Đội ngũ y tế lớn đổ về Vũ Hán trong cuộc chiến chống virus corona

VOV.VN - Hiện tại các nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đã đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ ngăn chặn sự bùng phát của virus corona mới.

Ngày 27/1, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra. Đáng chú ý, Hải Nam là một địa điểm nghỉ Tết quen thuộc với người Trung Quốc trong các dịp Tết Nguyên đán. Trước tình hình dịch do virus corona mới gây ra chưa có dấu hiệu thuyên giảm, chính phủ Trung Quốc đã có thêm nhiều biện pháp nhằm khống chế dịch đồng thời cử lượng lớn y bác sỹ đến tâm dịch tại Vũ Hán.

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, chính phủ nước này thông báo kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tới ngày 2/2 giữa lúc dịch viêm phổi do virus  corona mới gây ra đang lây lan nhanh. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu vào ngày 24/1 và sẽ kéo dài đến ngày 30/1.

Bệnh nhân ngồi xếp hàng chờ trước một bệnh viện quá tải ở Vũ Hán. (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, biện pháp này được áp dụng nhằm giảm các cuộc tụ tập đông người, phòng tỏa dịch bệnh lây lan và bảo vệ tốt hơn sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Các trường đại học, trường tiểu học cơ sở và trung học cơ sở, nhà trẻ trên toàn quốc sẽ hoãn bắt đầu kỳ học mới cho đến khi có thông báo tiếp theo. Những người không thể nghỉ phép do chiến dịch kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có thể nghỉ bù theo luật Lao động và sẽ được hưởng chế độ lương và thù lao phù hợp với các chính sách liên quan.

Cũng trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Trung Quốc quyết định đóng cửa nhiều địa điểm tham quan và hủy hàng loạt các sự kiện đón chào năm mới nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, từ ngày 26/1, chính phủ Trung Quốc đình chỉ tất cả tour du lịch khách đoàn trong nước lẫn ngoài nước trong nỗ lực ngăn chặn dịch viêm phổi lạ lan rộng.

Trước diễn biến dịch viêm phổi do chủng virus corona mới đang tiếp tục lan rộng, chính quyền Hong Kong hôm qua thông báo sẽ cấm cư dân từ tỉnh Hồ Bắc hoặc những người đã từng tới tỉnh này trong 14 ngày qua, không được vào vùng lãnh thổ này từ ngày hôm nay. Thông cáo của chính quyền đặc khu nêu rõ, quy định này không áp dụng đối với người dân Hong Kong và chưa có thời hạn chót đối với lệnh cấm này.

Hiện tại các nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đã đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ ngăn chặn sự bùng phát của virus corona mới. Đội ngũ y tế quốc gia bao gồm 121 chuyên gia về viêm phổi và các bệnh truyền nhiễm đã đến sân bay quốc tế Vũ Hán vào tối qua. Những chuyên gia này sẽ làm việc với các bệnh viện địa phương ở Vũ Hán để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona mới.

Ông Hàn Đinh, Phó giám đốc Bệnh viện Hiệp Hòa, Bắc Kinh,  trưởng nhóm y tế quốc gia đến Vũ Hán cho biết: "Tôi nghĩ rằng cuộc họp của chính phủ trung ương rất thú vị, trong đó yêu cầu chúng tôi phải có một chiến dịch khoa học, chuyên nghiệp, chuẩn hóa và hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh. Đội ngũ y tế quốc gia từ khắp nơi đã đến Vũ Hán. Chúng tôi sẽ điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng và hướng dẫn các bệnh viện tại Vũ  Hán trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh".

Ngoài ra, trong ngày hôm qua, 3 đội y tế gồm 450 nhân viên y tế của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cùng với các trang thiết bị vật tư y tế đã đến Vũ  Hán trong cuộc chiến chống lại bệnh viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra.

Lý Kỳ - bác sỹ làm việc tại Học viên quân y Trung Quốc cho biết: "Thiết bị vật tư cùng đội ngũ nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ và y tá đã được chuẩn bị tốt. Nói chung, chúng tôi tự tin trong cuộc chiến này.".

Dự kiến trong những ngày tới sẽ có hàng trăm y bác sỹ khác tới Vũ Hán trong nỗ lực khống chế virus lây lan.

Hiện hầu hết các ca nhiễm bệnh và tất cả trường hợp tử vong vì nhiễm virus corona mới đều ở Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên, các bệnh nhân mới vẫn tiếp tục xuất hiện tại các quốc gia khác. Australia đã xác nhận trường hợp thứ 5 nhiễm virus corona. Hàn Quốc và Singapore xác nhận trường hợp nhiễm bệnh thứ 4. Các nước cũng siết chặt các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới gây bệnh viêm phổi lạ bùng phát ở thành phố Vũ Hán hiện đã lan nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong biện pháp mới nhất, Singapore đã yêu cầu các học sinh và giáo viên từng đi du lịch tới Trung Quốc trong thời gian gần đây ở nhà trong vòng hai tuần. Bên cạnh đó, nước này cũng khuyến cáo các du khách nên hoãn mọi chuyến đi không cần thiết tới Trung Quốc và thông báo sẽ bắt đầu kiểm tra thân nhiệt của hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc về Singapore.

Mông Cổ cũng đóng cửa biên giới đối với ôtô và giao thông đường bộ từ ngày hôm nay, đồng thời kêu gọi hủy các hoạt động tụ tập công chúng. Hãng thông tấn nhà nước Mông Cổ Montsame dẫn thông tin từ cuộc họp nội các cho biết, chính phủ nước này cũng quyết định đóng cửa tất cả trường đại học và viện giáo dục từ 27/1 tới 2/3 để khống chế lây lan của virus corona.

Tính đến cuối ngày hôm qua, tại Trung Quốc đã có 80 người tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra, 2.744 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 461 trường hợp đang nguy kịch. Cho đến nay, chủng virus này đã lan sang hơn 10 nước khác trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc quyết tâm đánh bại virus viêm phổi corona bằng mọi giá
Trung Quốc quyết tâm đánh bại virus viêm phổi corona bằng mọi giá

VOV.VN - Thông tấn xã Trung Quốc vừa có bài bình luận về cuộc chiến sinh tử của nước này với dịch virus viêm phổi mới corona.

Trung Quốc quyết tâm đánh bại virus viêm phổi corona bằng mọi giá

Trung Quốc quyết tâm đánh bại virus viêm phổi corona bằng mọi giá

VOV.VN - Thông tấn xã Trung Quốc vừa có bài bình luận về cuộc chiến sinh tử của nước này với dịch virus viêm phổi mới corona.

Malaysia tạm thời cấm du khách Trung Quốc tránh lây lan virus corona
Malaysia tạm thời cấm du khách Trung Quốc tránh lây lan virus corona

VOV.VN - Ngày 27/1, chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với công dân Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán nhằm tránh lây lan virus corona.

Malaysia tạm thời cấm du khách Trung Quốc tránh lây lan virus corona

Malaysia tạm thời cấm du khách Trung Quốc tránh lây lan virus corona

VOV.VN - Ngày 27/1, chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với công dân Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán nhằm tránh lây lan virus corona.

Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona
Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona

VOV.VN- Pháp, Mỹ và Nhật Bản cùng 1 số quốc gia khác đang thực hiện kế hoạch đưa công dân và nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nước

Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona

Nhiều nước lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán vì virus corona

VOV.VN- Pháp, Mỹ và Nhật Bản cùng 1 số quốc gia khác đang thực hiện kế hoạch đưa công dân và nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán (Trung Quốc) về nước