Đọ súng tại Đại sứ quán Niger ở Ai Cập làm 4 người thương vong

VOV.VN - Các tay súng đã lái xe ngang qua và xả súng vào lực lượng an ninh đứng gác ngoài tòa nhà của Đại sứ quán Niger.

Giới chức Ai Cập cho biết, rạng sáng nay (29/7) xảy ra một vụ xả súng nhằm vào lực lượng an ninh bên ngoài Đại sứ quan Niger ở quận Giza của thủ đô Cairo làm một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Đặc nhiệm Ai Cập tại Giza. Ảnh: AP.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1h sáng nên Đại sứ quán Niger lúc đó đóng cửa. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, các tay súng đã lái xe ngang qua và xả súng vào lực lượng an ninh đứng gác ngoài tòa nhà. Cơ quan chức năng Ai Cập đang điều tra vụ việc.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này song hiện Ai Cập đang phải đối mặt với làn sóng tấn công của các nhóm vũ trang, trong đó có một nhánh chân rết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vụ tấn công Đại sứ quán Niger ở Cairo xảy ra không lâu sau vụ đánh bom xe nhằm vào Lãnh sự quán Italy cũng tại thành phố này hôm 11/7 vừa qua làm một người thiệt mạng. Nhóm tự xưng là chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Ai Cập đã nhận trách nhiệm về vụ việc này. Trước đó, các vụ tấn công liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Ai Cập chỉ xảy ra ở tỉnh Sinai bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập: tiêu diệt thêm 10 phiến quân khủng bố ở Sinai
Ai Cập: tiêu diệt thêm 10 phiến quân khủng bố ở Sinai

VOV.VN - Ngày 26/6, quân đội Ai Cập đã bất ngờ tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố tại thành phố Arish và Sheikh Zuweid ở Bắc Sinai

Ai Cập: tiêu diệt thêm 10 phiến quân khủng bố ở Sinai

Ai Cập: tiêu diệt thêm 10 phiến quân khủng bố ở Sinai

VOV.VN - Ngày 26/6, quân đội Ai Cập đã bất ngờ tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố tại thành phố Arish và Sheikh Zuweid ở Bắc Sinai

IS nhận trách nhiệm giết hại 5 binh sỹ ở bán đảo Sinai, Ai Cập
IS nhận trách nhiệm giết hại 5 binh sỹ ở bán đảo Sinai, Ai Cập

VOV.VN - Tổ chức "Tiểu vương Sinai" tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đặt bom sát hại 5 binh sỹ ở Ai Cập.

IS nhận trách nhiệm giết hại 5 binh sỹ ở bán đảo Sinai, Ai Cập

IS nhận trách nhiệm giết hại 5 binh sỹ ở bán đảo Sinai, Ai Cập

VOV.VN - Tổ chức "Tiểu vương Sinai" tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đặt bom sát hại 5 binh sỹ ở Ai Cập.

Đánh bom ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến 4 binh sỹ thiệt mạng
Đánh bom ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến 4 binh sỹ thiệt mạng

VOV.VN - Kẻ thực hiện vụ tấn công đã kích nổ từ xa một quả bom cài bên đường đúng lúc một xe quân sự của quân đội Ai Cập di chuyển qua.

Đánh bom ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến 4 binh sỹ thiệt mạng

Đánh bom ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến 4 binh sỹ thiệt mạng

VOV.VN - Kẻ thực hiện vụ tấn công đã kích nổ từ xa một quả bom cài bên đường đúng lúc một xe quân sự của quân đội Ai Cập di chuyển qua.

Ai Cập bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố
Ai Cập bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố

VOV.VN -Các nghi phạm trên được xác định là thành viên của nhóm khủng bố Ansar Bayt al-Maqdis, từng cam kết trung thành với IS.

Ai Cập bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố

Ai Cập bắt giữ 6 nghi phạm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố

VOV.VN -Các nghi phạm trên được xác định là thành viên của nhóm khủng bố Ansar Bayt al-Maqdis, từng cam kết trung thành với IS.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.