Diễn đàn quốc tế về phát triển công nghệ tại Nga

VOV.VN - Diễn đàn Quốc tế lần thứ nhất về Phát triển Công nghệ (Technoprom-2013) diễn ra tại thành phố Novosibirsk trong 2 ngày 14-15/11.

Đông đảo các vị đại biểu là các thành viên Chính phủ, đại diện các lĩnh vực khoa học, kinh doanh cùng các chuyên gia quốc tế và các nhà đầu tư công nghệ tham gia Diễn đàn và thảo luận những chủ đề chuyên biệt, cụ thể và gắn với thực tiễn của những hướng ưu tiên trong phát triển công nghệ của Nga.

Mục tiêu mà Diễn đàn đặt ra là tìm những giải pháp thúc đẩy nhu cầu công nghệ tương lai; thiết lập những thị trường mới cho các lĩnh vực công nghệ cao.

Diễn đàn quốc tế về phát triển công nghệ “Technoprom” lần đầu tiên được tổ chức chính là nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ được nêu trong Sắc lệnh của Tổng thống Nga ngày 7/5/2012.

Quang cảnh của diễn đàn

Bởi vậy, kết quả của diễn đàn sẽ được đưa vào bản báo cáo gửi Tổng thống, trong đó đề cập những biện pháp bảo đảm vị trí hàng đầu của công nghệ trong nền kinh tế Nga. Báo cáo cũng sẽ đưa ra những đề xuất với Chính phủ Nga những biện pháp thực hiện các chương trình Quốc gia của Liên bang Nga.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường thế giới thay đổi mạnh mẽ, nước Nga xác định cần hướng tới phát triển công nghệ để có khả năng củng cố nền công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực như một cơ sở để duy trì vị trí đứng đầu của Nga về công nghệ. Đó cũng là cách để cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư ở Nga.

Tỉnh Novosibirsk, thủ phủ của cả vùng Siberi rộng lớn vốn mang xứ mạng lịch sử là một trung tâm khoa học và đổi mới, là khu vực có tiềm năng đáng kể để ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của nước Nga. Chính bởi thế nơi đây đã được chọn để tổ chức Diễn đàn lớn đầu tiên này.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tỉnh trưởng Novosibirsk Vasily Yurchenko nhấn mạnh: “Trong vòng 15-20 năm tới, sẽ có một hình thái mới của nền kinh tế, đó sẽ là nền công nghệ khác. Chủ đề này lần đầu tiên sẽ được thảo luận tại Diễn đàn này, tại tỉnh thủ phủ của vùng Siberi và tôi xin cảm ơn sự có mặt của các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp và các chuyên gia và những đóng góp của các vị cho công việc quan trọng này. Tôi tin tưởng rằng, những quyết định được đưa ra tại Diễn đàn lần này sẽ tác động tới việc bảo đảm vị thế đứng đầu thế giới của nền kinh tế Nga cũng như kinh tế khu vực”.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung bàn thảo trong 2 ngày diễn ra diễn đàn, là “Cuộc cách mạng mới về phương tiện sản xuất”; “Đối tác Nhà nước và tư nhân trong hệ thống hạ tầng cơ sở của nước Nga”; rồi “Những nghiên cứu triển vọng và vị thế lãnh đạo của công nghệ” với những tham luận chi tiết như “Cuộc cách mạng mới về phương tiện sản xuất, con đường hướng tới vị thế lãnh đạo của công nghệ toàn cầu”; “Cách mạng công nghệ mới là lựa chọn chính trị và chiến lược”: “Những hình thức mới của quan hệ đối tác giữa Nhà nước và tư nhân, những khả năng và hạn chế”; “Những nghiên cứu triển vọng làm cơ sở để trang bị công nghệ cho nền công nghiệp Nga”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, được tổ chức tại một Trung tâm triển lãm lớn mới được xây dựng của Novosibirsk, nhiều Công ty, Hãng sản xuất lớn trong các lĩnh vực công nghệ của Nga và 7 quốc gia khác có nền công nghệ khá phát triển đã trưng bày và giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đã thông qua dịp này ký kết những hợp đồng hợp tác như Hiệp định Hợp tác giữa Tỉnh Novosibirskvới Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB); Hiệp định hợp tác giữa Công ty “RusGidro” với Chi nhánh Siberi của Viện Hàn lâm Khoa học Nga; rồi bản ghi nhớ giữa các đơn vị là Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Công ty đồ gốm công nghiệp và Trường Đại học Tổng hợp Novosibirsk về liên kết sản xuất nguyên liệu mới”.

