Đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công ở Syria

VOV.VN -Sự việc cho thấy thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày cho hoạt động nhân đạo tại thành phố Homs đã bị phá vỡ.

Hãng tin Reuters đưa tin, hôm qua (08/02), đoàn xe nhân đạo quốc tế tiến vào thành phố Homs của Syria đã được “chào đón” bằng đạn pháo ác liệt.

Một khu phố ở Homs tan hoang sau các cuộc giao tranh ác liệt (Ảnh: Reuters)

Các tổ chức nhân đạo lo ngại, bạo lực cản trở hoạt động phân phối lương thực và thuốc men cho khoảng 2.500 người bị mắc kẹt trong cuộc chiến ác liệt ở Homs.

Theo Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ Arab, đạn pháo đã nhằm vào đoàn xe nhân đạo, làm 1 người lái xe bị thương. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Syria đưa tin, 4 nhân viên của Tổ chức Lưỡi liềm đỏ bị thương, đồng thời cáo buộc các lực lượng nổi dậy thực hiện vụ tấn công. 

Theo Reuters, sau vụ tấn công, hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận đoàn nhân đạo của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ Arab có thực hiện thành công chuyến phân phối hàng viện trợ đầu tiên trong hơn 1 năm rưỡi qua tại Homs hay không.

Tại Hội nghị hòa bình Geneva 2, Chính phủ Syria và phe đối lập đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 3 ngày để có thể sơ tán dân thường khỏi thành phố Homs và chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới những người dân quyết định ở lại.

Nga đã gọi thỏa thuận này là “mang tính bước ngoặt” và hy vọng đây sẽ là hình mẫu để giải quyết các vấn đề nhân đạo khác tại Syria đồng thời tạo bối cảnh thuận lợi cho vòng đàm phán thứ 2 giữa chính phủ và phe đối lập dự kiến diễn ra ngày 10/2.

Ngày 7/2, hơn 80 người, gồm phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán khỏi thành phố này. Song, một lần nữa bạo lực phủ bóng đen lên tất cả./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria bật đèn xanh cho sứ mệnh nhân đạo
Chính phủ Syria bật đèn xanh cho sứ mệnh nhân đạo

VOV.VN - Chính phủ Syria ngày 6/2 chính thức xác nhận cho phép sơ tán người dân rời khỏi các khu vực giao tranh.

Chính phủ Syria bật đèn xanh cho sứ mệnh nhân đạo

Chính phủ Syria bật đèn xanh cho sứ mệnh nhân đạo

VOV.VN - Chính phủ Syria ngày 6/2 chính thức xác nhận cho phép sơ tán người dân rời khỏi các khu vực giao tranh.

Hơn 10.000 trẻ em Syria thiệt mạng vì nội chiến
Hơn 10.000 trẻ em Syria thiệt mạng vì nội chiến

VOV.VN -Nhiều trẻ em khác phải chịu sự hãm hiếp, tra tấn và bị ép cầm súng tham gia vào cuộc chiến này.

Hơn 10.000 trẻ em Syria thiệt mạng vì nội chiến

Hơn 10.000 trẻ em Syria thiệt mạng vì nội chiến

VOV.VN -Nhiều trẻ em khác phải chịu sự hãm hiếp, tra tấn và bị ép cầm súng tham gia vào cuộc chiến này.

LHQ thúc giục Syria đẩy nhanh việc di dời vũ khí hóa học
LHQ thúc giục Syria đẩy nhanh việc di dời vũ khí hóa học

VOV.VN - Việc di dời số vũ khí trên là rất khó khăn nhưng không phải là không thể thực hiện được.

LHQ thúc giục Syria đẩy nhanh việc di dời vũ khí hóa học

LHQ thúc giục Syria đẩy nhanh việc di dời vũ khí hóa học

VOV.VN - Việc di dời số vũ khí trên là rất khó khăn nhưng không phải là không thể thực hiện được.

Quân nổi dậy Syria cướp ngục, giải thoát hàng trăm tù nhân
Quân nổi dậy Syria cướp ngục, giải thoát hàng trăm tù nhân

VOV.VN - Ngày 6/2, quân nổi dậy tại Syria đã tấn công một nhà tù ở trung tâm thành phố Aleppo và giải thoát hàng trăm tù nhân.

Quân nổi dậy Syria cướp ngục, giải thoát hàng trăm tù nhân

Quân nổi dậy Syria cướp ngục, giải thoát hàng trăm tù nhân

VOV.VN - Ngày 6/2, quân nổi dậy tại Syria đã tấn công một nhà tù ở trung tâm thành phố Aleppo và giải thoát hàng trăm tù nhân.

Syria cho phép sơ tán người dân tại thành phố Homs
Syria cho phép sơ tán người dân tại thành phố Homs

VOV.VN - Dự kiến, ngày 7/2, hàng trăm người dân sẽ rời khỏi khu vực này.

Syria cho phép sơ tán người dân tại thành phố Homs

Syria cho phép sơ tán người dân tại thành phố Homs

VOV.VN - Dự kiến, ngày 7/2, hàng trăm người dân sẽ rời khỏi khu vực này.

Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn
Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn

VOV.VN - Cả Nga và Liên Hợp Quốc đều hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn có tính bước ngoặt này.

Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn

Ngừng bắn tại Syria: Bước đi nhỏ tiến đến đột phá lớn

VOV.VN - Cả Nga và Liên Hợp Quốc đều hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn có tính bước ngoặt này.

Syria- xung đột tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn
Syria- xung đột tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Chính quyền Syria và phe đối lập đều đổ lỗi cho nhau phải chịu trách nhiệm về các vụ bắn súng cối tại thành phố Homs

Syria- xung đột tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

Syria- xung đột tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Chính quyền Syria và phe đối lập đều đổ lỗi cho nhau phải chịu trách nhiệm về các vụ bắn súng cối tại thành phố Homs

LHQ: Syria có thể đáp ứng được hạn chót dỡ bỏ vũ khí hóa học
LHQ: Syria có thể đáp ứng được hạn chót dỡ bỏ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cho rằng, tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học đang diễn ra khá tốt mặc dù có sự chậm trễ.

LHQ: Syria có thể đáp ứng được hạn chót dỡ bỏ vũ khí hóa học

LHQ: Syria có thể đáp ứng được hạn chót dỡ bỏ vũ khí hóa học

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon cho rằng, tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học đang diễn ra khá tốt mặc dù có sự chậm trễ.

Syria sơ tán hơn 200 người ra khỏi Homs
Syria sơ tán hơn 200 người ra khỏi Homs

VOV.VN - Đợt sơ tán này ưu tiên trẻ em dưới 15 tuổi, người già trên 55 tuổi, phụ nữ và người bị thương.

Syria sơ tán hơn 200 người ra khỏi Homs

Syria sơ tán hơn 200 người ra khỏi Homs

VOV.VN - Đợt sơ tán này ưu tiên trẻ em dưới 15 tuổi, người già trên 55 tuổi, phụ nữ và người bị thương.

LHQ tin Syria sẽ đáp ứng hạn chót về tiêu hủy vũ khí hóa học
LHQ tin Syria sẽ đáp ứng hạn chót về tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN -Trước đó, Syria đã bỏ lỡ hạn chót vào ngày 5/2 về việc bàn giao kho vũ khí hóa học, làm nhiều nước lo ngại.

LHQ tin Syria sẽ đáp ứng hạn chót về tiêu hủy vũ khí hóa học

LHQ tin Syria sẽ đáp ứng hạn chót về tiêu hủy vũ khí hóa học

VOV.VN -Trước đó, Syria đã bỏ lỡ hạn chót vào ngày 5/2 về việc bàn giao kho vũ khí hóa học, làm nhiều nước lo ngại.