Điều tra chống phá lớn nhất đối với hàng hóa Trung Quốc

Vụ điều tra này liên quan đến hơn 1.000 doanh nghiệp Trung Quốc, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 4,1 tỷ USD.

Uỷ  ban châu Âu (EC) vừa quyết định điều tra chống phá giá và biện pháp bảo hộ đối với sản phẩm Modem mạng không dây (gọi tắt là WWAN) nhập khẩu từ Trung Quốc.

Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu (EU) tiến hành đồng thời điều tra chống phá giá và điều tra biện pháp bảo hộ đối với hàng hóa Trung Quốc.

Đặc biệt, số tiền này tương đương 1/3 tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị nước ngoài tiến hành điều tra về biện pháp cứu trợ thương mại trong cả năm 2009.

Theo Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Đại học Kinh tế-Thương mại đối ngoại Trung Quốc, đây là vụ điều tra chống phá giá lớn nhất của EU nhằm vào hàng hóa Trung Quốc.

Ngày 1/7, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến điều tra của EU, và bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp tiếp theo./.                                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên