Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/8

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Đan Mạch, Hà Lan quyết định cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine và Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus.

Đan Mạch quyết định cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine: Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 20/8 cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, trong đó 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.

Đan Mạch cùng với Hà Lan, đang đứng đầu liên minh quốc tế về huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen cho biết, quyết định của Copenhagen được đa số các đảng phái trong Quốc hội ủng hộ.

Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus: Phát biểu với Đài phát thanh truyền hình STV của Belarus ngày 20/8, Đại sứ Nga tại Belarus, ông Boris Gryzlov cho biết, Nga sẽ coi bất cứ cuộc tấn công nào vào Belarus là hành động gây hấn với Moscow và sử dụng mọi khả năng quân sự của nước này để đáp trả.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ràng rằng trong trường hợp Belarus bị tấn công, chúng tôi sẽ coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Liên bang Nga đòi hỏi, trong trường hợp như vậy, phải đáp trả bằng tất cả vũ khí của chúng tôi”, ông Boris Gryzlov khẳng định, ý nói đến lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân.

Báo Đức: Ukraine có 3 lựa chọn khi cuộc phản công bị đình trệ: Nhật báo Bild của Đức cho rằng, Ukraine đang phải đối mặt với ba kịch bản có thể xảy ra trong bối cảnh cuộc phản công đang chậm tiến độ và mỗi kịch bản đều mang đến những mức độ rủi ro khác nhau.

Phó tổng biên tập Bild, ông Paul Ronzheimer cho rằng Ukraine có 3 lựa chọn khi cuộc phản công rơi vào tình thế bế tắc. Trong bài phân tích cuối tuần qua, ông Paul Ronzheimer cho rằng lựa chọn thứ nhất, Ukraine có thể tiếp tục cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga mặc dù cho đến nay các lực lượng của nước này chưa đạt được bước đột phá lớn nào.

Lựa chọn thứ hai đối với Ukraine là vừa phản công vừa tham gia đàm phán hòa bình với Nga. Lựa chọn cuối cùng của Ukraine là tạm ngừng phản công. Nhà phân tích Paul Ronzheimer dự đoán, kịch bản xấu nhất đối Kiev là cuộc phản công bị đình trệ, Nga có thể tung ra các lực lượng lớn hơn và giành quyền kiểm soát nhiều khu vực tại Kharkov.

Nga chỉ trích Hà Lan, Đan Mạch vì chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine: Ngày 21/8, Nga đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Hà Lan và Đan Mạch trong việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ làm leo thang xung đột hiện tại.

Đan Mạch và Hà Lan ngày 20/8 tuyên bố sẽ cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, sau khi được Mỹ “bật đèn xanh”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ tặng 19 chiếc F-16 cho Ukraine. Những chiếc tiêm kích F-16 này sẽ được chuyển giao theo lộ trình: 6 chiếc vào dịp Năm mới, 8 chiếc vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025. “Việc Đan Mạch quyết định gửi 19 chiếc máy bay F-16 cho Ukraine sẽ dẫn đến leo thang xung đột”, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn Ritzau trích dẫn.

Nga bắn nổ kho đạn dược, gây thiệt hại lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới Ukraine: Nga ngày 20/8 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy kho đoạn dược và gây tổn thất lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào vị trí của Nga trong 24 giờ qua.

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Kupyansk, Zaporizhzhia, Krasny Liman, Donetsk và nhiều nơi khác.

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn của Nhóm chiến đấu miền Trung Ukraine Alexander Savchuk cho biết, gần khu vực Torskoye, đối phương đã 5 lần cố gắng đánh chiếm các vị trí của Nga. Nhưng nhờ sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh, các đơn vị tiền phương của Nhóm chiến đấu miền Trung đã gây thiệt hại cho lữ đoàn cơ giới số 63 và 42 của Ukraine. Nga đã bắn hạ 30 binh sỹ Ukraine, phá hủy xe tăng, xe chiến đấu bộ binh của đối phương.

FT: Mỹ muốn Ukraine dồn toàn lực vào mặt trận phía Nam: Giới chức Mỹ được cho là muốn Ukraine tập trung toàn lực vào mặt trận phía Nam trong cuộc phản công chống lại Nga hiện nay.

Financial Times của Anh đưa tin, các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng với cách Ukraine tiến hành phản công và hoài nghi về việc liệu Kiev có thể đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào trong năm nay hay không.

Tờ nhật báo của Anh cho rằng Mỹ đang thúc giục Ukraine tăng gấp đôi nỗ lực ở khu vực Zaporizhzhia thay vì dàn trải lực lượng quá mỏng dọc theo một chiến tuyến dài.

Mỹ không đủ tên lửa cho Ukraine để lật ngược tình thế phản công: Theo tờ Financial Times (FT), Mỹ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật đủ để Kiev lật ngược tình thế trong cuộc phản công đang diễn ra.

