Điều tra vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc, lần ra manh mối liên quan đến Ba Lan

VOV.VN - Trước đó, truyền thông Đức hồi tháng 3 đã xác định khả năng có sự tham gia của một du thuyền từ một công ty có trụ sở tại Ba Lan thuộc sở hữu của công dân Ukraine trong vụ tấn công.

Tờ Tạp chí Phố Wall hôm 10/6 đưa tin các nhà điều tra Đức đã tìm ra bằng chứng cho thấy một nhóm phá hoại đã sử dụng Ba Lan làm căn cứ điều hành các hành động phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc ở Biển Baltic vào tháng 9 năm 2022.

Theo nguồn tin trên, các nhà điều tra đã dựng lại hành trình kéo dài 2 tuần của Andromeda - một du thuyền dài 15 mét bị nghi ngờ có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.

Tạp chí đã trích dẫn lời khai của một số nhân chứng cho biết, nhóm phá hoại đã đặt chất nổ dưới biển sâu trên Dòng chảy phương Bắc 1 trước khi họ đưa con tàu đi về phía Ba Lan.

Hiện Đức đang cố gắng đối chiếu các mẫu DNA được tìm thấy trên tàu "với kết quả có ít nhất một binh sĩ Ukraine".

Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức và Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Reuters.

Tuy nhiên, ông Stanislaw Zaryn - Phó Bộ trưởng Điều phối các Dịch vụ Đặc biệt của Ba Lan, đã viết trên Twitter bác bỏ thông tin về manh mối của Ba Lan hoặc Ukraine trong việc phá hủy các đường ống dẫn khí, cho rằng đây là suy đoán vô căn cứ.

Xung đột tại Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022 đã đặt sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt tự nhiên của Nga vào tầm ngắm chính trị. Việc phá hủy các đường ống Dòng chảy phương Bắc đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của khu vực sang các nhà cung cấp năng lượng khác.

Tờ Washington Post tuần này đưa tin rằng, Mỹ đã biết được kế hoạch tấn công các đường ống của Ukraine 3 tháng trước khi chúng bị hư hại do các vụ nổ xảy ra ở các khu kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Thụy Điển và Đan Mạch đều cho biết vụ nổ là có chủ ý nhưng vẫn chưa xác định được ai chịu trách nhiệm.

Truyền thông Đức hồi tháng 3 đã xác định khả năng có sự tham gia của một du thuyền từ một công ty có trụ sở tại Ba Lan thuộc sở hữu của công dân Ukraine trong vụ tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã phủ nhận liên quan đến vụ nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc
Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm 12/5 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ pháp lý có sẵn để khiến những ai đứng sau loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

Nga sẽ trừng phạt các đối tượng đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev hôm 12/5 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ pháp lý có sẵn để khiến những ai đứng sau loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) phải chịu trách nhiệm về điều đó.

HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về các Dòng chảy phương Bắc
HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về các Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngày 27/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết của Nga về điều tra các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.

HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về các Dòng chảy phương Bắc

HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về các Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Ngày 27/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết của Nga về điều tra các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.

Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc
Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Các cơ quan tình báo Mỹ là những bên có khả năng nhất đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trên kênh Russia 24TV ngày 25/3, đồng thời cho biết ông nhất trí với những kết luận của nhà báo Mỹ Seymour Hersh.

Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

Tổng thống Putin nêu tên quốc gia đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

VOV.VN - Các cơ quan tình báo Mỹ là những bên có khả năng nhất đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trên kênh Russia 24TV ngày 25/3, đồng thời cho biết ông nhất trí với những kết luận của nhà báo Mỹ Seymour Hersh.