Đối thoại Shangri-La 2022: Thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực

VOV.VN - Đối thoại Shangri-la lần thứ 19 được tổ chức sau hai năm buộc phải hủy do đại dịch COVID-19 sẽ là diễn đàn đối thoại trực tiếp nhằm xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Singapore hôm nay (9/6) ra thông cáo cho biết Đối thoại Shangri-la lần thứ 19 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 10-12/6 với sự tham dự của đại biểu từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý, 37 đại biểu là lãnh đạo cấp Bộ Quốc phòng cùng hơn 30 quan chức cấp cao là Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh lực lượng vũ trang các nước sẽ tham dự Đối thoại.

Cũng theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Singapore, Tổng thống nước này Halimah Yacob sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi vào tối ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen sẽ phát biểu tại phiên toàn thể thứ 7 có chủ đề “Các ý

Trong khuôn khổ Đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore sẽ chủ trì 2 cuộc thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng vào ngày 11 và 12/6. Bên lề đối thoại, ông Ng Eng Hen cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với bộ trưởng và quan chức cấp cao từ các nước.

Theo truyền thông Singapore, những nỗ lực trong công tác chuẩn bị cũng như sự tham gia của nước chủ nhà tại Đối thoại năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo dựng diễn đàn thảo luận trực tiếp việc kiểm soát cạnh tranh địa chính trị trong một khu vực đa cực, phát triển các hình thức hợp tác an ninh mới, hiện đại hóa quân sự... Qua đó, góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại vì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Đối thoại Shangri-la năm nay sẽ chứng kiến sự hiện diện lần đầu tiên sau 8 năm của một Thủ tướng Nhật Bản. Ông Kishida Fumio sẽ là diễn giả chính, phát biểu dẫn đề trong phiên khai mạc vào tối mai (10/6)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022
Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022

VOV.VN - Chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt cũng như an ninh, an toàn cho các đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 19.

Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022

Singapore thắt chặt kiểm soát an ninh trước thềm Đối thoại Shangri-la 2022

VOV.VN - Chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt cũng như an ninh, an toàn cho các đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 19.

Đối thoại Shangri-la 2022 dự kiến quy mô lớn nhất trong nhiều năm
Đối thoại Shangri-la 2022 dự kiến quy mô lớn nhất trong nhiều năm

VOV.VN - Sau 2 năm buộc phải hủy do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 10-12/6 tới. Ban Tổ chức cho biết Đối thoại năm nay dự kiến được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đối thoại Shangri-la 2022 dự kiến quy mô lớn nhất trong nhiều năm

Đối thoại Shangri-la 2022 dự kiến quy mô lớn nhất trong nhiều năm

VOV.VN - Sau 2 năm buộc phải hủy do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 năm 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 10-12/6 tới. Ban Tổ chức cho biết Đối thoại năm nay dự kiến được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.