Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu về lịch sử và văn hóa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đã tham dự lễ bế mạc Diễn đàn Đối thoại Nga-Hàn Quốc lần thứ 3 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (ảnh: AFP)

Phát biểu tại lễ bế mạc Diễn đàn đối thoại Nga-Hàn Quốc lần thứ 3, Tổng thống Nga Putin kêu gọi Nga và Hàn Quốc tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là giao lưu về lịch sử và văn hóa, nhằm đưa người dân 2 nước lại gần nhau hơn.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác với Nga vì một kỷ nguyên Á-Âu. Hàn Quốc muốn thúc đẩy đầu tư vào Nga, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, hóa dầu và các dự án xây dựng.

Bà Park Geun-hye nói: “Các nhà lãnh đạo hai nước sẵn sàng chia sẻ nguyện vọng nhằm cùng nhau hướng tới một kỷ nguyên Á-Âu mới. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tập trung chính sách của mình vào việc thúc đẩy hợp tác Á-Âu, trong khi Nga sẽ hướng chính sách vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Diễn đàn đối thoại Nga-Hàn Quốc chính thức được triển khai từ năm 2010 để đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và thắt chặt quan hệ trong nhiều lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7
Bế mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7

Ngày 15/10, Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7 đã bế mạc tại Bắc Kinh sau 3 ngày làm việc

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7

Ngày 15/10, Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7 đã bế mạc tại Bắc Kinh sau 3 ngày làm việc

Nga và Belarus thoả thuận về lập Uỷ ban kinh tế Á - Âu
Nga và Belarus thoả thuận về lập Uỷ ban kinh tế Á - Âu

Hai nước hoàn toàn đồng thuận về các vấn đề hình thành một Uỷ ban kinh tế Á - Âu, sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2012.

Nga và Belarus thoả thuận về lập Uỷ ban kinh tế Á - Âu

Nga và Belarus thoả thuận về lập Uỷ ban kinh tế Á - Âu

Hai nước hoàn toàn đồng thuận về các vấn đề hình thành một Uỷ ban kinh tế Á - Âu, sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2012.

Khai mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7 tại Bắc Kinh
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7 tại Bắc Kinh

Diễn đàn nhân dân Á - Âu (APEF) lần thứ 7 sáng nay (13/10) khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Khai mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7 tại Bắc Kinh

Khai mạc Diễn đàn nhân dân Á - Âu lần thứ 7 tại Bắc Kinh

Diễn đàn nhân dân Á - Âu (APEF) lần thứ 7 sáng nay (13/10) khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM-7)
Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM-7)

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai châu lục, khẳng định những bước phát triển vượt bậc của tiến trình hợp tác ASEM.

Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM-7)

Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM-7)

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai châu lục, khẳng định những bước phát triển vượt bậc của tiến trình hợp tác ASEM.