Điện Kremlin bác bỏ việc "khởi động lại" chiến dịch thông tin về tiêm phòng Covid-19
VOV.VN - Ngày 28/10, trả lời các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bác bỏ việc "khởi động lại" chiến dịch thông tin về tiêm phòng Covid-19. Ông khẳng định, việc này đã và đang tiếp tục được thực hiện.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, thông tin lan truyền trên các phương triện truyền thông đại chúng về việc chính quyền nước này “khởi động lại” chiến dịch thông tin về tiêm phòng Covid-19 là “hoàn toàn không chính xác, không tương ứng với thực tế, không có khởi động lại”.
Ông lưu ý rằng, chiến dịch thông tin “giống như đi xe đạp”. Đặc biệt là liên quan đến tiêm chủng, và có tính đến đặc thù trong cách tiếp cận của người dân Nga đối với chủ đề tiêm chủng. “Đây là một chiến dịch nên và đang được tiến hành liên tục.” Ông Peskov khẳng định rằng, “công việc như vậy đang diễn ra ở các phân khúc khác nhau - cả trên phương tiện truyền thông truyền thống và phương tiện truyền thông mới. Không có khởi động lại và không thể có. Chiến dịch đã có và nó sẽ tiếp tục".
Nói về sự đầy đủ của các biện pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý rằng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, chưa đạt được hàng rào miễn dịch cộng đồng, thì bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ được coi là không đủ, phải thuyết phục tất cả mọi người. Ông Peskov cũng xác nhận, chiến lược liên tục được điều chỉnh.
Đề cập "tính hà khắc và không hà khắc" của một số biện pháp nhất định, ông nhấn mạnh rằng, các điều kiện hà khắc là do đại dịch áp đặt và những điều kiện này rất đơn giản: “nếu một người không được tiêm phòng, anh ta có thể chết. Nếu một người không được tiêm phòng, anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái khi sống. Thực ra, ở đây hoàn cảnh quyết định sự khắc nghiệt”.
Trước đó, đã có luồng ý kiến chỉ trích chính quyền Nga thất bại trong chiến dịch thông tin về tiêm phòng Covid-19. Dù là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 và đến nay nó đã được chấp thuận ở 70 nước, trong đó có 50 nước nội địa hóa việc cung cấp, nhưng tại Nga tỷ lệ dân số đã tiêm phòng vẫn rất thấp. Theo thống kê của trang gogov.ru, hiện có gần 54 triệu người đã tiêm mũi một, chiếm hơn 37% dân số, hơn 47% những người trưởng thành, còn những người đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine là hơn 47 triệu, chiếm hơn 32% dân số- hơn 40% những người trưởng thành.
Trong 24h qua, tại Nga lại ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm dịch Covid-19, gần 40.100 người, tử vong là gần 1.160, cao hơn so với hơn 1.120 người trong ngày hôm trước. Trước sự gia tăng liên tục các ca nhiễm mới và tử vong trong 6 tuần gần đây, Nga đã cho người dân nghỉ làm giữ nguyên lương từ ngày 30/10 đến 7/11. Các khu vực, tùy tình hình thực tế, có thể kéo dài thêm những ngày không làm việc này. Hôm nay, tại thủ đô Matxcơva, kỳ nghỉ bất đắc dĩ này chính thức bắt đầu. Trước đó, nó đã có hiệu lực ở một số khu vực khác của Nga.
Chính quyền Nga hy vọng, những ngày nghỉ sẽ giúp cải thiện tình hình dịch tễ. Tuy nhiên, như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov đã cho biết, không có lệnh cấm đi lại và du lịch của người Nga vào những ngày không làm việc, “đóng cửa ranh giới giữa các khu vực là biện pháp cuối cùng” và biện pháp như vậy " không được hoan nghênh” ./.