Điện Kremlin: Nga có quyền sử dụng quân đội vào mục đích phòng ngừa

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm 3/4 nói với báo giới rằng những diễn biến dữ dội quanh Nga đã khiến nước này cần phải sử dụng quân đội vào mục đích phòng ngừa.

Ông Peskov tuyên bố như vậy khi bình luận về việc Nga thông qua bản cập nhật của Khái niệm Chính sách đối ngoại.

Quan chức điện Kremlin nói: “Nhiều nước, trước hết là phương Tây tập thể, đã dựa vào việc sử dụng các lực lượng vũ trang của mình cho mục đích phòng ngừa. Những diễn biến hiện nay, những diễn biến dữ dội quanh chúng tôi cũng khiến chúng tôi cần phải nắm lấy quyền tương tự”.

Phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh rằng, Khái niệm đối ngoại của Nga vừa được cập nhật “dưới ánh sáng của những thực tế mới”.

Hôm 31/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn một khái niệm cập nhật và sửa đổi về chính sách đối ngoại của Nga. Theo khái niệm này, Nga có thể sử dụng quân đội cho mục đích tự vệ và cho việc ngăn ngừa các cuộc tấn công nhằm vào họ hoặc đồng minh của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói tình báo Ukraine tiến hành vụ sát hại nhà báo chiến trường Tatarsky
Nga nói tình báo Ukraine tiến hành vụ sát hại nhà báo chiến trường Tatarsky

VOV.VN - Ủy ban Chống khủng bố quốc gia vào Nga hôm 3/4 cho biết, vụ đánh bom sát hại nhà báo mang bút danh Vladlen Tatarsky là do các cơ quan tình báo Ukraine lên kế hoạch thực hiện.

Nga nói tình báo Ukraine tiến hành vụ sát hại nhà báo chiến trường Tatarsky

Nga nói tình báo Ukraine tiến hành vụ sát hại nhà báo chiến trường Tatarsky

VOV.VN - Ủy ban Chống khủng bố quốc gia vào Nga hôm 3/4 cho biết, vụ đánh bom sát hại nhà báo mang bút danh Vladlen Tatarsky là do các cơ quan tình báo Ukraine lên kế hoạch thực hiện.

Súng cối liên thanh của Nga nhả đạn liên hồi vào mục tiêu Ukraine
Súng cối liên thanh của Nga nhả đạn liên hồi vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, lực lượng lính dù Nga sử dụng súng cối liên thanh 2B9 Vasilyok để bắn chính xác với sức hủy diệt lớn vào các vị trí của quân Ukraine, bao gồm công sự, vũ khí khí tài và nhân lực.

Súng cối liên thanh của Nga nhả đạn liên hồi vào mục tiêu Ukraine

Súng cối liên thanh của Nga nhả đạn liên hồi vào mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, lực lượng lính dù Nga sử dụng súng cối liên thanh 2B9 Vasilyok để bắn chính xác với sức hủy diệt lớn vào các vị trí của quân Ukraine, bao gồm công sự, vũ khí khí tài và nhân lực.

Ukraine: Nga thực hiện 5 vụ tập kích tên lửa, 22 vụ không kích trong 1 ngày
Ukraine: Nga thực hiện 5 vụ tập kích tên lửa, 22 vụ không kích trong 1 ngày

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 2/4 thông báo, phía Nga cùng ngày đã tiến hành 5 vụ tập kích bằng tên lửa, 22 vụ không kích, và 42 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của đối phương ở một số hướng.

Ukraine: Nga thực hiện 5 vụ tập kích tên lửa, 22 vụ không kích trong 1 ngày

Ukraine: Nga thực hiện 5 vụ tập kích tên lửa, 22 vụ không kích trong 1 ngày

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 2/4 thông báo, phía Nga cùng ngày đã tiến hành 5 vụ tập kích bằng tên lửa, 22 vụ không kích, và 42 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của đối phương ở một số hướng.

Ông chủ Wagner: Nga đã chiếm được Bakhmut trong xung đột Ukraine
Ông chủ Wagner: Nga đã chiếm được Bakhmut trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Yevgeny Prigozhin - sáng lập viên của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, vừa cho biết họ đã chiếm được thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk) và quốc kỳ Nga đã được treo ở đây.

Ông chủ Wagner: Nga đã chiếm được Bakhmut trong xung đột Ukraine

Ông chủ Wagner: Nga đã chiếm được Bakhmut trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Yevgeny Prigozhin - sáng lập viên của công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, vừa cho biết họ đã chiếm được thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk) và quốc kỳ Nga đã được treo ở đây.

Nga tăng sản xuất vũ khí lên nhiều lần
Nga tăng sản xuất vũ khí lên nhiều lần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 1/4 cho hay, việc sản xuất các loại vũ khí thông thường và chính xác của nước này cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine đã tăng lên nhiều lần.

Nga tăng sản xuất vũ khí lên nhiều lần

Nga tăng sản xuất vũ khí lên nhiều lần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 1/4 cho hay, việc sản xuất các loại vũ khí thông thường và chính xác của nước này cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine đã tăng lên nhiều lần.

Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử
Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử

VOV.VN - Trước đó chưa có cuộc chiến nào sử dụng và thử nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến như cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Ukraine và Nga.

Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử

Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử

VOV.VN - Trước đó chưa có cuộc chiến nào sử dụng và thử nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến như cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Ukraine và Nga.

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine
Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Chính báo chí Mỹ đã phơi bày những bất cập của các tình nguyện viên Mỹ tham chiến ở Ukraine chống lại Nga. Tồn tại nhiều sai sót, lừa phỉnh và mâu thuẫn trong nội bộ các nhóm “chiến binh tình nguyện” này.

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

Mâu thuẫn trong các nhóm tình nguyện viên Mỹ chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Chính báo chí Mỹ đã phơi bày những bất cập của các tình nguyện viên Mỹ tham chiến ở Ukraine chống lại Nga. Tồn tại nhiều sai sót, lừa phỉnh và mâu thuẫn trong nội bộ các nhóm “chiến binh tình nguyện” này.

Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga
Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine không hài lòng trước việc truyền thông Mỹ công bố ý đồ phản công của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine có thể đối mặt rủi ro lớn nếu chuyển từ phòng ngự sang tấn công Nga.

Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga

Rủi ro lớn của Ukraine khi chuyển từ phòng ngự sang phản công Nga

VOV.VN - Cố vấn của Tổng thống Ukraine không hài lòng trước việc truyền thông Mỹ công bố ý đồ phản công của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine có thể đối mặt rủi ro lớn nếu chuyển từ phòng ngự sang tấn công Nga.