Donald Trump chọn Thống đốc Indiana tranh cử vị trí Phó Tổng thống

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã công bố “phó tướng” cùng tham gia tranh cử Tổng thống với mình là Thống đốc bang Indiana Mike Pence.
 

Ông Pence, 57 tuổi, là một chính khách bảo thủ với kinh nghiệm 12 năm làm nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, thậm chí từ năm 2009-2011 ông từng là thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện, vị trí quan trọng thứ 3 của đảng này.

Tỷ phú Donald Trump (phải) và phó tướng Mike Pence. Ảnh AP

Với việc chọn ông Pence làm ứng viên tranh cử vị trí Phó Tổng thống được đưa ra ngay trước thềm Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào ngày 18/7, giới phân tích cho rằng ông Trump đang nỗ lực hàn gắn những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng hòa hiện nay.

Tuy nhiên, bản thân 2 ông Trump và Pence không có nhiều điểm đồng nhất về quan điểm nếu không nói đối lập nhau. Về thương mại, ông Pence ủng hộ các hiệp định thương mại tự do trong khi ông Trump phản đối kịch liệt Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ.

Ông Pence cũng công khai phản đối đề xuất của ông Trump về việc tạm thời cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, cho rằng hành động này là vi phạm Hiến pháp.

Trong khi ông Pence chính là người đã bỏ phiếu ủng hộ Mỹ can thiệp vào Iraq năm 2003 thì tỷ phú Trump là người kịch liệt lên án bước đi này là một sai lầm.

Hai ông cũng thể hiện sự đối nghịch từ những vấn đề như cách vận động, phong thái tranh cử cho đến những quan điểm về quyền của người đồng tính hay việc nạo phá thai.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhìn nhận chính sự bù trừ giữa 2 ông có thể tạo được sự đoàn kết trong nội bộ đảng Cộng hòa để cùng ủng hộ cho một ứng viên duy nhất cạnh tranh với ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng, cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố
Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ca ngợi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì “tài năng” tiêu diệt khủng bố của ông.

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ca ngợi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì “tài năng” tiêu diệt khủng bố của ông.

Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp
Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

VOV.VN - Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều lên án mạnh mẽ những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Pháp ngày 14/7.

Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

VOV.VN - Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều lên án mạnh mẽ những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Pháp ngày 14/7.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump
Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA
Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.