"Cá sấu" Ka-52 của Nga phá hủy trung tâm kiểm soát và xe bọc thép Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy trực thăng tấn công và trinh sát Ka-52 của Nga đã phá hủy một trung tâm kiểm soát và các xe bọc thép của Ukraine.

Trực thăng Ka-52 là một phương tiện quân sự hiện đại của Nga được Cục Thiết kế Kamov chế tạo và có chi phí khoảng 16 triệu USD. Trong một bài viết đánh giá 9 trực thăng tấn công hàng đầu thế giới, trang Military Today nhận định: "Ka-52 là một trong những trực thăng tấn công cơ động nhất và nhanh nhất thế giới nhờ hai cánh quạt chính quay ngược đồng trục. Lớp bọc thép của máy bay này có thể chịu được đạn cỡ nòng 23mm. Phi công ngồi trong ghế phóng".

Trực thăng tấn công Ka-52 được thiết kế để phá hủy xe tăng, lực lượng bộ binh, máy bay cánh quạt và các loại máy bay chiến đấu khác của đối phương trên chiến trường cũng như có khả năng hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, bất kể ngày hay đêm.

Hồi tháng 6, nhà phân tích Ryan Pickrell đánh giá trên Business Insider rằng trực thăng Ka-52 "xuất hiện như một mối đe dọa với lực lượng mặt đất Ukraine khi Kiev phải nhanh chóng đối phó với các tên lửa phòng không trước khi chúng phá hủy xe bọc thép hạng nặng như xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh".

Còn theo tình báo quốc phòng Anh, trực thăng này đã gây ra tổn thất nặng nề cho Ukraine, đồng thời cho thấy lợi thế chiến lược của Nga trong tấn công xe bọc thép. Bộ Quốc phòng Anh đánh giá trên Twitter rằng, Ka-52 là "một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga" trong nỗ lực đối phó với chiến dịch tấn công của lực lượng Ukraine tại Zaporizhzhia.

Ukraine tiến hành cuộc phản công Nga vào 4/6 sau một vài trì hoãn trong khi Kiev yêu cầu phương Tây tăng cường hỗ trợ tài chính và quân sự. 3 tháng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và tổn thất 71.500 binh lính. Kiev chưa bình luận về con số thương vong này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong chiến dịch phản công.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/9

VOV.VN -  24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine tấn công "chớp nhoáng”, giành làng chiến lược gần Bakhmut và Tổng thống Zelensky sắp thăm Mỹ vào tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình bí mật của Ukraine triển khai "đội quân UAV" đối phó Nga
Chương trình bí mật của Ukraine triển khai "đội quân UAV" đối phó Nga

VOV.VN - Ukraine đang huấn luyện cho hàng nghìn phi công máy bay không người lái và tăng cường sản xuất để đưa một "đội quân UAV" tới tiền tuyến trong cuộc phản công Nga, các quan chức và nhà sản xuất quân sự Ukraine nhận định với ABC trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi về chương trình bí mật này.

Chương trình bí mật của Ukraine triển khai "đội quân UAV" đối phó Nga

Chương trình bí mật của Ukraine triển khai "đội quân UAV" đối phó Nga

VOV.VN - Ukraine đang huấn luyện cho hàng nghìn phi công máy bay không người lái và tăng cường sản xuất để đưa một "đội quân UAV" tới tiền tuyến trong cuộc phản công Nga, các quan chức và nhà sản xuất quân sự Ukraine nhận định với ABC trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi về chương trình bí mật này.

Trực thăng Nga Ka-52 bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Donetsk
Trực thăng Nga Ka-52 bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh một trực thăng Ka-52 phóng tên lửa làm nổ tung chiếc xe tăng Ukraine ở mặt trận Nam Donetsk.

Trực thăng Nga Ka-52 bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Donetsk

Trực thăng Nga Ka-52 bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh một trực thăng Ka-52 phóng tên lửa làm nổ tung chiếc xe tăng Ukraine ở mặt trận Nam Donetsk.

“Xe tăng bay” Su-34 của Nga lần đầu phóng tên lửa hành trình tấn công Ukraine
“Xe tăng bay” Su-34 của Nga lần đầu phóng tên lửa hành trình tấn công Ukraine

VOV.VN - Sputnik dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, các máy bay chiến đấu Su-34 của Nga trang bị tên lửa hành trình tầm xa hiện đã được triển khai tại Ukraine.

“Xe tăng bay” Su-34 của Nga lần đầu phóng tên lửa hành trình tấn công Ukraine

“Xe tăng bay” Su-34 của Nga lần đầu phóng tên lửa hành trình tấn công Ukraine

VOV.VN - Sputnik dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, các máy bay chiến đấu Su-34 của Nga trang bị tên lửa hành trình tầm xa hiện đã được triển khai tại Ukraine.

Những vũ khí của Nga khiến Ukraine và phương Tây “đau đầu”
Những vũ khí của Nga khiến Ukraine và phương Tây “đau đầu”

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine kéo dài trong 3 tháng qua đã cho thấy một số vũ khí của Nga đang chiến đấu hiệu quả trước những vũ khí hiện đại phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Những vũ khí của Nga khiến Ukraine và phương Tây “đau đầu”

Những vũ khí của Nga khiến Ukraine và phương Tây “đau đầu”

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine kéo dài trong 3 tháng qua đã cho thấy một số vũ khí của Nga đang chiến đấu hiệu quả trước những vũ khí hiện đại phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Hình ảnh bên trong xe chiến đấu bộ binh Bradley chở binh sĩ Ukraine
Hình ảnh bên trong xe chiến đấu bộ binh Bradley chở binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Chùm ảnh mới này cho thấy nội thất xe chiến đấu bộ binh Bradley thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 của quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia.

Hình ảnh bên trong xe chiến đấu bộ binh Bradley chở binh sĩ Ukraine

Hình ảnh bên trong xe chiến đấu bộ binh Bradley chở binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Chùm ảnh mới này cho thấy nội thất xe chiến đấu bộ binh Bradley thuộc Lữ đoàn cơ giới 47 của quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia.