Động đất 6,4 độ richter ở Sumatra, Indonesia

(VOV) - Hiện cũng chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.

Ngày 6/7, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã làm rung chuyển khu vực đảo Sumatra của Indonesia. Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 23 km ngoài khơi khu vực bờ biển phía Tây Nam Sumatra. Tâm chấn trận động đất này gần quần đảo Mentawai, nơi xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ richter hồi năm 2010 gây ra sóng thần khiến hơn 400 người thiệt mạng. Tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần sau trận động đất sáng 6/7. Hiện cũng chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trước đó, hôm 2/7, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Aceh cực bắc của Sumatra của Indonesia đã khiến nhiều ngôi nhà bị phá hủ và gây lở đất. Theo Cơ quan Quản lý thảm hoạ quốc gia, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hơn 16.000 người mất nhà ở sau trận động đất này.

Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào do sự va chạm của các lớp vở trái đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia:1 người chết và 50 người bị thương do động đất
Indonesia:1 người chết và 50 người bị thương do động đất

(VOV) -Trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Aceh của Indonesia với cường độ 6,1 độ richter.

Indonesia:1 người chết và 50 người bị thương do động đất

Indonesia:1 người chết và 50 người bị thương do động đất

(VOV) -Trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Aceh của Indonesia với cường độ 6,1 độ richter.

Động đất tại Indonesia làm 22 người chết
Động đất tại Indonesia làm 22 người chết

(VOV) - Động đất cũng làm 210 người khác bị thương.

Động đất tại Indonesia làm 22 người chết

Động đất tại Indonesia làm 22 người chết

(VOV) - Động đất cũng làm 210 người khác bị thương.

Động đất ở Indonesia, 30 người thiệt mạng
Động đất ở Indonesia, 30 người thiệt mạng

(VOV) - Động đất cũng làm ít nhất 275 người bị thương và phá hủy hơn 4.300 ngôi nhà.

Động đất ở Indonesia, 30 người thiệt mạng

Động đất ở Indonesia, 30 người thiệt mạng

(VOV) - Động đất cũng làm ít nhất 275 người bị thương và phá hủy hơn 4.300 ngôi nhà.