Động đất 6 độ richter tại New Zealand

Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu khoa học và địa chất hoàng gia New Zealand, sáng 1/9 tại khu vực vịnh Plenty, đảo Bắc, New Zealand xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ richter.

Khu vực đảo Bắc và đảo Nam nước này đều cảm nhận được sóng địa chấn. Tâm chấn cách Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand 190 km về phía Đông và ở độ sâu với mặt đất 250 km.

Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về tình hình thiệt hại về người và của do trận động đất gây ra.

Khu vực đảo Bắc của New Zealand nằm trong “vành đai lửa” của Thái Bình Dương. Tại đây thường xảy ra các trận động đất mạnh 5-6 độ richter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên