Doanh nghiệp Mỹ chưa có ý định rời khỏi thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Dù quan hệ giữa hai nước gặp nhiều trắc trở nhưng các doanh nghiệp Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc vẫn chưa có ý định rời khỏi thị trường này.

Theo báo cáo thường niên về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc 2020 của Hội đồng kinh doanh Mỹ Trung (USCBC) thực hiện đối với các hội viên của mình, mặc dù quan hệ Mỹ Trung đang gặp trắc trở trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng các doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc vẫn chưa rời khỏi thị trường này và tương đối lạc quan về triển vọng kinh doanh tại đây trong 5 năm tới.

Báo cáo cho biết, quan hệ Mỹ Trung và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là 2 nhân tố đứng đầu trong 10 thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt khi kinh doanh tại Trung Quốc.

“Quan hệ Mỹ - Trung đã 3 năm liền trở thành mối quan ngại số một của các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước trở lại ổn định và mang tính xây dựng có ý nghĩa cốt yếu đối với Hội đồng này và các doanh nghiệp thành viên”, báo cáo viết.

Báo cáo cũng cho hay, đại đa số các doanh nghiệp Mỹ ủng hộ Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau khi được ký kết. 88% số doanh nghiệp được hỏi có thái độ tích cực hoặc khá tích cực với thỏa thuận này. 86% doanh nghiệp cho biết, quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai bên ảnh hưởng tới hoạt động của họ ở Trung Quốc.

Báo cáo cũng nêu rõ, mặc dù va chạm thương mại liên tiếp xảy ra những năm qua, một số nhân vật cứng rắn của Mỹ cổ súy "tách rời" nền kinh tế hai nước nhưng các số liệu báo cáo và giao lưu của Hội đồng và doanh nghiệp thành viên cho thấy, doanh nghiệp Mỹ sẽ duy trì các cam kết lâu dài đối với thị trường Trung Quốc.

Theo báo cáo, 83% doanh nghiệp Mỹ được hỏi coi Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất hoặc là 1 trong 5 thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của mình. Gần 70% tin tưởng vào triển vọng của thị trường này trong 5 năm tới.

Được biết, USCBC có hơn 200 doanh nghiệp thành viên đang làm ăn tại Trung Quốc. Trong cuộc điều tra lần này, gần 90% số doanh nghiệp được hỏi làm trong lĩnh vực chế tạo và dịch vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam
Doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Mỹ như UPS và SC Johnson cho biết, sẽ sớm công bố việc mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian tới.

Doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Doanh nghiệp Mỹ quan tâm đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Mỹ như UPS và SC Johnson cho biết, sẽ sớm công bố việc mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian tới.

Các doanh nghiệp Mỹ cắt giảm hơn 20 triệu việc làm do Covid-19
Các doanh nghiệp Mỹ cắt giảm hơn 20 triệu việc làm do Covid-19

VOV.VN - ​​​​​​​Một công ty cung cấp dịch vụ tính lương của Mỹ cho biết, các doanh nghiệp nước này đã cắt giảm hơn 20 triệu việc làm vào tháng 4 do dịch Covid-

Các doanh nghiệp Mỹ cắt giảm hơn 20 triệu việc làm do Covid-19

Các doanh nghiệp Mỹ cắt giảm hơn 20 triệu việc làm do Covid-19

VOV.VN - ​​​​​​​Một công ty cung cấp dịch vụ tính lương của Mỹ cho biết, các doanh nghiệp nước này đã cắt giảm hơn 20 triệu việc làm vào tháng 4 do dịch Covid-

Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận
Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

VOV.VN -Doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm trong việc cung cấp nguyên vật liệu thi công đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại gói thầu  XL 10.

Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

VOV.VN -Doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm trong việc cung cấp nguyên vật liệu thi công đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại gói thầu  XL 10.