Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 8/5/2022.

Anh cam kết tăng 1,6 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine: Cam kết mới nhất này của Anh cũng cao hơn gần gấp 2 lần so với các cam kết chi tiêu trước đây của Anh dành cho Ukraine.

Chính phủ Anh ngày 7/5 cho biết, sẽ cung cấp thêm 1,3 tỷ bảng Anh (tương đương 1,6 tỷ USD) hỗ trợ quân sự và viện trợ cho Ukraine. Cam kết đưa ra ngay trước thềm hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến trong ngày 8/5.

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine gói viện trợ mới với nhiều vũ khí tối tân: Chính quyền Mỹ mới đây cam kết sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá lên đến 136 triệu USD, bao gồm các loại vũ khí quân sự tối tân nhất.

Washington Post dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm các tên lửa thế hệ mới có thể phóng từ trực thăng, cùng máy bay không người lái Switchblade có khả năng tấn công xe bọc thép. Lô vũ khí này sẽ được mua từ các công ty Mỹ, khác so với các vũ khí đã cung cấp cho Ukraine trước đó.

Quân đội Ukraine không kích đảo Rắn trong đêm: Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video ghi cảnh không kích đảo Rắn do Nga kiểm soát. Phía Ukraine tuyên bố họ bắn trúng một boong-ke tên lửa hoặc một đơn vị dự trữ nhiên liệu. 

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol: Cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chiến dịch nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine) đã kết thúc vào hôm 7/5, với 51 người, bao gồm 11 trẻ em, đã được giải cứu.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, "một nhóm trẻ em, phụ nữ, và người già cả đã được sơ tán khỏi nhà máy Azovstal vào hôm 7/5.

Bà Vereshchuk nói: "Lệnh của Tổng thống đã được thực thi. Phần chiến dịch sơ tán này tại Mariupol đã hoàn thành".

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev: Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Mỹ có thể bị kéo vào xung đột với Nga vì chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine: Việc tiết lộ thông tin cũng như xác nhận vai trò của Mỹ trong các hoạt động gây tổn thất cho Nga ở Ukraine có thể khiến Moscow leo thang căng thẳng theo cách mà họ cho là cần thiết, ông Paul Pilla, một cựu quan chức cấp cao CIA nhận định.

Hơn 2 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, góp phần dẫn đến thành công của Ukraine trong việc nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo quân đội cấp cao của Nga cũng như đánh chìm soái hạm Moskva của Hải quân Nga.

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine: Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns nói tại một hội nghị được tổ chức ở Washington DC (Mỹ): "Cộng đồng tình báo chúng tôi không thấy bằng chứng thực tế vào lúc này về việc Nga có kế hoạch triển khai hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật".

EU sẽ lùi thời hạn cấm nhập dầu của Nga đối với một số quốc gia thành viên: Một số quốc gia thành viên phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Nga như Hungary và Slovakia có thêm thời gian đến cuối năm 2024 để tuân thủ đề xuất cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga.

Để tiến tới duy trì một mặt trận thống nhất trong việc trừng phạt Nga, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ cho một số quốc gia thành viên phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Nga như Hungary và Slovakia thêm thời gian đến cuối năm 2024 để tuân thủ đề xuất cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga.

Phu nhân Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ thăm Ukraine, gặp phu nhân Tổng thống Zelensky: Đệ nhất phu nhân nước Mỹ - bà Jill Biden bất ngờ thăm miền Tây Ukraine vào hôm 8/5, tổ chức cuộc gặp nhân Ngày của Mẹ với đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đã nói với bà Zelenska: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cho nhân dân Ukraine thấy rằng cuộc chiến này phải ngừng lại, cuộc chiến này là tàn khốc và rằng nhân dân Mỹ sát cánh với nhân dân Ukraine".

Đệ nhất phu nhân Mỹ đi bằng xe tới thị trấn Uzhhorod nằm cách một ngôi làng Slovakia 10 phút đi bằng ô tô. Ngôi làng đó giáp biên giới với Ukraine. Bà Biden dành khoảng 2 tiếng đồng hồ ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong tình hình mới
Nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong tình hình mới

VOV.VN - Năm nay, nước Nga sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trong bối cảnh đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này có ảnh hưởng hay tạo ra khác biệt gì trong các hoạt động kỷ niệm?

Nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong tình hình mới

Nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong tình hình mới

VOV.VN - Năm nay, nước Nga sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trong bối cảnh đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này có ảnh hưởng hay tạo ra khác biệt gì trong các hoạt động kỷ niệm?

Cảnh sát Đức điều tra vụ thiết bị nổ cài bên trong nơi ở của các nhà báo Nga tại Berlin
Cảnh sát Đức điều tra vụ thiết bị nổ cài bên trong nơi ở của các nhà báo Nga tại Berlin

VOV.VN - Một thiết bị nổ tự chế đã được cài bên trong khu nhà của các nhà báo Nga thuộc hãng thông tấn RIA và Sputnik ở thủ đô Berlin (Đức).

Cảnh sát Đức điều tra vụ thiết bị nổ cài bên trong nơi ở của các nhà báo Nga tại Berlin

Cảnh sát Đức điều tra vụ thiết bị nổ cài bên trong nơi ở của các nhà báo Nga tại Berlin

VOV.VN - Một thiết bị nổ tự chế đã được cài bên trong khu nhà của các nhà báo Nga thuộc hãng thông tấn RIA và Sputnik ở thủ đô Berlin (Đức).

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev
Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ can dự trực tiếp xung đột Ukraine khi cung cấp tình báo cho Kiev

VOV.VN - Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) vào hôm 7/5 bày tỏ thái độ gay gắt với Mỹ khi cho rằng Mỹ đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng Washington phải bị đưa vào "danh sách tội phạm chiến tranh" vì đã chia sẻ dữ liệu tình báo quân sự với Kiev.

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol
Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc.

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol

Ukraine: Kết thúc sơ tán dân thường khỏi "pháo đài thép" Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc.

Ukraine nhờ tổ chức “Bác sĩ không biên giới” sơ tán binh sĩ cố thủ ở Azovstal
Ukraine nhờ tổ chức “Bác sĩ không biên giới” sơ tán binh sĩ cố thủ ở Azovstal

VOV.VN - Ukraine vừa kêu gọi tổ chức “Bác sĩ không biên giới” (MSF) giúp sơ tán các binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal (Mariupol) ra khỏi đây.

Ukraine nhờ tổ chức “Bác sĩ không biên giới” sơ tán binh sĩ cố thủ ở Azovstal

Ukraine nhờ tổ chức “Bác sĩ không biên giới” sơ tán binh sĩ cố thủ ở Azovstal

VOV.VN - Ukraine vừa kêu gọi tổ chức “Bác sĩ không biên giới” (MSF) giúp sơ tán các binh sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azovstal (Mariupol) ra khỏi đây.

Nhà máy thép Azovstal (Ukraine) bị pháo kích dồn dập, lửa lóe cùng khói cuồn cuộn bao trùm
Nhà máy thép Azovstal (Ukraine) bị pháo kích dồn dập, lửa lóe cùng khói cuồn cuộn bao trùm

VOV.VN - Đoạn video cho thấy cảnh chớp lửa lóe lên cùng khói mù mịt do pháo kích ở khu vực nhà máy thép Azovstal, nơi khoảng 2.000 lính Ukraine đang cố thủ. Quân Nga vây chặt xung quanh. Clip có thể được quay bằng flycam hoặc UAV.

Nhà máy thép Azovstal (Ukraine) bị pháo kích dồn dập, lửa lóe cùng khói cuồn cuộn bao trùm

Nhà máy thép Azovstal (Ukraine) bị pháo kích dồn dập, lửa lóe cùng khói cuồn cuộn bao trùm

VOV.VN - Đoạn video cho thấy cảnh chớp lửa lóe lên cùng khói mù mịt do pháo kích ở khu vực nhà máy thép Azovstal, nơi khoảng 2.000 lính Ukraine đang cố thủ. Quân Nga vây chặt xung quanh. Clip có thể được quay bằng flycam hoặc UAV.

Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay
Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay

VOV.VN - Trung Quốc vừa quyết định ngừng xuất khẩu các lô máy bay không người lái (UAV) lưỡng dụng sang cả Nga và Ukraine. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh hướng tới việc cân bằng giữa mối quan hệ đồng minh chiến lược với Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay

Trung Quốc ngừng bán UAV cho Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột hiện nay

VOV.VN - Trung Quốc vừa quyết định ngừng xuất khẩu các lô máy bay không người lái (UAV) lưỡng dụng sang cả Nga và Ukraine. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh hướng tới việc cân bằng giữa mối quan hệ đồng minh chiến lược với Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây.