Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut.

Phó chỉ huy lực lượng vệ binh Ukraine: “Mỗi giờ ở Bakhmut trôi qua như địa ngục": Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết "mỗi giờ đồng hồ ở Bakhmut trôi qua như địa ngục" do các cuộc giao tranh dữ dội.

Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - ông Volodymyr Nazarenko ngày 4/3 cho biết, tình hình tại Bakhmut đang rất nguy cấp nhưng các lực lượng nước này đã ổn định tiền tuyến trong vài giờ qua, bất chấp các cuộc tấn công dữ dội và liên tục của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut: Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.

"Ukraine đang củng cố lực lượng trong khu vực bằng các đơn vị tinh nhuệ. Trong vòng 36 giờ qua, hai cây cầu quan trọng ở Bakhmut đã bị phá hủy, trong đó có một cây cầu nối thành phố với tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng của Ukraine từ Bakhmut đến Chasiv Yar. Các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực ngày càng bị thu hẹp hơn”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Nga cảnh báo sẽ “nghiền nát” vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine: Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra bình luận về gói hỗ trợ quân sự mới của Washington cho Kiev rằng, các vũ khí được cung cấp cho Ukraine sẽ bị xóa sổ, trong khi những nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga sẽ bị đập tan.

"Tất cả những nỗ lực của phương Tây nhằm gây ra sự thất bại chiến lược cho chúng tôi sẽ thất bại. Liên bang Nga tự tin thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của mình. Quân đội của chúng tôi đang bảo vệ đất nước trước một mối đe dọa chưa từng có, ngăn chặn những kẻ phát xít được nuôi dưỡng ở Ukraine bởi liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu", ông Antonov nói.

Không còn "vùng xám" giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kremennaya (LPR): Không có vùng xám nào còn lại giữa các vị trí mà quân đội Nga và quân đội Ukraine kiểm soát gần Kremennaya thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Trung tá đã nghỉ hưu của LPR Andrey Marochko thông báo ngày 4/3.

"Không có khu vực nào được gọi là vùng xám giữa các vị trí của chúng tôi và đối phương ở phía Nam Kremennaya. Tại một số khu vực, khoảng cách tới đối phương là 40 mét", ông Marochko nói.

Theo ông Marochko, quân đội Nga có thể "chiến đấu với lực lượng của Ukraine mà không cần bất kỳ thiết bị liên lạc nào" tại một số khu vực trên tiền tuyến.

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine: Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Loại bom này được thiết kế để tấn công các vật thể được bảo vệ kiên cố, cách xa tới 40km. Bom UPAB-1500B, lần đầu tiên được ra mắt tại một triển lãm vũ khí của Nga vào năm 2019 và kể từ thời điểm đó đã trải quá trình thử nghiệm đầy đủ. Sau đó Nga đã biên chế loại bom này cho lực lượng không quân và đã nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên. Theo nhà sản xuất, quả bom này mang đầu đạn nổ mạnh xuyên bê tông nặng hơn 1 tấn. Defense Express cho biết, Nga đã sử dụng bom UPAB-1500B nhắm vào các mục tiêu của Ukraine tại tỉnh Chernihiv.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga: Mỹ ép châu Âu tài trợ cho Ukraine: Trên kênh Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cáo buộc Mỹ ép các quốc gia châu Âu tài trợ cho Ukraine, mặc dù bản thân Mỹ chi ít hơn nhiều cho việc này.

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin: “Washington tiếp tục cho thấy nguyên tắc chính trong chính sách của mình là sử dụng các quốc gia khác để đạt được lợi ích riêng. Mỹ đang buộc các quốc gia châu Âu tài trợ cho chế độ Kiev với cái giá là hạnh phúc của chính công dân của họ. Nhưng, hóa ra, Mỹ chịu chi phí thấp hơn nhiều so với những nước khác”.

Cựu Tổng thống Trump cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ: Phát biểu tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ ở bang Maryland ngày 4/3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ ngừng lãng phí tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào các cuộc chiến ở nước ngoài nếu đắc cử Tổng thống.

Trong bài phát biểu dài gần 2 tiếng đồng hồ tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ thường niên, tổ chức ở Khu nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord thuộc bang Maryland, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, ông là Tổng thống duy nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ không phát động chiến tranh”, đồng thời tuyên bố nếu trở thành Tổng thống ông sẽ giải quyết được cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Binh sỹ Ukraine đào hào ở ngoại ô Bakhmut để tăng cường hệ thống phòng thủ: Tình báo Anh ngày 4/3 cho biết, các lực lượng Ukraine tại Bakhmut đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía Nga trong bối cảnh giao tranh dữ dội diễn ra bên trong và xung quanh thành phố.

Trong video do Reuters đăng tải, có rất nhiều tiếng nổ lớn do các vụ pháo kích gây ra. Để tăng cường hệ thống phòng thủ, các binh sỹ Ukaine đang nỗ lực đào hào ở ngoại ô thành phố Bakhmut.

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut: Quân đội Nga và lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã nã pháo vào tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết, thành phố Bakhmut hiện giờ gần như bị bao vây hoàn toàn, chỉ còn một con đường duy nhất mở cho quân đội Ukraine. Nhưng tuyến đường này đang bị pháo kích dữ dội/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ Ukraine đào hào ở ngoại ô Bakhmut để tăng cường hệ thống phòng thủ
Binh sỹ Ukraine đào hào ở ngoại ô Bakhmut để tăng cường hệ thống phòng thủ

VOV.VN - Tình báo Anh ngày 4/3 cho biết, các lực lượng Ukraine tại Bakhmut đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía Nga trong bối cảnh giao tranh dữ dội diễn ra bên trong và xung quanh thành phố. Ukraine đang nỗ lực đào hào ở ngoại ô thành phố để củng cố tuyến phòng thủ.

Binh sỹ Ukraine đào hào ở ngoại ô Bakhmut để tăng cường hệ thống phòng thủ

Binh sỹ Ukraine đào hào ở ngoại ô Bakhmut để tăng cường hệ thống phòng thủ

VOV.VN - Tình báo Anh ngày 4/3 cho biết, các lực lượng Ukraine tại Bakhmut đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía Nga trong bối cảnh giao tranh dữ dội diễn ra bên trong và xung quanh thành phố. Ukraine đang nỗ lực đào hào ở ngoại ô thành phố để củng cố tuyến phòng thủ.

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut
Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã nã pháo vào tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut

Nga dồn dập pháo kích tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành trì Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã nã pháo vào tuyến đường cuối cùng dẫn tới thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine
Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

VOV.VN - Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

VOV.VN - Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut
Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

Bộ Quốc phòng Anh: Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn.