Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/11

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/11/2025.

Cận chiến dữ dội tại Pokrovsk: Nga áp đảo, Ukraine rơi vào tình thế ngặt nghèo: Thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk đang là điểm nóng nhất trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hơn một năm qua, các cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra ở nơi này và trong những tháng gần đây, giao tranh đã chuyển sang khu vực đô thị.

Binh sỹ vận hành máy bay không người lái của Ukraine cho biết, lực lượng tấn công của Nga đã tìm nơi ẩn náu, chờ thời tiết thuận lợi và xâm nhập thành phố theo từng nhóm nhỏ. Họ cải trang và trú ẩn tại khu vực đô thị trong suốt nhiều tháng mà không bị phát hiện. Theo binh sỹ này, quân đội Nga đang tiến về Pokrovsk, mang theo số lượng lớn máy bay không người lái và bom lượn. Họ sử dụng máy bay không người lái để phục kích, cản trở hậu cần và phá hủy mọi cứ điểm của lực lượng Ukraine.

Ukraine tấn công nhà máy công nghiệp nằm sâu 1.300km trong lãnh thổ Nga: Giới chức Nga ngày 4/11 cho biết, các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy công nghiệp nằm sâu 1.300km bên trong lãnh thổ Nga.

Thống đốc vùng Bashkortostan của Nga, ông Radiy Khabirov cho biết, hai máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp ở Sterlitamak – một thành phố thuộc vùng này. Ông Radiy Khabirov không nêu rõ cơ sở nào bị nhắm mục tiêu nhưng cho biết cả hai máy bay không người lái đều bị bắn hạ. Không có thông báo về tình trạng thương vong và cơ sở này đang hoạt động bình thường, ông Radiy Khabirov nói.

Nga và Ukraine giao tranh ác liệt, mặt trận Pokrovsk rực cháy: Các lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt ngày 4/11 tại thành phố Pokrovsk - trung tâm vận tải và hậu cần chiến lược ở miền Đông Ukraine, đồng thời là nơi Moscow đã tìm cách chiếm giữ suốt hơn một năm qua.

Quân đội Ukraine tiết lộ các trận giao tranh dữ dội đang diễn ra ở khu vực có vai trò then chốt với tuyến hậu cần tiền tuyến của Kiev. Lực lượng đặc nhiệm tăng cường cùng với vũ khí và trang thiết bị hỗ trợ đã được điều đến.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã dành cả ngày để thăm binh lính đang chiến đấu gần Pokrovsk và các khu vực lân cận, trong đó có Dobropillia - nơi quân đội Ukraine đang tiến hành phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa: Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev, đồng thời hối thúc các nước châu Âu tăng cường gây sức ép và triển khai biện pháp cứng rắn hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, vốn kéo dài hơn 3 năm qua.

Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị mở rộng Liên minh châu Âu (EU - Enlargement Summit) từ thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn viện trợ quân sự, trong đó có các hệ thống vũ khí tầm xa, nhằm hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của Ukraine.

Romania điều tiêm kích khẩn cấp gần biên giới Ukraine: RIA Novosti đưa tin ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Romania thông báo nước này đã điều động khẩn cấp 2 máy bay tiêm kích F-16 và 2 tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức gần biên giới với Ukraine do có cảnh báo không kích.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Romania nêu rõ: “Sau khi hệ thống giám sát phát hiện tín hiệu và theo quy trình của lực lượng cảnh sát trên không, 2 máy bay F-16 đóng tại căn cứ Fetesti và 2 máy bay Eurofighter Typhoon của Đức đóng tại căn cứ Mihail Kogalniceanu đã được điều động lúc 00h17 và 2h45 để trinh sát và bảo đảm an ninh không phận quốc gia.”

Đức tăng thêm 3,5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine vào năm 2026: Tờ Handelsblatt dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Đức cho biết nước này có kế hoạch tăng thêm khoảng 3 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ USD) viện trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2026.

Tuy nhiên, Berlin vẫn kiên quyết không chấp thuận chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Kiev - chủ đề đã gây tranh cãi suốt nhiều tháng qua trong nội bộ chính trị Đức. Trước đó, ngân sách mà chính phủ Đức dự kiến tài trợ cho Ukraine trong năm 2026 đã được phân bổ ở mức khoảng 8,5 tỷ euro.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xe tăng biến hình thành “quái thú thép” đối phó bão FPV trên chiến trường Ukraine
Xe tăng biến hình thành “quái thú thép” đối phó bão FPV trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Xe tăng đang dần biến thành những “quái thú thép” trong làn sóng nâng cấp thiết giáp tự chế mới nhất trên chiến trường Ukraine. Lớp giáp đặc biệt mang tên “Dread” - gồm những mảng kim loại hoặc gai nhọn - lần đầu xuất hiện trên phương tiện của Nga và giờ đây đang được Ukraine sao chép.

Xe tăng biến hình thành “quái thú thép” đối phó bão FPV trên chiến trường Ukraine

Xe tăng biến hình thành “quái thú thép” đối phó bão FPV trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Xe tăng đang dần biến thành những “quái thú thép” trong làn sóng nâng cấp thiết giáp tự chế mới nhất trên chiến trường Ukraine. Lớp giáp đặc biệt mang tên “Dread” - gồm những mảng kim loại hoặc gai nhọn - lần đầu xuất hiện trên phương tiện của Nga và giờ đây đang được Ukraine sao chép.

Cơn khủng hoảng thiết giáp chưa có lối thoát, phương Tây "đuối sức" trước Nga?
Cơn khủng hoảng thiết giáp chưa có lối thoát, phương Tây "đuối sức" trước Nga?

VOV.VN - Sau hơn 3 năm xung đột ở Ukraine, vị thế công nghiệp quốc phòng của Nga ngày càng thể hiện rõ ưu thế so với phương Tây. Trong khi các quốc gia NATO loay hoay khôi phục dây chuyền sản xuất hoặc chỉ nâng cấp các mẫu xe tăng cũ kỹ, Nga vẫn duy trì năng lực chế tạo hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực mới.

Cơn khủng hoảng thiết giáp chưa có lối thoát, phương Tây "đuối sức" trước Nga?

Cơn khủng hoảng thiết giáp chưa có lối thoát, phương Tây "đuối sức" trước Nga?

VOV.VN - Sau hơn 3 năm xung đột ở Ukraine, vị thế công nghiệp quốc phòng của Nga ngày càng thể hiện rõ ưu thế so với phương Tây. Trong khi các quốc gia NATO loay hoay khôi phục dây chuyền sản xuất hoặc chỉ nâng cấp các mẫu xe tăng cũ kỹ, Nga vẫn duy trì năng lực chế tạo hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực mới.

Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine tại Kupyansk và Krasnoarmeysk
Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine tại Kupyansk và Krasnoarmeysk

VOV.VN - Nga ngày 26/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đã bao vây khoảng 10.500 binh sỹ Ukraine tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk.

Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine tại Kupyansk và Krasnoarmeysk

Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine tại Kupyansk và Krasnoarmeysk

VOV.VN - Nga ngày 26/10 tuyên bố, các lực lượng nước này đã bao vây khoảng 10.500 binh sỹ Ukraine tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk.