng vai trò quyết định

VOV.VN - Trận chiến dọc sông Dnipro từng đánh dấu bước ngoặt lớn cách đây gần 80 năm và kết quả của trận chiến hiện tại có thể sẽ mang tính quyết định không kém.