Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/8

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 31/8/2024.

Moscow cảnh báo Mỹ việc cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, thông qua việc tiếp tục ủng hộ Kiev, Washington “thực tế đã trở thành một bên trong cuộc xung đột vũ trang Ukraine”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Washington đang chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Bà Zakharova cho rằng, có thể rút ra “những kết luận cực kỳ nghiêm trọng” từ tuyên bố mới nhất của Washington. “Ukraine đã được trao toàn quyền về các hoạt động ở các khu vực của Nga”, bà nói thêm.

“Bước đi của Mỹ hướng tới leo thang đang ngày càng trở nên vô lý. Có vẻ như giới lãnh đạo Mỹ tin rằng họ được phép làm bất cứ điều gì”, bà Zakharova nêu rõ.

Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ kế hoạch 4 điểm để đánh bại Nga: Dự kiến vào tháng 9 tới, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tiết lộ kế hoạch của Kiev nhằm đánh bại Nga. Ông Zelensky dự kiến sẽ chia sẻ kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Biden. Kế hoạch đã được triển khai vào đầu tháng 8 và giai đoạn 1 đã hoàn thành.

Trong cuộc họp báo tại Kiev mới đây, Tổng thống Zelensky công bố rằng cuộc đột kích Kursk đánh dấu sự mở màn chiến lược chiến thắng của Ukraine trong xung đột với Nga.

Ông Zelensky dự định trình bày bản kế hoạch 4 điểm này với Tổng thống Biden tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới, bắt đầu vào ngày 10/9.

Ukraine kêu gọi “cởi trói” để tấn công sâu hơn vào Nga, phương Tây nói gì?: Ukraine đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép buộc Mỹ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Yêu cầu này được đưa ra trước khi các quan chức Kiev và Washington ngồi vào bàn đàm vào cuối tuần này.

Phát biểu tại một cuộc họp không chính thức với 26 người đồng cấp khác trong khối EU tại Brussels (Bỉ) hôm 29/8, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã kêu gọi EU “thuyết phục Mỹ bật đèn xanh” cho các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhắc lại cam kết, Mỹ sẽ tiếp tục giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không và năng lượng, đồng thời cho biết Washington đang tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống đánh chặn từ các đồng minh và đối tác để viện trợ cho Kiev.

Ukraine có khả năng tấn công 245 mục tiêu bên trong Nga nếu Mỹ cho phép?: Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) và Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) vừa công bố một bản đồ giả lập hiển thị hàng trăm mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga mà quân đội Ukraine có thể tấn công bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, trong trường hợp Washington chấp nhận "bật đèn xanh".

Theo bản đồ giả lập này, có 245 mục tiêu quân sự bên trong nước Nga nằm trong phạm vi tấn công của của tên lửa MGM-140 ATACMS mà Ukraine đang sở hữu trong kho vũ khí của mình.

Bản đồ này cũng cho thấy tên lửa ATACMS có thể tiếp cận nhiều mục tiêu tiềm năng trong lãnh thổ Nga mà các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp trước đây không thể chạm tới. Các mục tiêu được xác định là mục tiêu quân sự và bán quân sự, bao gồm các căn cứ không quân.

Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên, có thể do Patriot bắn nhầm: Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29/8 xác nhận, một trong những máy bay chiến đấu F-16 mới được chuyển giao cho Ukraine đã bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công ồ ạt của Nga.

Xác nhận của Bộ Tổng tham mưu Ukraine được đưa ra sau các báo cáo của truyền thông nói rằng máy bay F-16 đã bị rơi trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga hôm 26/8.

Theo quân đội Ukraine, tiêm kích F-16 đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình của Nga trong cuộc tấn công, chứng tỏ “hiệu quả cao”. “Trong quá trình tiếp cận mục tiêu tiếp theo, một chiếc F-16 đã bị mất liên lạc. Sau đó, máy bay đã bị rơi, phi công tử nạn”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết. Địa điểm rơi máy bay không được tiết lộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ kế hoạch 4 điểm để đánh bại Nga
Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ kế hoạch 4 điểm để đánh bại Nga

VOV.VN - Dự kiến vào tháng 9 tới, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tiết lộ kế hoạch của Kiev nhằm đánh bại Nga. Ông Zelensky dự kiến sẽ chia sẻ kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Biden. Kế hoạch đã được triển khai vào đầu tháng 8 và giai đoạn 1 đã hoàn thành.

Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ kế hoạch 4 điểm để đánh bại Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ kế hoạch 4 điểm để đánh bại Nga

VOV.VN - Dự kiến vào tháng 9 tới, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ tiết lộ kế hoạch của Kiev nhằm đánh bại Nga. Ông Zelensky dự kiến sẽ chia sẻ kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Biden. Kế hoạch đã được triển khai vào đầu tháng 8 và giai đoạn 1 đã hoàn thành.

Ván cờ mạo hiểm của Ukraine khi bung toàn lực ở tỉnh Kursk của Nga
Ván cờ mạo hiểm của Ukraine khi bung toàn lực ở tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Chiến dịch quân sự của Ukraine tại Kursk (Nga) là một nước cờ nhiều tính toán nhưng cũng đầy mạo hiểm của Tổng thống Zelensky. Ukraine đã dốc toàn lực vào chiến dịch này ngay trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ.

Ván cờ mạo hiểm của Ukraine khi bung toàn lực ở tỉnh Kursk của Nga

Ván cờ mạo hiểm của Ukraine khi bung toàn lực ở tỉnh Kursk của Nga

VOV.VN - Chiến dịch quân sự của Ukraine tại Kursk (Nga) là một nước cờ nhiều tính toán nhưng cũng đầy mạo hiểm của Tổng thống Zelensky. Ukraine đã dốc toàn lực vào chiến dịch này ngay trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ.

Ukraine kêu gọi “cởi trói” để tấn công sâu hơn vào Nga, phương Tây nói gì?
Ukraine kêu gọi “cởi trói” để tấn công sâu hơn vào Nga, phương Tây nói gì?

VOV.VN - Ukraine đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép buộc Mỹ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Yêu cầu này được đưa ra trước khi các quan chức Kiev và Washington ngồi vào bàn đàm vào cuối tuần này.

Ukraine kêu gọi “cởi trói” để tấn công sâu hơn vào Nga, phương Tây nói gì?

Ukraine kêu gọi “cởi trói” để tấn công sâu hơn vào Nga, phương Tây nói gì?

VOV.VN - Ukraine đang kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) gây sức ép buộc Mỹ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Yêu cầu này được đưa ra trước khi các quan chức Kiev và Washington ngồi vào bàn đàm vào cuối tuần này.