“Tuổi trẻ” chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19

VOV.VN - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng thanh niên ở khắp các địa phương đang chung tay, góp sức hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, Thành đoàn cùng các cấp hội đoàn cơ sở TP. Cần Thơ đã tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, với tinh thần “không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”. 

Trong 2 ngày 4 và 5/8, Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ đã phối hợp với Công đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức trao tặng hơn 800 phần quà là thực phẩm tươi sống cho đại diện lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn quận Cái Răng, Ninh Kiều và Bình Thủy. Đại diện các phường sẽ gửi đến những người lao động nghèo, gia đình khó khăn và nhân dân trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động nối tiếp chuỗi kế hoạch chăm lo cho người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của Công an TP. Cần Thơ. Trước đó, Công an TP. Cần Thơ cùng với Sở công thương, Hội LHPN thành phố cũng tổ chức mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “Chương trình chia sẻ yêu thương”, hỗ trợ tiêu thụ 26 tấn nông sản các loại, trao tặng 45.000 khẩu trang, 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và kính chắn giọt bắn... cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các khu phong tỏa, cách ly y tế…

Cô Lưu Thị Ngọc Thảo, ở khu vực 5, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, nhận được món quà hỗ trợ từ chương trình “Siêu thị 0 đồng” chia sẻ: “Mình đi chợ, siêu thị 0 đồng được các mạnh thường quân, các cấp, các ngành giúp đỡ. Phần quà này chia ra ăn được 4 - 5 ngày, thậm chí cả tuần lễ”.

“Chuyến xe yêu thương” do Công đoàn ngành giáo dục phối hợp cùng Thành đoàn Cần Thơ hoạt động hơn nửa tháng qua đã chẳng ngại đường sá xa xôi, dịch bệnh COVID-19 lăn bánh khắp 9 quận, huyện TP. Cần Thơ thu gom rau củ quả giúp người dân nghèo với giá cả “yêu thương”. Từ ngày 17/7 đến nay, chuyến xe đã hỗ trợ mua cho bà con gần 50 tấn rau củ, với số tiền gần 300 triệu đồng, chưa tính gạo mì và nhu yếu phẩm. Hoạt động này vừa giúp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, vừa góp dinh dưỡng vào các bữa ăn hàng ngày cho người khó khăn trên địa bàn.

Mới đây nhất, chuyến xe đã gửi hàng chục phần quà tặng bà con thương hồ ở Chợ nổi Cái Răng, phường Lê Bình. Khi những chuyến đò không rời bến vì dịch bệnh, bà con chạy đò chở khách du lịch ở chợ nổi Cái Răng khó khăn lại chồng chất khó khăn. Một phần quà tuy nhỏ bé, chỉ ít rau củ quả, 5kg gạo, một thùng mì gói… nhưng lại ấm lòng những người đang “lênh đênh” mưu sinh trong đại dịch.

Ông Trần Việt Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Cần Thơ cho biết: “Dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng rất là nhiều đối với đời sống của bà con trên chợ nổi, chuyến xe nhận thấy khó khăn đó nên đã kết hợp với MTTQ cũng như các đoàn thể của quận Cái Răng đến tặng quà cho bà con. Thời gian tới, “Chuyến xe yêu thương” tiếp tục sứ mệnh của mình sẽ hỗ trợ bà con trong khu phong tỏa, cách ly; đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn; các bạn học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không về quê được, đang kẹt lại Cần Thơ. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ những người dân sống lang thang hoặc là trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố thì chuyến xe sẽ đến với những đối tượng này”.

Với các hoạt động thiết thực chung tay phòng, chống dịch COVID-19, tuổi trẻ TP. Cần Thơ đã phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vừa là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của người dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Với phương châm “Kịp thời truyền thông, kịp thời lan tỏa, kịp thời kết nối”, tuổi trẻ Gia Lai cũng đã vận động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 và nhân dân tại vùng đang có dịch. Từ khi bùng phát đợt dịch thứ tư đến nay, các đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai đã vận động được hơn 9.800 mặt nạ chống giọt bắn, hơn 450.000 khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, dung dịch sát khuẩn, cùng nhiều nhu yếu phẩm.. trị giá hơn 3 tỷ rưỡi đồng.

Các phần quà nhằm hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, nhân dân ở các khu cách ly. Cùng với đó, các tình nguyện viên còn phối hợp với các đơn vị vận động, quyên góp trên 30 tấn rau, củ, quả hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai trong thời gian qua đã  nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều tấm lòng hảo tâm nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Chí Cần, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, nói: “Sự kết nối của các câu lạc bộ, hội, nhóm thiện nguyện, tình nguyện của các tổ chức đoàn thanh niên với các mạnh thường quân đã huy động và tổng hợp được nhiều nguồn lực. Với tinh thần an sẻ yêu thương và với mong muốn mỗi tình nguyên viên sẽ góp một phần sức lực của mình nhằm chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội để chiến thắng đại dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam
Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức đồng loạt chương trình trao tặng gạo tại 6 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam

Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức đồng loạt chương trình trao tặng gạo tại 6 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”
Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, viên chức ủng hộ mỗi người một ngày lương hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”

Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, viên chức ủng hộ mỗi người một ngày lương hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 Hậu Giang hỗ trợ người dân TP.HCM hơn 8 tấn nông sản
Hậu Giang hỗ trợ người dân TP.HCM hơn 8 tấn nông sản

VOV.VN - Hậu Giang vừa chuyển lên ủng hộ TP.HCM hơn 8 tấn nông sản gồm: 2 tấn gạo; 1,5 tấn chanh không hạt; 1,5 tấn đu đủ; 3 tấn dưa lê; 300kg cá thát lát và 5.000 quả trứng vịt.

 Hậu Giang hỗ trợ người dân TP.HCM hơn 8 tấn nông sản

Hậu Giang hỗ trợ người dân TP.HCM hơn 8 tấn nông sản

VOV.VN - Hậu Giang vừa chuyển lên ủng hộ TP.HCM hơn 8 tấn nông sản gồm: 2 tấn gạo; 1,5 tấn chanh không hạt; 1,5 tấn đu đủ; 3 tấn dưa lê; 300kg cá thát lát và 5.000 quả trứng vịt.