Điện Kremlin nói gì về khả năng khu vực phía Nam Ukraine sẽ sáp nhập vào Nga?

VOV.VN - Người dân khu vực Kherson ở phía Nam Ukraine sẽ quyết định liệu họ có muốn yêu cầu trở thành một phần của Nga hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ngày 11/5.

"Người dân khu vực Kherson sẽ phải tự quyết định liệu một yêu cầu như vậy có nên được đưa ra hay không và vấn đề này sẽ được xem xét bởi các chuyên gia pháp lý", ông Peskov cho hay.

"Một quyết định có ảnh hưởng rộng rãi như vậy phải có một cơ sở pháp lý rõ ràng và hoàn toàn hợp pháp, tương tự như những gì diễn ra với Crimea".

Khi được hỏi liệu có phải đang nhắc tới một cuộc trưng cầu dân ý hay không, người phát ngôn điện Kremlin đã trả lời rằng: "Tôi không nói bất kỳ điều gì về một cuộc trưng cầu dân ý".

Quân đội Nga đã kiểm soát Kherson, khu vực giáp với Crimea hồi đầu tháng 3. Kirill Stremousov, một lãnh đạo trong chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Kherson được lập nên dưới sự kiểm soát của Nga cho biết chính quyền mới có kế hoạch yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa khu vực này thành "một phần chính thức của Nga".

Ông Stremousov đã dẫn ra việc Crimea bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2014. Ông cũng cho biết các tài liệu pháp lý sẽ được chuẩn bị vào cuối năm nay và sau đó quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra.

Theo ông Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền Kherson, hiện "chưa có các cuộc trao đổi hay kế hoạch chính thức" cho việc sáp nhập vào Nga, tuy nhiên, ông cho rằng khu vực này sẽ trở thành một phần của Nga một ngày nào đó.

Ukraine coi chính quyền mới ở Kherson là bất hợp pháp. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết hồi tháng 4 rằng Kiev sẽ từ bỏ thỏa thuận hòa bình nếu Nga sắp xếp một cuộc "trưng cầu dân ý giả" trên những vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiev yêu cầu Moscow trao đổi binh lính Ukraine ở Azovstal lấy tù nhân chiến tranh Nga
Kiev yêu cầu Moscow trao đổi binh lính Ukraine ở Azovstal lấy tù nhân chiến tranh Nga

VOV.VN - Ukraine đã đề nghị Nga trao đổi binh lính của Ukraine ở nhà máy thép Azovstal tại Mariupol để lấy những người Nga bị bắt giữ, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết ngày 11/5.

Kiev yêu cầu Moscow trao đổi binh lính Ukraine ở Azovstal lấy tù nhân chiến tranh Nga

Kiev yêu cầu Moscow trao đổi binh lính Ukraine ở Azovstal lấy tù nhân chiến tranh Nga

VOV.VN - Ukraine đã đề nghị Nga trao đổi binh lính của Ukraine ở nhà máy thép Azovstal tại Mariupol để lấy những người Nga bị bắt giữ, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết ngày 11/5.

Lần đầu tiên dân thường Nga thiệt mạng do pháo kích từ hướng Ukraine
Lần đầu tiên dân thường Nga thiệt mạng do pháo kích từ hướng Ukraine

VOV.VN - Một công dân Nga đã thiệt mạng ngày 11/5 trong cuộc pháo kích từ phía Ukraine tại Solokhi, một ngôi làng gần biên giới ở khu vực Belgorod. Ngoài ra còn có 6 người khác bị thương, thống đốc khu vực này cho biết trên mạng xã hội. Ngôi làng này hiện đang tiến hành sơ tán người dân.

Lần đầu tiên dân thường Nga thiệt mạng do pháo kích từ hướng Ukraine

Lần đầu tiên dân thường Nga thiệt mạng do pháo kích từ hướng Ukraine

VOV.VN - Một công dân Nga đã thiệt mạng ngày 11/5 trong cuộc pháo kích từ phía Ukraine tại Solokhi, một ngôi làng gần biên giới ở khu vực Belgorod. Ngoài ra còn có 6 người khác bị thương, thống đốc khu vực này cho biết trên mạng xã hội. Ngôi làng này hiện đang tiến hành sơ tán người dân.

Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine
Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/5, sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan và Slovakia cam kết vận động hành lang ủng hộ việc sớm trao cho Ukraine tư cách là quốc gia ứng cử viên của Liên minh châu Âu.

Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine

Ba Lan và Slovakia vận động hành lang cho vị trí ứng cử viên EU của Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/5, sau cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan và Slovakia cam kết vận động hành lang ủng hộ việc sớm trao cho Ukraine tư cách là quốc gia ứng cử viên của Liên minh châu Âu.

Tổng thống Zelensky: Ukraine vào NATO từ trước thì có thể không xảy ra xung đột với Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine vào NATO từ trước thì có thể không xảy ra xung đột với Nga

VOV.VN - Phát biểu với các sinh viên Đại học Khoa học Pháp, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng xung đột với Nga có thể được ngăn chặn nếu Ukraine đã trở thành thành viên NATO từ trước.

Tổng thống Zelensky: Ukraine vào NATO từ trước thì có thể không xảy ra xung đột với Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine vào NATO từ trước thì có thể không xảy ra xung đột với Nga

VOV.VN - Phát biểu với các sinh viên Đại học Khoa học Pháp, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng xung đột với Nga có thể được ngăn chặn nếu Ukraine đã trở thành thành viên NATO từ trước.

Trung Quốc và Pháp kêu gọi ủng hộ Nga - Ukraine khôi phục hòa bình thông qua đàm phán
Trung Quốc và Pháp kêu gọi ủng hộ Nga - Ukraine khôi phục hòa bình thông qua đàm phán

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào chiều qua (10/5). Hai bên trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, quan hệ Trung Quốc - EU và tình hình Ukraine.

Trung Quốc và Pháp kêu gọi ủng hộ Nga - Ukraine khôi phục hòa bình thông qua đàm phán

Trung Quốc và Pháp kêu gọi ủng hộ Nga - Ukraine khôi phục hòa bình thông qua đàm phán

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào chiều qua (10/5). Hai bên trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, quan hệ Trung Quốc - EU và tình hình Ukraine.