Dòng khí đốt của Nga qua đường ống Yamal-Europe tới Đức ngừng hoạt động

VOV.VN - Dữ liệu do nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade theo dõi cho thấy, dòng khí đốt đi về phía Tây của Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe đã ngừng chảy, trong khi giá thầu vẫn tiếp tục tăng cho nguồn cung ở cả hai hướng.

Theo Gascade, nguồn cung khí đốt đi về phía Tây chủ yếu ở mức khoảng 17,5 triệu kWh/h tại điểm đo Mallnow trong khoảng 10 giờ trước khi ngừng hoạt động.

Hôm 3/3, công ty năng lượng Nga Gazprom cho biết, họ đang vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua Ukraine theo yêu cầu của khách hàng.

Vào tháng 12/2021, đoạn đường ống Đức – Ba Lan của đường ống đã chuyển sang chế độ ngược lại, chảy về phía Đông, khi Ba Lan sử dụng nguồn cung dự trữ từ Đức thay vì mua thêm khí đốt của Nga tại thị trường giao ngay, nơi ghi nhận mức giá cao nhất gần như mỗi ngày. Truyền thông phương Tây vào thời điểm đó cáo buộc Gazprom cố tình cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga đã liên tục gửi khí đốt về phía Tây thông qua liên kết trong những ngày gần đây do nhu cầu tăng cao ở châu Âu. Gazprom cũng đã tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine.

Theo RT, Nga cung cấp gần 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu qua đường ống Yamal-Europe và chiếm 15% nguồn cung cấp về phía Tây của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu 40 triệu tấn khí đốt
Châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu 40 triệu tấn khí đốt

VOV.VN - Châu Âu có thể đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 40 triệu tấn khí đốt tự nhiên, tương đương 10% lượng tiêu thụ hàng năm trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine vẫn tiếp tục leo thang.

Châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu 40 triệu tấn khí đốt

Châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu 40 triệu tấn khí đốt

VOV.VN - Châu Âu có thể đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 40 triệu tấn khí đốt tự nhiên, tương đương 10% lượng tiêu thụ hàng năm trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine vẫn tiếp tục leo thang.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức của công ty này.

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt đối với công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và các quan chức của công ty này.

EU lên phương án đối phó với việc gián đoạn một phần nguồn nhập khẩu khí đốt từ Nga
EU lên phương án đối phó với việc gián đoạn một phần nguồn nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN - EU có thể đối phó với sự gián đoạn một phần nguồn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ngày 15/2, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga về vấn đề Ukraine, làm gia tăng lo ngại về dòng khí đốt của Nga đến châu Âu.

EU lên phương án đối phó với việc gián đoạn một phần nguồn nhập khẩu khí đốt từ Nga

EU lên phương án đối phó với việc gián đoạn một phần nguồn nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN - EU có thể đối phó với sự gián đoạn một phần nguồn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ngày 15/2, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga về vấn đề Ukraine, làm gia tăng lo ngại về dòng khí đốt của Nga đến châu Âu.