Điện Kremlin thông báo chính thức về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 11/9, Điện Kremlin thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong Un sẽ tới thăm chính thức Nga trong những ngày tới.

Theo thông báo của Điện Kremlin, nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ  thăm chính thức Nga trong những ngày tới. Trong ngày 11/9, Tổng thống Nga Putin cũng đã đến thành phố Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc cũng dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang trên một chuyến tàu đặc biệt tới Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh với Tống thống Putin. 

Tổng thống Putin tuần trước đã cam kết "mở rộng quan hệ song phương về mọi mặt với Triều Tiên bằng cách tăng cường các nỗ lực".

Chuyến đi nước ngoài cuối cùng của Nhà lãnh đạo Triều Tiên là vào năm 2019, cũng tới thành phố Vladivostok để dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Putin sau khi cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân của Triều Tiên với Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của các bên khi Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới
Phản ứng của các bên khi Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới

VOV.VN - Trong nỗ lực tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân, Triều Tiên vừa hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới, trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Phản ứng của các bên khi Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới

Phản ứng của các bên khi Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới

VOV.VN - Trong nỗ lực tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân, Triều Tiên vừa hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới, trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga
Mỹ cảnh báo Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Triều Tiên sẽ “phải trả giá”, nếu cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga

Mỹ cảnh báo Triều Tiên không cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Triều Tiên sẽ “phải trả giá”, nếu cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine.

Bán đảo Triều Tiên leo thang lên ngưỡng nguy hiểm
Bán đảo Triều Tiên leo thang lên ngưỡng nguy hiểm

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên đà leo thang tới ngưỡng nguy hiểm. Một ngày sau vụ phóng một số tên lửa hành trình ra biển, Triều Tiên tiếp tục thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Bán đảo Triều Tiên leo thang lên ngưỡng nguy hiểm

Bán đảo Triều Tiên leo thang lên ngưỡng nguy hiểm

VOV.VN - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên đà leo thang tới ngưỡng nguy hiểm. Một ngày sau vụ phóng một số tên lửa hành trình ra biển, Triều Tiên tiếp tục thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.