Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là phản ứng của Điện Kremlin khi Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga và EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga.

Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin nói gì? Điện Kremlin ngày 6/10 đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, sau khi ông yêu cầu NATO thực hiện cuộc tấn phủ đầu Nga để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó cùng ngày, trong phát biểu tại Viện Lowy Australia, ông Zelensky cho rằng NATO phải đảm bảo Moscow không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quân đội Ukraine. Để thực hiện điều đó, ông yêu cầu liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Nga để nước này "biết điều gì sẽ xảy ra" nếu quyết định sử dụng chúng.

Nga công bố thặng dư ngân sách hơn 1.400 tỷ rúp, kinh tế vĩ mô ổn định: Tổng thống Nga V.Putin đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về các vấn đề kinh tế. Ông cho biết, từ tháng 1 đến tháng 9, thặng dư ngân sách của Nga là hơn 1400 tỷ rúp, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định.

Tuy nhiên, trước áp lực trừng phạt gia tăng, chính phủ cần có các kế hoạch hành động linh hoạt, hiệu quả.

Tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, sau 4 tháng sụt giảm, sản xuất công nghiệp đã trở lại mức của năm trước. Những ngành từng rơi vào tình trạng khó khăn nhất như công nghiệp ô tô và luyện kim đang dần phục hồi. Nông nghiệp cho thấy động lực tốt, khối lượng các hoạt động xây dựng tăng.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga: Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới mạnh tay hơn nhằm tăng cường gây sức ép đối với chính phủ và nền kinh tế Nga.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 6/10 đã phê chuẩn gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào Nga do các hành động quân sự của nước này tại Ukraine. Thông báo trên website chính thức của EU cho biết, gói trừng phạt đã được đưa vào luật của EU, là cơ sở để áp giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của Nga và hạn chế hơn nữa việc vận chuyển dầu thô cũng như các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga sang các nước thứ 3.

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga: Điện Kremlin đã hoan nghênh một báo cáo mới đây về việc cơ quan tình báo Mỹ cho rằng một nhóm trong chính phủ Ukraine đã cho phép thực hiện vụ đánh bom ô tô gần thủ đô Moscow hồi tháng 8 vừa qua, khiến Daria Dugina - con gái của triết gia nổi tiếng ở Nga - thiệt mạng.

Báo cáo do tờ New York Times đăng tải cho biết, “một số bộ phận” trong chính phủ Ukraine có liên quan đến vụ đánh bom ngày 20/8 gần thủ đô Moscow và Mỹ không hề biết trước điều này, không cung cấp thông tin tình báo hoặc bất cứ sự hỗ trợ nào khác. Nguồn tin của New York Times cũng khẳng định, Washington luôn phản đối hành động như vậy và sẵn sàng ngăn cản vụ ám sát nếu biết trước. Thậm chí Mỹ đã lên tiếng “nhắc nhở” Ukraine về vụ việc ngay sau đó.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2: Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Phát biểu với báo chí, ông Aleksander Novak cho rằng các nỗ lực nhằm phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 là hành động có chủ ý.

Ông Biden không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20: Tổng thống Mỹ Biden hôm 5/10 không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào tháng tới. Tuy nhiên đến thời điểm này, lãnh đạo cả hai nước vẫn chưa chính thức xác nhận tham dự hội nghị.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị G20 sắp tới sẽ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có cuộc gặp trực tiếp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết điều này vẫn đang được xem xét.

Thụy Điển thu thập bằng chứng rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc: Cơ quan An ninh nội địa của Thụy Điển cho biết đã phát hiện thêm nhiều bằng chứng củng cố cho nghi ngờ 2 đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” 1 và 2 của Nga đến châu Âu qua Biển Baltic, bị phá hoại.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Thụy Điển, sau khi hoàn tất điều tra hiện trường, có thể kết luận đã xảy ra nhiều vụ nổ tại đường ống “Dòng chảy phương Bắc” 1 và 2 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Lực lượng chức năng cũng đã thu thập được một số vật liệu từ hiện trường để phân tích sâu.

Tổng thống Biden: Ông Putin không nói đùa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân: Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, thế giới có nguy cơ đối mặt với “Ngày tận thế hạt nhân” lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh.

“Chúng ta đã không phải đối mặt với viễn cảnh xảy ra Ngày tận thế hạt nhân kể từ thời Tổng thống Kennedy và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962”, Tổng thống Biden nói trong một sự kiện gây quỹ của đảng Dân chủ ở bang New York hôm 6/10.

Ông Biden cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “không nói đùa” khi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2
Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp khí đốt cho EU qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak ngày 6/10 thông báo, Nga có thể cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu thông qua đường ống nguyên vẹn của Dòng chảy phương Bắc 2.

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga
Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

VOV.VN - Điện Kremlin đã hoan nghênh một báo cáo mới đây về việc cơ quan tình báo Mỹ cho rằng một nhóm trong chính phủ Ukraine đã cho phép thực hiện vụ đánh bom ô tô gần thủ đô Moscow hồi tháng 8 vừa qua, khiến Daria Dugina - con gái của triết gia nổi tiếng ở Nga - thiệt mạng.

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

Phản ứng của Nga khi tình báo Mỹ nghi Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái triết gia Nga

VOV.VN - Điện Kremlin đã hoan nghênh một báo cáo mới đây về việc cơ quan tình báo Mỹ cho rằng một nhóm trong chính phủ Ukraine đã cho phép thực hiện vụ đánh bom ô tô gần thủ đô Moscow hồi tháng 8 vừa qua, khiến Daria Dugina - con gái của triết gia nổi tiếng ở Nga - thiệt mạng.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga
EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới mạnh tay hơn nhằm tăng cường gây sức ép đối với chính phủ và nền kinh tế Nga.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga

EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới mạnh tay hơn nhằm tăng cường gây sức ép đối với chính phủ và nền kinh tế Nga.

Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin nói gì?
Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin nói gì?

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 6/10 đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, sau khi ông yêu cầu NATO thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Nga để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin nói gì?

Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin nói gì?

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 6/10 đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky cố gắng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, sau khi ông yêu cầu NATO thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Nga để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường
Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Mùa Đông đến gần có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine rơi vào bế tắc trong bối cảnh các lực lượng Ukraine cố gắng tận dụng lợi thế trên chiến trường sau khi giành được một số khu vực trọng yếu, còn Nga nỗ lực tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn.  

Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường

Khắc tinh của quân đội Nga và Ukraine trên chiến trường

VOV.VN - Mùa Đông đến gần có nguy cơ khiến xung đột Nga-Ukraine rơi vào bế tắc trong bối cảnh các lực lượng Ukraine cố gắng tận dụng lợi thế trên chiến trường sau khi giành được một số khu vực trọng yếu, còn Nga nỗ lực tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn.