Đội ngũ của Trump: Thừa nhận thua cuộc không có trong từ điển lúc này của chúng tôi

VOV.VN - Jason Miller, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, họ chưa có ý định công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử sau khi ứng viên đảng Dân chủ được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

“Từ đó thậm chí không có trong từ điển của chúng tôi lúc này”, ông Miller nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 9/11 (giờ Mỹ) về việc có ý định thừa nhận thua cuộc trước ông Biden hay không.

“Chúng tôi sẽ tận dụng mọi biện pháp pháp lý, tất cả các phương pháp kiểm lại phiếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục vạch trần và điều tra tất cả các trường hợp gian lận và đảm bảo rằng công dân Mỹ có thể hoàn toàn tin tưởng vào các cuộc bầu cử này”, cố vấn Miller nhấn mạnh.

Theo truyền thông Mỹ ngày 7/11, ông Joe Biden trở thành Tổng thống đắc cử khi giành được hơn 270 phiếu đại cử tri trong cuộc chạy đua với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối thừa nhận thua cuộc.

Tính đến sáng 9/11 (giờ Mỹ), nhiều hãng tin tức Mỹ cho rằng, ông Biden đã giành được 290 phiếu đại cử tri so với 214 phiếu của ông Trump, và duy trì vị trí dẫn trước tại Georgia, thành trì của đảng Cộng hòa.

Ông Trump đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về việc gian lận bầu cử cũng như cáo buộc các đơn vị bầu cử lấp liếm phiếu cử tri trong một loạt dòng tweet đăng tải vào tối 9/11 (giờ Mỹ). Đồng thời, đội ngũ tranh cử của ông Trump tiếp tục các thách thức pháp lý về bầu cử tại một số bang.

Ông Miller cho biết, các hội đồng bầu cử sẽ hướng tới việc kiểm phiếu lại tự động ở Arizona và Georgia, và khả năng sẽ có một cuộc kiểm phiếu lại ở Wisconsin. Tuy nhiên, theo người đứng đầu ban bầu cử tại Arizona, một cuộc kiểm phiếu lại tại bang này sẽ không được tiến hành. Chiến dịch tranh cử của Trump vào tuần trước cho biết, họ sẽ yêu cầu kiểm lại phiếu ở Wisconsin.

Cố vấn Miller cũng nêu ra khả năng các vụ kiện ở Michigan, Pennsylvania và các bang khác có thể được đệ trình trong những ngày tới.

“Chúng tôi đang nói ngay về cuộc bầu cử năm 2020. Chúng tôi đang nói về Tổng thống Trump. Đây là tính toàn vẹn của bầu cử. Nếu chúng ta không thể làm được điều này, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng có thể tin tưởng vào các cuộc bầu cử sắp tới?” ông Miller nói.  

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác hôm 9/11 trên Fox Business, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh từ chối cho biết tổng thống có thừa nhận thua cuộc hay không.

Murtaugh tuyên bố đội ngũ tranh cử sẽ tìm ra bằng chứng về những lá phiếu “kiểm đếm không đúng cách” ở Georgia trong quá trình kiểm phiếu lại của bang và dự đoán ông Trump sẽ “giành chiến thắng hoàn toàn” ở Arizona.

“Chúng tôi tin tưởng rằng khi Tổng thống theo đuổi cuộc chiến pháp lý, trong đó có vụ kiện đề nghị kiểm phiếu lại tại Georgia và Wisconsin, chúng tôi cảm thấy vẫn còn con đường để Tổng thống chiến thắng và tái đắc cử”, ông Murtaugh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Thượng viện ủng hộ ông Trump thực hiện cuộc chiến pháp lý về bầu cử
Lãnh đạo Thượng viện ủng hộ ông Trump thực hiện cuộc chiến pháp lý về bầu cử

VOV.VN - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, Tổng thống Trump, người chưa thừa nhận thua cuộc trong cuộc bầu cử, “100% có quyền xem xét các cáo buộc bất thường và cân nhắc các lựa chọn pháp lý”.

Lãnh đạo Thượng viện ủng hộ ông Trump thực hiện cuộc chiến pháp lý về bầu cử

Lãnh đạo Thượng viện ủng hộ ông Trump thực hiện cuộc chiến pháp lý về bầu cử

VOV.VN - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, Tổng thống Trump, người chưa thừa nhận thua cuộc trong cuộc bầu cử, “100% có quyền xem xét các cáo buộc bất thường và cân nhắc các lựa chọn pháp lý”.

Chiến dịch của ông Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử
Chiến dịch của ông Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử

VOV.VN - Hôm qua (9/11), chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực để thách thức pháp lý đối với kết quả bầu cử tổng thống.

Chiến dịch của ông Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử

Chiến dịch của ông Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử

VOV.VN - Hôm qua (9/11), chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực để thách thức pháp lý đối với kết quả bầu cử tổng thống.

Tổng thống Trump sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở Nevada
Tổng thống Trump sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở Nevada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở bang Nevada trong tuần này.

Tổng thống Trump sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở Nevada

Tổng thống Trump sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở Nevada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ công bố dữ liệu “gây sốc” về việc bỏ phiếu ở bang Nevada trong tuần này.