Đối thoại 2016: Những câu hỏi đáng yêu của trẻ em dành cho ông Putin

VOV.VN - Trong phiên đối thoại ngày 14/4, Tổng thống Putin đã trả lời nhiều câu hỏi rất đáng yêu nhưng không kém phần “hóc búa” của trẻ em Nga.

Theo Sputnik News, bé Alena, 6 tuổi, đã hỏi liệu ông Putin có tin vào khả năng một người phụ nữ có thể trở thành Tổng thống Nga hay không và cô bé nói rằng: “Bố cháu bảo chỉ có ông Putin mới có thể giải quyết được những vấn đề với người Mỹ”.

Toàn cảnh phiên đối thoại năm 2016 của Tổng thống Nga Putin. Ảnh Sputnik News

Tổng thống Nga Putin trả lời: “Mỹ không phải là vấn đề duy nhất của chúng ta. Chúng ta còn phải giải quyết những vấn đề trong nước nhằm giúp đất nước giàu mạnh hơn.

Chúng ta cần phải tập trung vào những vấn đề của bản thân để tránh phải giải quyết vấn đề với bất kỳ quốc gia nào khác.

Một người phụ nữ hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này tốt hơn là một người đàn ông”.

Một bé gái 9 tuổi khác lại hỏi: “Ông có phải ăn cháo yến mạch vào buổi sáng không. Có ai buộc ông phải ăn món cháo yến mạch mà ông không thích không?”.

Tổng thống Nga đáp lời: “Không ai yêu cầu ta phải làm gì cả. Sự thật là ta ăn cháo yến mạch hàng ngày và càng ngày ta càng thích món này. Khi càng còn lại ít răng, người ta càng thích món cháo yến mạch!”.

Trong khi đó, khi cô bé Angela 11 tuổi hỏi ông Putin rằng: “Nếu một vị thần cho ông 3 điều ước, ông sẽ ước gì?”, Tổng thống Nga nói: “Chúng ta đừng dựa vào những điều kỳ diệu. Chúng ta cần phải tự tay tạo dựng mọi thứ. Nếu không chúng ta sẽ trắng tay giống như một câu truyện cổ tích nổi tiếng của Đại thi hào Pushkin”.

Cuối cùng, bé gái 12 tuổi Vera hỏi: “Ông sẽ cứu ai trước nếu ông Erdogan [Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ] và ông Poroshenko [Tổng thống Nga] bị chết đuối?”.

Tổng thống Nga Putin thừa nhận, ông hơi bị bất ngờ trước câu hỏi này. Sau đó, ông Putin trả lời: "Nếu ai đó quyết tìm cách chết đuối, bạn sẽ không thể cứu họ”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định: "Nga sẵn sàng chìa tay cho bất kỳ ai nếu họ cầu cứu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin nhận được 3 triệu câu hỏi trong cuộc đối thoại trực tuyến
Ông Putin nhận được 3 triệu câu hỏi trong cuộc đối thoại trực tuyến

VOV.VN - Những vấn đề về đời sống, an sinh – xã hội, về các vấn đề của đất nước là chủ đề được người dân Nga quan tâm và gửi nhiều câu hỏi nhất cho ông Putin.

Ông Putin nhận được 3 triệu câu hỏi trong cuộc đối thoại trực tuyến

Ông Putin nhận được 3 triệu câu hỏi trong cuộc đối thoại trực tuyến

VOV.VN - Những vấn đề về đời sống, an sinh – xã hội, về các vấn đề của đất nước là chủ đề được người dân Nga quan tâm và gửi nhiều câu hỏi nhất cho ông Putin.

Tổng thống Putin: Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là bạn
Tổng thống Putin: Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là bạn

Ông Putin cho rằng, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là một dân tộc thân thiện và Nga chỉ có vấn đề với một số chính trị gia của nước này.

Tổng thống Putin: Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là bạn

Tổng thống Putin: Nga coi Thổ Nhĩ Kỳ là bạn

Ông Putin cho rằng, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ là một dân tộc thân thiện và Nga chỉ có vấn đề với một số chính trị gia của nước này.

65% người dân Nga muốn ông Putin có thêm 1 nhiệm kỳ Tổng thống
65% người dân Nga muốn ông Putin có thêm 1 nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, gần 2/3 người dân Nga muốn Tổng thống Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018.

65% người dân Nga muốn ông Putin có thêm 1 nhiệm kỳ Tổng thống

65% người dân Nga muốn ông Putin có thêm 1 nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, gần 2/3 người dân Nga muốn Tổng thống Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018.

Hồ sơ Panama: Những đồn thổi về sự giàu có của Tổng thống Nga Putin
Hồ sơ Panama: Những đồn thổi về sự giàu có của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trước khi “Hồ sơ Panama” được công bố, Tổng thống Nga Putin đã bị truyền thông phương Tây đồn thổi “giàu có nhất thế giới”.

Hồ sơ Panama: Những đồn thổi về sự giàu có của Tổng thống Nga Putin

Hồ sơ Panama: Những đồn thổi về sự giàu có của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Trước khi “Hồ sơ Panama” được công bố, Tổng thống Nga Putin đã bị truyền thông phương Tây đồn thổi “giàu có nhất thế giới”.