Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc chuẩn bị tới Triều Tiên biểu diễn

VOV.VN - Dư luận đánh giá cao diễn biến này, xem đây là bước đi tích cực trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào cuối tháng 4.

Sau cuộc họp cấp chuyên viên diễn ra ngày 20/3, Hàn Quốc đã nhất trí cử một đoàn nghệ thuật gồm 160 thành viên tới Triều Tiên biểu diễn vào đầu tháng 4 tới.

Ban nhạc nữ Red Velvet cũng nằm trong số các nghệ sỹ Hàn Quốc sẽ tới Triều Tiên biểu diễn. Ảnh: AP

Dư luận đánh giá cao diễn biến này, xem đây là bước đi tích cực trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào cuối tháng 4 cũng như góp phần hỗ trợ để hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào tháng 5 tới, có thể diễn ra suôn sẻ.

Theo một tuyên bố chung được thông qua sau cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai miền tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom), đoàn nghệ thuật Hàn Quốc sẽ ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên từ ngày 31/3 - 3/4 để thực hiện 2 buổi biểu diễn.

Đoàn gồm các ca sỹ nhạc pop, trong đó có huyền thoại nhạc pop Hàn Quốc đương đại Cho Yong-pil, ban nhạc nữ Red Velvet gồm 5 thành viên và Seohuyn, một cựu thành viên của ban nhạc pop nữ Girl's Generation. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một nhóm tiền trạm sẽ đến Triều Tiên từ ngày 22-24/3 để kiểm tra và chuẩn bị các địa điểm biểu diễn.

Dự kiến, các buổi biểu diễn này sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Đông Bình Nhưỡng và sân vận động trong nhà Ryugyong Jong Ju Yong.

Việc Hàn Quốc cử một đoàn nghệ thuật tới Triều Tiên biểu diễn không phải là thông tin mới bởi trong cuộc gặp giữa các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tháng này, Hàn Quốc đã đồng ý cử một đoàn nghệ thuật và một đội taekwondo đến Bình Nhưỡng trình diễn.

Do vậy, động thái này của Hàn Quốc được cho là để đáp lại hành động thiện chí của Triều Tiên cử gần 500 người, trong đó có các vận động viên, đội cổ động và nghệ sĩ, tới Hàn Quốc tham dự Oympic mùa Đông PyeongChang 2018 vừa qua.

Thế nhưng, theo đánh giá của giới phân tích, diễn biến mới có ý nghĩa rất tích cực, góp phần thúc đẩy thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào cuối tháng 4 và qua đó hỗ trợ để hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào tháng 5 tới có thể diễn ra suôn sẻ. Nhiều nước đã lập tức lên tiếng hoan nghênh tiến triển mới này trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một tuyên bố hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định: “Chúng tôi hoan nghênh việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ủng hộ các nỗ lực giúp giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán. Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này và chúng tôi cũng sẽ làm hết sức để thúc đẩy, cổ vũ và theo dõi việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình và sự ổn định tại đây”.

Căng thẳng liên quan đến Triều Tiên đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi Triều Tiên cử phái đoàn cấp cao đến tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng trước, sau nhiều tháng Triều Tiêu khiến quốc tế quan ngại với hàng loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá
Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá

VOV.VN - Nhật Bản bày tỏ hi vọng Hàn Quốc sẽ hối thúc Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạt nhân hoá trong cuộc đàm phán cấp cao lần này.

Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá

Nhật Bản kỳ vọng đàm phán liên Triều hướng tới phi hạt nhân hoá

VOV.VN - Nhật Bản bày tỏ hi vọng Hàn Quốc sẽ hối thúc Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạt nhân hoá trong cuộc đàm phán cấp cao lần này.

Ông Kim Jong-un cam kết chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Ông Kim Jong-un cam kết chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã cam kết chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Ông Kim Jong-un cam kết chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Ông Kim Jong-un cam kết chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã cam kết chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên
Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã công khai bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc.

Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

Cuộc gặp cấp cao liên Triều mang lại hy vọng cho Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/3 đã công khai bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 có trở thành sự thật?
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 có trở thành sự thật?

VOV.VN - Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân tiếp phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc cho thấy một bước đột phá lớn trong quan hệ song phương.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 có trở thành sự thật?

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 có trở thành sự thật?

VOV.VN - Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân tiếp phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc cho thấy một bước đột phá lớn trong quan hệ song phương.

Hàn Quốc muốn lên kế hoạch chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều
Hàn Quốc muốn lên kế hoạch chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 16/3 thông báo đề xuất cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên vào cuối tháng 3, để chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều.

Hàn Quốc muốn lên kế hoạch chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều

Hàn Quốc muốn lên kế hoạch chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 16/3 thông báo đề xuất cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên vào cuối tháng 3, để chuẩn bị cho thượng đỉnh liên Triều.