Đoàn xe của Nga hoàn tất hoạt động cứu trợ tại Ukraine

VOV.VN - Hoạt động cứu trợ của Nga diễn ra trong bối cảnh, tình hình an ninh tại Ukraine có nhiều tín hiệu tích cực.
 

Bất chấp sự nghi kỵ của nhà chức trách Ukraine, ngày 20/9, đoàn xe viện trợ thứ ba của Nga cũng đã vượt qua biên giới Ukraine để bàn giao hàng hóa viện trợ cho người dân tại khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.  

Người phát ngôn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Drobyshevsky ngày 20/9 cho biết, đoàn xe chở hàng viện trợ thứ ba của Nga đã tới Donetsk, mang theo nước sạch và thực phẩm. Theo nguồn tin, đoàn xe trên gồm 200 chiếc đã bốc dỡ hàng cứu trợ tại Donetsk sau khi vượt qua biên giới Nga-Ukraine. 

Đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt biên giới vào Ukraine (ảnh: EPA)

Trong quá trình di chuyển trên lãnh thổ Ukraine, đoàn xe không gặp sự cố nào. Tương tự hai chuyến hàng trước, đoàn xe thứ ba này chở khoảng 2.000 tấn hàng, bao gồm thực phẩm, ngũ cốc, đồ ăn đóng hộp, máy phát điện, đồ dùng y tế, quần áo ấm và nước đóng chai. 

Anh Eduard, một trong số các lái xe của đoàn xe Nga xác nhận:“Chúng tôi đã chuyển giao hàng hóa cho thành phố Donetsk, mang tới cho người dân những thứ mà người dân đang cần như ngũ cốc, muối, bột mỳ, cá và thịt hộp. Khoảng 2.000 tấn hàng đã được chúng tôi chuyển tới Donetsk trong lần này”. 

Theo nhà chức trách Nga, sau khi hoàn tất quá trình bốc dỡ, đoàn xe sẽ quay trở về Nga. Đây là lần đầu tiên người dân tại Donetsk nhận được hàng cứu trợ từ Nga. 

Trước đó, Nga đã tiến hành hai đợt hàng cứu trợ đến Lugansk, vào ngày 22/8 và 13/9, mang theo gần 4.000 tấn hàng gồm thực phẩm, nước sạch, máy phát điện và nhiều mặt hàng thiết yếu khác để viện trợ cho người dân ở vùng chiến sự. 

Tuy nhiên, nỗ lực Nga vẫn vấp phải sự chỉ trích và nghi kỵ của giới chức Ukraine. 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn an ninh Ukraine Volodymyr Polevoy đã nói rằng đoàn xe cứu trợ của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Ukraine: “Điểm kiểm soát IIzvaryne đang không nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine. Do vậy, chẳng có lực lượng hải quan hay lực lượng bảo vệ biên giới của chúng tôi có mặt tại đây. Phía Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Ukraine. Ukraine có quyền được kiểm tra độc lập nội dung của số hàng hóa đã băng qua biên giới Ukraine. Chúng tôi không biết là có những gì trong các chuyến xe đó”. 

Đây không phải là lần đầu tiên, Ukraine lên tiếng phản đối Nga thực hiện các chuyến hàng cứu trợ tới nước này. Hai chuyến hàng cứu trợ của Nga tới Ukraine trước đây cũng đều vấp phải sự chỉ trích của Ukraine và các nước phương Tây. 

Ukraine và các nước phương Tây luôn nghi ngờ Nga sử dụng đoàn xe nhân đạo làm “vỏ bọc” để cung cấp vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông. Tuy nhiên, Chính phủ Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời khẳng định không có ý định xâm nhập lãnh thổ Ukraine dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo. 

Trong lúc này, tình hình an ninh tại Ukraine cũng đã có nhiều tín hiệu khả quan. Ngày 20/9, Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine đã ký kết một thỏa thuận chấm dứt 5 tháng nội chiến đẫm máu tại nước này. 

Đặc phái viên Chính phủ Ukraine, cựu Tổng thống Leonid Kuchma, người tham gia đàm phán với lực lượng đối lập Ukraine tại thủ đô Minsk của Belarrus, cho biết, theo thỏa thuận gồm chín điểm vừa ký kết, cả hai bên đều đồng ý ngừng sử dụng vũ khí và thu hồi các pháo hạng nặng để tạo ra vùng phi quân sự tại miền Đông nước này. 

Lực lượng Ukraine và lực lượng đối lập đã tiến hành trao đổi tù nhân bên ngoài khu vực Donetsk theo thỏa thuận ngừng bắn đã ký trước đó. 

Theo các nhà quan sát quốc tế, hoạt động trao đổi tù nhân diễn ra tại Yasinovataya về phía Bắc của Donetsk. Khoảng 38 con tin bị bắt giữ đã được trả tự do trong đợt này, trong đó phía lực lượng đối lập đã trả tự do cho 35 con tin. 

Giới phân tích đã đánh giá tích cực về  những dấu hiệu trên tại Ukraine, cho rằng đây là cơ hội để các bên mang lại hòa bình cho nước này. Thống kê cho thấy, bất ổn tại Ukraine đến nay đã làm khoảng 3.000 người thiệt mạng và phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự
Tổng thống Ukraine kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Ông Porochenko bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ trao cho nước này quy chế đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

Tổng thống Ukraine kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự

Tổng thống Ukraine kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Ông Porochenko bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ trao cho nước này quy chế đặc biệt về an ninh và quốc phòng.

Đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt biên giới vào Ukraine
Đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt biên giới vào Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/9, đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt qua biên giới Ukraine và đang trên đường tới điểm đích ở miền Đông nước này.

Đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt biên giới vào Ukraine

Đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt biên giới vào Ukraine

VOV.VN - Ngày 19/9, đoàn xe cứu trợ thứ 3 của Nga vượt qua biên giới Ukraine và đang trên đường tới điểm đích ở miền Đông nước này.

Chính quyền Ukraine và phe đối lập ký thỏa thuận lập vùng phi quân sự
Chính quyền Ukraine và phe đối lập ký thỏa thuận lập vùng phi quân sự

VOV.VN - Thỏa thuận này đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm mang lại hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Chính quyền Ukraine và phe đối lập ký thỏa thuận lập vùng phi quân sự

Chính quyền Ukraine và phe đối lập ký thỏa thuận lập vùng phi quân sự

VOV.VN - Thỏa thuận này đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm mang lại hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 của Nga đã đến Donetsk
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 của Nga đã đến Donetsk

VOV.VN - Hãng thông tấn Nga Itar- Tass thông báo, đoàn xe nhân đạo của Nga đã đến Donetsk vào ngày 20/9 và không gặp sự cố nào trên đường.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 của Nga đã đến Donetsk

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 của Nga đã đến Donetsk

VOV.VN - Hãng thông tấn Nga Itar- Tass thông báo, đoàn xe nhân đạo của Nga đã đến Donetsk vào ngày 20/9 và không gặp sự cố nào trên đường.

Ukraine vẫn chưa giải quyết được vấn đề quy chế cho miền Đông
Ukraine vẫn chưa giải quyết được vấn đề quy chế cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập đã đạt được bản ghi nhớ hòa bình nhưng quy chế cho các khu vực đòi ly khai vẫn chưa được giải quyết.

Ukraine vẫn chưa giải quyết được vấn đề quy chế cho miền Đông

Ukraine vẫn chưa giải quyết được vấn đề quy chế cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập đã đạt được bản ghi nhớ hòa bình nhưng quy chế cho các khu vực đòi ly khai vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ từ chối dành cho Ukraine quy chế phi thành viên đặc biệt của NATO
Mỹ từ chối dành cho Ukraine quy chế phi thành viên đặc biệt của NATO

VOV.VN - Tổng thống Obama đã “nói không” với đề nghị dành cho Ucraina quy chế an ninh đặc biệt bên ngoài khối liên minh quân sự NATO.

Mỹ từ chối dành cho Ukraine quy chế phi thành viên đặc biệt của NATO

Mỹ từ chối dành cho Ukraine quy chế phi thành viên đặc biệt của NATO

VOV.VN - Tổng thống Obama đã “nói không” với đề nghị dành cho Ucraina quy chế an ninh đặc biệt bên ngoài khối liên minh quân sự NATO.

Ukraine nỗ lực thắt chặt quan hệ kinh tế - chính trị với phương Tây
Ukraine nỗ lực thắt chặt quan hệ kinh tế - chính trị với phương Tây

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko đã đi thăm Mỹ sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu. 

Ukraine nỗ lực thắt chặt quan hệ kinh tế - chính trị với phương Tây

Ukraine nỗ lực thắt chặt quan hệ kinh tế - chính trị với phương Tây

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko đã đi thăm Mỹ sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu. 

Ukraine: Nổ kho đạn ở Donetsk
Ukraine: Nổ kho đạn ở Donetsk

VOV.VN - Hãng tin RT của Nga dẫn một số nguồn tin phe đối lập cho rằng tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine đã rơi trúng nhà máy.

Ukraine: Nổ kho đạn ở Donetsk

Ukraine: Nổ kho đạn ở Donetsk

VOV.VN - Hãng tin RT của Nga dẫn một số nguồn tin phe đối lập cho rằng tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine đã rơi trúng nhà máy.

Chính phủ và phe đối lập Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh
Chính phủ và phe đối lập Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

VOV.VN - Tối 20/9, quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông tiến hành trao đổi 38 tù binh tại khu vực ngoại ô thành phố Donetsk.

Chính phủ và phe đối lập Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Chính phủ và phe đối lập Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

VOV.VN - Tối 20/9, quân Chính phủ Ukraine và phe đối lập ở miền Đông tiến hành trao đổi 38 tù binh tại khu vực ngoại ô thành phố Donetsk.

Thủ tướng Ukraine yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu
Thủ tướng Ukraine yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN -Ngày 17/4, Thủ tướng Ukraine yêu cầu Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng quân đội Ukraine phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng Ukraine yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu

Thủ tướng Ukraine yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN -Ngày 17/4, Thủ tướng Ukraine yêu cầu Bộ Quốc phòng đảm bảo rằng quân đội Ukraine phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông
Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông

VOV.VN - Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Ukraine trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông

Nga hoan nghênh Ukraine trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông

VOV.VN - Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ một ngày sau khi Ukraine trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng 3 năm cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối
Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.