Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng

(VOV) - IFRC và Nga đề nghị được giúp đỡ Trung Quốc khắc phục hậu quả trận động đất 

Số người thiệt mạng vì trận động đất mạnh 7 độ ríchte ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 20/4 đã lên đến 124 nạn nhân.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các ban, ngành chức năng nỗ lực hết sức để cứu các nạn nhân và giảm thiểu thương vong.

Từ Thành Đô, Thủ tướng Lý Khắc Cường chuẩn bị đến khu vực bị động đất. Ông tuyên bố 24 giờ đầu tiên sau động đất là “giờ vàng” để  tiến hành công tác cứu người.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, tính đến 15h50’ chiều 20/4 (giờ địa phương), lính cứu hỏa đã đưa được 51 người ra khỏi đống các tòa nhà bị đổ, trong đó 49 người còn sống. Trong số những người may mắn sóng sót có 1 phụ nữ mang thai, 2 trẻ em. Khoảng 1.500 người đã đựơc sơ tán đến nơi an tòan hơn.

Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đang thảo luận với Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc về việc liệu nước này có cần hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả trận động đất này hay không.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng đã cử một đội phản ứng khẩn cấp đến những khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất ở Tứ Xuyên, mang theo lương thực, nước uống, thuốc men và thiết bị cứu hộ.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimia Putin cho biết, nước này sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc khắc phục hậu quả trận động đất ở Tứ Xuyên nếu Bắc Kinh yêu cầu.

Trong bức điện gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến những nạn nhân của trận động đất này.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cũng cho biết sẽ gửi nhân viên cứu hộ, bệnh viện dã chiến và hàng hóa viện trợ nhân đạo đến Tứ Xuyên nếu Trung Quốc yêu cầu.

Số người thiệt mạng vì trận động đất ở Tứ Xuyên có thể tiếp tục tăng từng giờ trong khi các đội cứu hộ vẫn nỗ lực và hy vọng tìm được người sống sót.

Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin, vẫn có những phép màu xảy ra khi một em bé chào đời ngay trên xe cứu thương chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra động đất ở thành phố Nhã An. Hiện hai mẹ con đều trong tình trạng sức khỏe tốt và được chăm sóc chu đáo./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc
Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

(VOV) - Hơn 10.000 ngôi nhà tại huyện Lư Sơn bị đổ sập hoàn toàn

Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

(VOV) - Hơn 10.000 ngôi nhà tại huyện Lư Sơn bị đổ sập hoàn toàn

Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất
Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thân chinh đến khu vực tâm chấn để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất

Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thân chinh đến khu vực tâm chấn để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

56 người Trung Quốc thiệt mạng do động đất
56 người Trung Quốc thiệt mạng do động đất

(VOV) - Trận động đất khoảng 7 độ richter đã cướp đi mạng sống của 56 người dân Trung Quốc và làm hàng trăm người khác bị thương.

56 người Trung Quốc thiệt mạng do động đất

56 người Trung Quốc thiệt mạng do động đất

(VOV) - Trận động đất khoảng 7 độ richter đã cướp đi mạng sống của 56 người dân Trung Quốc và làm hàng trăm người khác bị thương.

Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn
Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn

(VOV) - Tỉnh Tứ Xuyên lại chịu thêm một cơn địa chấn mạnh 7 độ richter, khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn

Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn

(VOV) - Tỉnh Tứ Xuyên lại chịu thêm một cơn địa chấn mạnh 7 độ richter, khiến hàng trăm người chết và bị thương.