Đội bóng rổ Hàn Quốc lên đường tới Triều Tiên để thi đấu giao hữu

VOV.VN - Đội bóng rổ nam và nữ của Hàn Quốc ngày 3/7 đã lên đường tới Bình Nhưỡng để thi đấu giao hữu với các cầu thủ của Triều Tiên.

Trong một thông báo, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai máy bay vận tải quân sự chở các đội bóng rổ và quan chức chính phủ nước này đã bay tới Bình Nhưỡng từ một sân bay bên ngoài thủ đô Seoul vào lúc 10h, giờ địa phương.

Đội bóng rổ của Hàn Quốc lên đường tới Bình Nhưỡng để thi đấu giao hữu với các cầu thủ của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Phái đoàn Hàn Quốc gồm 50 vận động viên bóng rổ nam và nữ, 5 quan chức chính phủ, 15 nhân viên phục vụ chính phủ, 10 phóng viên, 20 nhân viên quay phim và 1 bình luận viên thể thao. Các trận đấu giao hữu bóng rổ giữa hai nước sẽ là lần đầu tiên trong 15 năm qua.

Phát biểu với phóng viên trước khi lên đường, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myong-gyon, dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc khẳng định, hoạt động này là cơ hội để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và như một phần nỗ lực của hai nước nhằm cụ thể hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký sau Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Theo Tuyên bố, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tăng cường và hợp tác liên Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Hàn Quốc khi Triều Tiên hủy gặp cấp cao liên Triều
Phản ứng của Hàn Quốc khi Triều Tiên hủy gặp cấp cao liên Triều

VOV.VN - Theo Yonhap, Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương quyết định hủy cuộc gặp cấp cao liên Triều được lên kế hoạch diễn ra trong ngày 16/5.

Phản ứng của Hàn Quốc khi Triều Tiên hủy gặp cấp cao liên Triều

Phản ứng của Hàn Quốc khi Triều Tiên hủy gặp cấp cao liên Triều

VOV.VN - Theo Yonhap, Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương quyết định hủy cuộc gặp cấp cao liên Triều được lên kế hoạch diễn ra trong ngày 16/5.

Đàm phán cấp cao liên Triều có thể diễn ra sau tập trận Mỹ-Hàn
Đàm phán cấp cao liên Triều có thể diễn ra sau tập trận Mỹ-Hàn

VOV.VN - Đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể sẽ diễn ra sau ngày 25/5 - thời điểm các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc.

Đàm phán cấp cao liên Triều có thể diễn ra sau tập trận Mỹ-Hàn

Đàm phán cấp cao liên Triều có thể diễn ra sau tập trận Mỹ-Hàn

VOV.VN - Đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể sẽ diễn ra sau ngày 25/5 - thời điểm các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc.

Lãnh đạo liên Triều tiếp tục gặp nhau
Lãnh đạo liên Triều tiếp tục gặp nhau

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên đã gặp nhau thảo luận nội dung được cho là về thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Lãnh đạo liên Triều tiếp tục gặp nhau

Lãnh đạo liên Triều tiếp tục gặp nhau

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên đã gặp nhau thảo luận nội dung được cho là về thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên-Hàn Quốc sẽ tổ chức họp cấp cao liên Triều sau Thượng đỉnh
Triều Tiên-Hàn Quốc sẽ tổ chức họp cấp cao liên Triều sau Thượng đỉnh

VOV.VN - Quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong một cuộc họp ở Bàn Môn Điếm vào ngày 16/5 để bàn việc hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên-Hàn Quốc sẽ tổ chức họp cấp cao liên Triều sau Thượng đỉnh

Triều Tiên-Hàn Quốc sẽ tổ chức họp cấp cao liên Triều sau Thượng đỉnh

VOV.VN - Quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong một cuộc họp ở Bàn Môn Điếm vào ngày 16/5 để bàn việc hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận đường sắt liên Triều
Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận đường sắt liên Triều

VOV.VN - Ngày 26/6, Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết thỏa thuận nghiên cứu chung kết nối và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt kết nối biên giới liên Triều. 

Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận đường sắt liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận đường sắt liên Triều

VOV.VN - Ngày 26/6, Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết thỏa thuận nghiên cứu chung kết nối và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt kết nối biên giới liên Triều.