Điện Kremlin giải thích lý do Nga rời khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhận định, Hiệp ước Bầu trời mở vận hành phụ thuộc vào việc trao đổi thông tin trong khuôn khổ các quốc gia tham gia.

Tuy Mỹ đã từ bỏ hiệp ước này, song vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống trao đổi thông tin trong khuôn khổ hiệp ước Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Như thế, trên thực tế, Mỹ vẫn có quyền truy cập thông tin này, trong khi Nga sẽ không tiếp cận được các thông tin tương xứng.

Trước đó vào hôm qua (11/5), Tổng thống Nga Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia một dự luật về việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Hiệp ước Bầu trời mở đã được ký kết tại Phần Lan vào cuối năm 2012, cho phép các quốc gia tham gia thực hiện các chuyến bay qua lãnh thổ của nhau để giám sát hoạt động quân sự phù hợp với các hạn ngạch trong thỏa thuận.

Trong nhiều năm gần đây, chính quyền Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm một số điều khoản của Hiệp ước này. Nga đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố phản bác các cáo buộc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật từ bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở
Tổng thống Nga đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật từ bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 11/5, Tổng thống Nga V.Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia một dự luật về việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Tổng thống Nga đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật từ bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

Tổng thống Nga đệ trình lên Duma Quốc gia dự luật từ bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 11/5, Tổng thống Nga V.Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia một dự luật về việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Chính phủ Nga thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở
Chính phủ Nga thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Nga đã thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở như “một phản ứng thỏa đáng" đối với Mỹ và việc các đối tác châu Âu không hành động để đảm bảo sẽ không chuyển dữ liệu về các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga cho phía Mỹ.

Chính phủ Nga thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

Chính phủ Nga thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Nga đã thông qua việc bãi bỏ Hiệp ước Bầu trời Mở như “một phản ứng thỏa đáng" đối với Mỹ và việc các đối tác châu Âu không hành động để đảm bảo sẽ không chuyển dữ liệu về các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga cho phía Mỹ.

Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở
Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov hôm nay đưa ra thời hạn chót đề nghị phía Mỹ khẳng định rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời mở.

Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở

Nga đề nghị Mỹ nêu rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov hôm nay đưa ra thời hạn chót đề nghị phía Mỹ khẳng định rõ lập trường về Hiệp ước Bầu trời mở.