Đối thoại Mỹ-Trung bàn về vấn đề gián điệp mạng

VOV.VN - Việc Mỹ-Trung cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công và hoạt động gián điệp mạng đã khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng.

Mỹ và Trung Quốc đã có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề gián điệp mạng trong khuôn khổ cuộc Đối thoại Chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung đang diễn ra tại Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/7 cho biết, những thiệt hại về sở hữu trí tuệ do hoạt động gián điệp mạng đang gây ra những hậu quả xấu cho lĩnh vực đầu tư và đổi mới. 

(ảnh minh họa) Washington- Bắc Kinh căng thẳng vấn đề gián điệp mạng

Theo ông John Kerry, hoạt động gián điệp mạng đã gây tổn thất cho các công ty của Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng hoạt động gián điệp mạng là một mối đe dọa chung mà tất cả các quốc gia đang phải đối mặt.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, không gian ảo không nên được sử dụng như một công cụ nhằm phá hoại lợi ích của các quốc gia. Việc Mỹ-Trung cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công và hoạt động gián điệp mạng đã khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng bị Mỹ cáo buộc tiến hành các hoạt động gián điệp mạng vì mục đích kinh tế.

Bộ tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy nã 5 sỹ quan quân đội Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp mạng. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định họ “chưa bao giờ liên quan hoặc tham gia” vào các vụ trộm cắp qua mạng, và rằng những cáo buộc của Mỹ có thể hủy hoại mối quan hệ giữa hai nước. Bắc Kinh cũng nhanh chóng trả đũa bằng cách đình chỉ nhóm làm việc chung về vấn đề an ninh mạng. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng
Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để xây dựng không gian trực tuyến cởi mở và hoà bình.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để xây dựng không gian trực tuyến cởi mở và hoà bình.

Mỹ muốn phát triển bộ quy tắc an ninh mạng với Trung Quốc
Mỹ muốn phát triển bộ quy tắc an ninh mạng với Trung Quốc

Vấn đề an ninh mạng là một trong những mối lo ngại lớn mà Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra tại các cuộc gặp với Trung Quốc.

Mỹ muốn phát triển bộ quy tắc an ninh mạng với Trung Quốc

Mỹ muốn phát triển bộ quy tắc an ninh mạng với Trung Quốc

Vấn đề an ninh mạng là một trong những mối lo ngại lớn mà Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra tại các cuộc gặp với Trung Quốc.

Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng
Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

(VOV) - Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai bên cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an ninh mạng đang căng thẳng.

Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

(VOV) - Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai bên cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an ninh mạng đang căng thẳng.

Mỹ - Trung: An ninh mạng và quan hệ nước lớn kiểu mới
Mỹ - Trung: An ninh mạng và quan hệ nước lớn kiểu mới

(VOV) - Thách thức hiện nay đối với lãnh đạo và chính phủ 2 nước là đảm bảo rằng các yếu tố cạnh tranh không vượt ra ngoài khuôn khổ.

Mỹ - Trung: An ninh mạng và quan hệ nước lớn kiểu mới

Mỹ - Trung: An ninh mạng và quan hệ nước lớn kiểu mới

(VOV) - Thách thức hiện nay đối với lãnh đạo và chính phủ 2 nước là đảm bảo rằng các yếu tố cạnh tranh không vượt ra ngoài khuôn khổ.

Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng
Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng

(VOV) -Hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động an ninh mạng nhằm vào đối phương.

Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng

Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng

(VOV) -Hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động an ninh mạng nhằm vào đối phương.