Điện Kremlin lên tiếng về hoạt động của hệ thống phòng không Nga sau vụ UAV bị bắn hạ

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ghi nhận hệ thống phòng không Nga hoạt động tốt trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow và ngoại ô vào sáng sớm nay.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov cũng cho biết, ngày làm việc của Tổng thống V.Putin bắt đầu từ sớm. Nhà lãnh đạo Nga đã nhanh chóng nhận được thông tin từ Bộ Quốc phòng, Thị trưởng Mosscow Sergei Sobyanin, Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov và Bộ Tình trạng Khẩn cấp.

Theo ông Peskov, hiện Tổng thống Nga chưa có kế hoạch phát biểu với người dân sau vụ việc. Ông coi công việc của Bộ Quốc phòng Nga và hành động của chính quyền khu vực là thành công. Ông Peskov kết luận, cuộc tấn công hôm nay "một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và đạt được các mục tiêu của nó”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 8 máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công Moscow. "Tất cả các máy bay không người lái của đối phương đều bị trúng đạn. Ba trong số chúng đã bị tác chiến điện tử khống chế, mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu đã định. Thêm 5 phương tiện bay không người lái đã bị hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S bắn hạ ở ngoại ô Moscow".

Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà đã bị hư hại nhẹ, không ai cần nhập viện, cư dân ở một số lối vào của những ngôi nhà nơi máy bay không người lái tấn công, sau khi sơ tán, đã có thể trở về căn hộ của mình. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết, một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô. Các chuyên gia Nga nhận định, đây có thể là sự thăm dò trong việc sử dụng các loại UAV mới và quãng đường đi xa hơn để đạt mục tiêu của đối phương.

Trước đó, ngày 29/5, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov đã đe dọa Nga bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông nói rằng, sự đáp trả của Ukraine sẽ không còn lâu nữa. Đó là về việc quân đội Nga phá hủy các sân bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa
Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

VOV.VN - Iran hôm nay (2/2) đã lên tiếng đã cáo buộc Israel dùng máy bay không người lái tấn công vào một khu quân sự của nước này ở thành phố Isfahan cuối tuần trước, đồng thời cảnh báo có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp trả đũa.

Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

VOV.VN - Iran hôm nay (2/2) đã lên tiếng đã cáo buộc Israel dùng máy bay không người lái tấn công vào một khu quân sự của nước này ở thành phố Isfahan cuối tuần trước, đồng thời cảnh báo có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp trả đũa.

Biden ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo tấn công bằng máy bay không người lái
Biden ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo tấn công bằng máy bay không người lái

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Rome, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Washington sẽ đáp trả trước bất kỳ hành động nào của Iran được tiến hành nhằm "chống lại các lợi ích của Mỹ".

Biden ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo tấn công bằng máy bay không người lái

Biden ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo tấn công bằng máy bay không người lái

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Rome, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Washington sẽ đáp trả trước bất kỳ hành động nào của Iran được tiến hành nhằm "chống lại các lợi ích của Mỹ".

Afghanistan tăng số vụ tấn công bằng máy bay không người lái
Afghanistan tăng số vụ tấn công bằng máy bay không người lái

(VOV) - Tuy số vụ không kích tăng, nhưng số lượng dân thường thương vong đã giảm đi đáng kể.

Afghanistan tăng số vụ tấn công bằng máy bay không người lái

Afghanistan tăng số vụ tấn công bằng máy bay không người lái

(VOV) - Tuy số vụ không kích tăng, nhưng số lượng dân thường thương vong đã giảm đi đáng kể.