Động thái của Mỹ nhằm đối phó với nguy cơ Trung Quốc “gây hấn quân sự”

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch triển khai luân phiên các tiêm kích và máy bay ném bom nhằm đối phó với những hành vi gây hấn về quân sự của Trung Quốc và mối đe dọa từ Triều Tiên.

Một bản đánh giá của Lầu Năm Góc về các nguồn lực quân sự của Mỹ trên thế giới đã kêu gọi nâng cấp các căn cứ của nước này ở đảo Guam và Australia nhằm đối phó với việc Trung Quốc tăng cường lực lượng quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bản đánh giá này cho biết, việc nâng cấp các căn cứ là cần thiết để "ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc gây hấn về quân sự và các mối đe dọa từ Triều Tiên".

Lầu Năm Góc được chỉ đạo tăng cường "các cơ sở hạ tầng ở đảo Guam và Australia", cũng như ưu tiên "việc xây dựng quân sự trên các đảo ở Thái Bình Dương".

"Tại Australia, chúng ta sẽ chứng kiến các đợt triển khai luân phiên mới tiêm kích và máy bay ném bom", Mara Karlin, một quan chức trong Lầu Năm Góc nhận định.

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là trọng tâm trong chính sách của Mỹ bởi người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đã nhấn mạnh rằng: "Trung Quốc là một thách thức ngày càng gia tăng".

Chính quyền Tổng thống Biden đã đối phó với Trung Quốc như một ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang, đặc biệt về vấn đề Đài Loan. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng đã công khai lên tiếng cảnh báo những nỗ lực của Trung Quốc nhằm nâng cấp và hiện đại hóa quân đội. Tháng trước, ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết, Trung Quốc đã thử thành công tên lửa siêu thanh - một sự kiện "rất gần" với khoảnh khắc Sputnik./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ
Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 27/11 cùng đăng một bài báo ký tên chung trên một trang web của Mỹ, kêu gọi chấm dứt kích động chia rẽ và đối đầu dưới chiêu bài “ngoại giao giá trị quan”.

Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ

Trung Quốc và Nga kêu gọi chấm dứt sự kích động chia rẽ và đối đầu về vấn đề dân chủ

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 27/11 cùng đăng một bài báo ký tên chung trên một trang web của Mỹ, kêu gọi chấm dứt kích động chia rẽ và đối đầu dưới chiêu bài “ngoại giao giá trị quan”.

Mỹ lo Trung Quốc lôi kéo đồng minh truyền thống ở Thái Bình Dương
Mỹ lo Trung Quốc lôi kéo đồng minh truyền thống ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong nhiều thập kỷ, Quần đảo Marshall nhỏ bé đã trở thành một đồng minh vững chắc của Mỹ. Với vị trí ở giữa Thái Bình Dương, Marshall được coi là một tiền đồn chiến lược quan trọng của quân đội Mỹ.

Mỹ lo Trung Quốc lôi kéo đồng minh truyền thống ở Thái Bình Dương

Mỹ lo Trung Quốc lôi kéo đồng minh truyền thống ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong nhiều thập kỷ, Quần đảo Marshall nhỏ bé đã trở thành một đồng minh vững chắc của Mỹ. Với vị trí ở giữa Thái Bình Dương, Marshall được coi là một tiền đồn chiến lược quan trọng của quân đội Mỹ.

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ bản chất của lực lượng dân quân biển Trung Quốc
Chuyên gia quốc tế chỉ rõ bản chất của lực lượng dân quân biển Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã mở rộng lực lượng dân quân biển tại Biển Đông một cách chủ ý và có hệ thống trong một thập kỷ qua như một phần của chiến lược nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp đối với nhiều vùng biển trong khu vực.

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ bản chất của lực lượng dân quân biển Trung Quốc

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ bản chất của lực lượng dân quân biển Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã mở rộng lực lượng dân quân biển tại Biển Đông một cách chủ ý và có hệ thống trong một thập kỷ qua như một phần của chiến lược nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp đối với nhiều vùng biển trong khu vực.