Đặc biệt, ngay trong ngày khai mạc Diễn đàn, tại “thủ đô Khoa học” Novosibirsk của Nga đã khai trương hai trung tâm công nghệ lớn, đó là Trung tâm vật liệu gốm và Trung tâm công nghệ nano với sự tham dự của Tỉnh trưởng và nhiều quan khách, đại diện các doanh nghiệp lớn của Nga và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ
Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ

VOV.VN - Nga thông báo nếu có yêu cầu chính thức từ chính phủ Philippines, nước này sẵn sàng gửi đội cứu hộ tới.

Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ

Nga và nhiều nước sẵn sàng giúp Philippines cứu hộ

VOV.VN - Nga thông báo nếu có yêu cầu chính thức từ chính phủ Philippines, nước này sẵn sàng gửi đội cứu hộ tới.

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga
Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

Mỹ hủy kế hoạch mua trực thăng Mi-17 của Nga

VOV.VN - Nghị sĩ Mỹ đã gây áp lực với giới chức Quốc phòng nước này do lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí cho Syria.

Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật
Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành danh hiệu Nhân vật quyền lực nhất năm 2013 theo Forbes bình chọn, từ tay Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật

Tổng thống Nga Putin- nhà lãnh đạo thế giới nổi bật

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giành danh hiệu Nhân vật quyền lực nhất năm 2013 theo Forbes bình chọn, từ tay Tổng thống Mỹ.

Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2
Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2

VOV.VN -Nhà máy điện hạt nhân thứ 2 này sẽ có công suất khoảng 4000 mê-ga-oát

Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2

Iran sẽ hợp tác với Nga xây nhà máy điện hạt nhân thứ 2

VOV.VN -Nhà máy điện hạt nhân thứ 2 này sẽ có công suất khoảng 4000 mê-ga-oát

Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3
Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu về lịch sử và văn hóa.

Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

Diễn đàn đối thoại Nga - Hàn lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu về lịch sử và văn hóa.

Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin
Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Giới khoa học Nga nhận định triển vọng quan hệ giữa Nga và Việt Nam là rất sáng sủa.

Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

Dư luận Nga về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Giới khoa học Nga nhận định triển vọng quan hệ giữa Nga và Việt Nam là rất sáng sủa.

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng
Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Nguồn tin cho rằng qua sự hợp tác này, Ai Cập muốn trả đũa việc cắt giảm viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ.

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

Ai Cập và Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Nguồn tin cho rằng qua sự hợp tác này, Ai Cập muốn trả đũa việc cắt giảm viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ.

Hoạt động kỷ niệm CM tháng Mười trên toàn Nga
Hoạt động kỷ niệm CM tháng Mười trên toàn Nga

VOV.VN - Các cuộc tuần hành, mít-tinh lớn không chỉ diễn ra ở Moscow mà trên hầu khắp các tỉnh, thành của LB Nga.

Hoạt động kỷ niệm CM tháng Mười trên toàn Nga

Hoạt động kỷ niệm CM tháng Mười trên toàn Nga

VOV.VN - Các cuộc tuần hành, mít-tinh lớn không chỉ diễn ra ở Moscow mà trên hầu khắp các tỉnh, thành của LB Nga.

Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga
Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga

VOV.VN - Iraq tối 7/11 tiếp nhận đợt đầu 4 máy bay trực thăng tấn công Mi-35 của Nga.

Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga

Iraq tiếp nhận vũ khí tấn công của Nga

VOV.VN - Iraq tối 7/11 tiếp nhận đợt đầu 4 máy bay trực thăng tấn công Mi-35 của Nga.

Vladimir Putin - Người  lấy lại vị thế  cho nước Nga
Vladimir Putin - Người lấy lại vị thế cho nước Nga

VOV.VN - “Putin là người khi cần đã xuất hiện đúng lúc”.

Vladimir Putin - Người  lấy lại vị thế  cho nước Nga

Vladimir Putin - Người lấy lại vị thế cho nước Nga

VOV.VN - “Putin là người khi cần đã xuất hiện đúng lúc”.