Đối thoại Shangri-La 2022: Tìm giải pháp quản trị thách thức, thúc đẩy lòng tin

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La 2022 hướng tới tìm kiếm các giải pháp hiệu quả nhằm quản trị thách thức, xung đột và thúc đẩy lòng tin giữa các quốc gia.

Đối thoại an ninh Shangri-La lần thứ 19 sẽ chính thức khai mạc tối nay tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Hơn 500 đại biểu quốc tế là các nguyên thủ, các nhà ngoại giao, các chính khác, các học giả quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham dự Đối thoại năm nay. 

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Cho đến thời điểm này, rất đông đại biểu là các quan chức quốc phòng, các chuyên gia, các học giả và hàng trăm phóng viên quốc tế đã có mặt tại sự kiện.

Mặc dù phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La diễn ra vào tối nay theo giờ địa phương, tuy nhiên ngay từ sáng nay, các đại biểu và phóng viên từ các nước đã có mặt đông đảo tại khách sạn Shangri-La để tham dự sự kiện diễn ra kéo dài từ nay đến ngày 12/6. Điểm nhấn của phiên khai mạc tối nay là bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ông Kishida nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái, trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham dự Đối thoại Shangri-La kể từ năm 2014.

Giáo sư Haruko Satoh từ Trường Chính sách Công Quốc tế Osaka thuộc Đại học Osaka, Nhật Bản cho rằng sự xuất hiện của Thủ tướng Kishida trong vai trò diễn giả chính của lễ khai mạc có một ý nghĩa quan trọng: “Tôi nghĩ sau chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden, sự xuất hiện của ông Kishida tại Shangri-La ít nhất là thể hiện nỗ lực phối hợp giữa các đồng minh ở châu Á trong các vấn đề an ninh. Tôi cũng cho rằng đây là động thái không chỉ đúng thời điểm, cần thiết mà còn là hoạt động ngoại giao tích cực của chính phủ Nhật Bản dưới thời ông Kishida”.

Giáo sư Haruko Satoh cũng cho rằng, ít có khả năng ông Kishida sẽ đưa ra một chiến lược ngoại giao mới của Nhật Bản với khu vực, thay vào đó ông tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ đối với các sáng kiến nhằm hiện thực hóa một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Bài phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ phác họa phần nào bức tranh an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng thời định hướng quan trọng cho các phiên thảo luận toàn thể trong hai ngày tới.

Với một danh sách dài những thách thức an ninh cấp bách ở khu vực bao gồm cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ ngày càng gia tăng, những vấn đề tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết, các động thái quân sự của Triều Tiên và hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine, đối thoại Shangri-La lần thứ 19 là cơ hội để các quan chức quốc phòng, các chuyên gia, học giả thảo luận về những giải pháp thúc đẩy sự ổn định cho khu vực. Mỗi quốc gia sẽ mang tới diễn đàn những mối quan tâm và quan điểm riêng đối với vấn đề an ninh… Nhưng điểm chung là đều hướng tới một môi trường an ninh ổn định đồng thời thu hẹp những khác biệt. Nhìn góc độ bao quát, cơ hội đối thoại gia tăng sẽ làm giảm bớt nguy cơ rủi ro trong môi trường an ninh, địa chính trị biến động như hiện nay, như thông điệp của ông James Crabtree - Giám đốc Điều hành Viện nghiên cứu quốc tế Châu Á: “Chúng tôi tin rằng sau đại dịch Covid-19, những cuộc họp, đối thoại như thế này sẽ tiếp tục trở lại như bình thường. Việc Singapore đón rất đông đại biểu tham gia hoạt động ngoại giao quốc phòng này sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết những thách thức của khu vực”.

Được thành lập năm 2002, trải qua 18 lần tổ chức, Đối thoại Shangri-La được đánh giá ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò của mình như là một trong những diễn đàn hàng đầu về đối thoại an ninh khu vực và quốc tế, với những đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin, tăng cường tính minh bạch trong chính sách an ninh của các quốc gia trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Shangri-La 2022: Điểm hẹn của hàng trăm cuộc gặp gỡ song phương
Đối thoại Shangri-La 2022: Điểm hẹn của hàng trăm cuộc gặp gỡ song phương

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La hàng năm là điểm hẹn của hàng trăm cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương. Đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh Đối thoại năm 2020, 2021 buộc phải hủy, được kỳ vọng sẽ chứng kiến nhiều hoạt động ngoại giao

Đối thoại Shangri-La 2022: Điểm hẹn của hàng trăm cuộc gặp gỡ song phương

Đối thoại Shangri-La 2022: Điểm hẹn của hàng trăm cuộc gặp gỡ song phương

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La hàng năm là điểm hẹn của hàng trăm cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương. Đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh Đối thoại năm 2020, 2021 buộc phải hủy, được kỳ vọng sẽ chứng kiến nhiều hoạt động ngoại giao

Khách sạn Shangri-La trước giờ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á
Khách sạn Shangri-La trước giờ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á

VOV.VN - Tối nay (10/6), Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 19 chính thức khai mạc tại Khách sạn Shangri-La (Singapore).

Khách sạn Shangri-La trước giờ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á

Khách sạn Shangri-La trước giờ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á

VOV.VN - Tối nay (10/6), Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 19 chính thức khai mạc tại Khách sạn Shangri-La (Singapore).

Đối thoại Shangri-La 2022: Tìm kiếm sự ổn định cho châu Á - Thái Bình Dương
Đối thoại Shangri-La 2022: Tìm kiếm sự ổn định cho châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 19 sẽ khai mạc tại Singapore.

Đối thoại Shangri-La 2022: Tìm kiếm sự ổn định cho châu Á - Thái Bình Dương

Đối thoại Shangri-La 2022: Tìm kiếm sự ổn định cho châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 19 sẽ khai mạc tại Singapore.