Đối thoại Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Đối thoại cấp cao Trung – Mỹ lần thứ nhất về chống tội phạm mạng đã diễn ra ngày 1/12 tại thủ đô Washington, Mỹ. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Loretta Lynch, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson và Bộ trưởng Bộ Công An Trung Quốc Quách Thanh Côn đồng chủ trì Đối thoại lần này. 

Tại cuộc Đối thoại, hai bên tiếp tục  nhấn mạnh những nhận thức chung về an ninh mạng mà nguyên thủ hai nước Trung – Mỹ đã đạt được trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hy vọng Đối thoại sẽ là cơ chế để hai nước tăng cường hợp tác, giải quyết những bất đồng còn tồn tại về vấn đề an ninh mạng. 

Về kết quả cụ thể, hai bên đã ký kết “Nguyên tắc chỉ đạo tấn công tội phạm mạng và những vấn đề liên quan”; thành lập đường dây nóng giữa hai bên; đạt được nhận thức chung về các vụ án tấn công mạng, hợp tác chống khủng bố trên mạng, hợp tác bồi dưỡng chấp pháp…

Theo kế hoạch, Đối thoại lần hai về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra vào tháng 6/2016 tại Bắc Kinh, Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phát hiện đường dây tội phạm mạng quốc tế
Mỹ phát hiện đường dây tội phạm mạng quốc tế

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết vừa phát hiện một mạng lưới tội phạm mạng quốc tế có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Mỹ phát hiện đường dây tội phạm mạng quốc tế

Mỹ phát hiện đường dây tội phạm mạng quốc tế

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết vừa phát hiện một mạng lưới tội phạm mạng quốc tế có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Tổng thống UAE ra sắc lệnh chống tội phạm mạng
Tổng thống UAE ra sắc lệnh chống tội phạm mạng

(VOV) -Các cá nhân nào thiết lập hoặc điều hành các trang điện tử có hành động “không nghiêm túc” sẽ bị xử phạt hình sự…

Tổng thống UAE ra sắc lệnh chống tội phạm mạng

Tổng thống UAE ra sắc lệnh chống tội phạm mạng

(VOV) -Các cá nhân nào thiết lập hoặc điều hành các trang điện tử có hành động “không nghiêm túc” sẽ bị xử phạt hình sự…

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống tội phạm mạng
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống tội phạm mạng

(VOV) - Mỹ đã từng cảnh báo rằng, các cuộc tấn công mạng đang dần “thế chỗ” cho khủng bố và trở thành nguy cơ lớn nhất đối với Mỹ.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống tội phạm mạng

Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống tội phạm mạng

(VOV) - Mỹ đã từng cảnh báo rằng, các cuộc tấn công mạng đang dần “thế chỗ” cho khủng bố và trở thành nguy cơ lớn nhất đối với Mỹ.

Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng
Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.

Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

Mỹ, Trung đạt một số đồng thuận về chống tội phạm mạng

VOV.VN - Các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc đàm phán về an ninh mạng trước thềm chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.