Ngày 20/8, FT dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ sẽ không sản xuất đủ tên lửa đạn đạo chiến thuật, loại vũ khí Ukraine đang đề nghị, để “tạo ra sự khác biệt đáng kể trên chiến trường”.

Theo báo cáo của FT, Mỹ cũng có thể lo ngại việc cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật cho Ukraine có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng hơn nữa trong cuộc xung đột với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắn nổ kho đạn dược, gây thiệt hại lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới Ukraine
Nga bắn nổ kho đạn dược, gây thiệt hại lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 20/8 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy kho đoạn dược và gây tổn thất lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào vị trí của Nga trong 24 giờ qua.

Nga bắn nổ kho đạn dược, gây thiệt hại lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới Ukraine

Nga bắn nổ kho đạn dược, gây thiệt hại lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 20/8 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy kho đoạn dược và gây tổn thất lớn cho 2 lữ đoàn cơ giới của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào vị trí của Nga trong 24 giờ qua.

Ông Zelensky thị sát buồng lái tiêm kích F-16 trong chuyến thăm Đan Mạch
Ông Zelensky thị sát buồng lái tiêm kích F-16 trong chuyến thăm Đan Mạch

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch đã thị sát buồng lái của máy bay chiến đấu F-16 trong chuyến thăm căn cứ không quân Skrydstrup của Đan Mạch vào ngày 20/8.

Ông Zelensky thị sát buồng lái tiêm kích F-16 trong chuyến thăm Đan Mạch

Ông Zelensky thị sát buồng lái tiêm kích F-16 trong chuyến thăm Đan Mạch

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch đã thị sát buồng lái của máy bay chiến đấu F-16 trong chuyến thăm căn cứ không quân Skrydstrup của Đan Mạch vào ngày 20/8.

Báo Đức: Ukraine có 3 lựa chọn khi cuộc phản công bị đình trệ
Báo Đức: Ukraine có 3 lựa chọn khi cuộc phản công bị đình trệ

VOV.VN - Nhật báo Bild của Đức cho rằng, Ukraine đang phải đối mặt với ba kịch bản có thể xảy ra trong bối cảnh cuộc phản công đang chậm tiến độ và mỗi kịch bản đều mang đến những mức độ rủi ro khác nhau.

Báo Đức: Ukraine có 3 lựa chọn khi cuộc phản công bị đình trệ

Báo Đức: Ukraine có 3 lựa chọn khi cuộc phản công bị đình trệ

VOV.VN - Nhật báo Bild của Đức cho rằng, Ukraine đang phải đối mặt với ba kịch bản có thể xảy ra trong bối cảnh cuộc phản công đang chậm tiến độ và mỗi kịch bản đều mang đến những mức độ rủi ro khác nhau.

Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus
Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus

VOV.VN - Đại sứ Nga cho biết nước này sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mà họ đang sở hữu để trả đũa một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào đồng minh Belarus.

Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus

Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus

VOV.VN - Đại sứ Nga cho biết nước này sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mà họ đang sở hữu để trả đũa một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào đồng minh Belarus.

Cách Ukraine biến UAV trinh sát thành tên lửa hành trình đối phó Nga
Cách Ukraine biến UAV trinh sát thành tên lửa hành trình đối phó Nga

VOV.VN - Các kỹ sư Ukraine đã chuyển đổi thành công máy bay trinh sát chiến thuật không người lái Tu-141 Strizh có từ thời Liên Xô thành tên lửa hành trình, sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga trên mặt đất.

Cách Ukraine biến UAV trinh sát thành tên lửa hành trình đối phó Nga

Cách Ukraine biến UAV trinh sát thành tên lửa hành trình đối phó Nga

VOV.VN - Các kỹ sư Ukraine đã chuyển đổi thành công máy bay trinh sát chiến thuật không người lái Tu-141 Strizh có từ thời Liên Xô thành tên lửa hành trình, sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga trên mặt đất.

Đan Mạch quyết định cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine
Đan Mạch quyết định cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 20/8 cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, trong đó 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.

Đan Mạch quyết định cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

Đan Mạch quyết định cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đan Mạch ngày 20/8 cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, trong đó 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.

Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine vừa tung vào trận chiến có trong tay loại vũ khí nào?
Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine vừa tung vào trận chiến có trong tay loại vũ khí nào?

VOV.VN - Ukraine vừa triển khai Lữ đoàn tấn công đường không số 82 – một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất của nước này vào chiến trường Đông Nam. Lực lượng này được trang bị rất nhiều vũ khí và phương tiện hiện đại.

Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine vừa tung vào trận chiến có trong tay loại vũ khí nào?

Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine vừa tung vào trận chiến có trong tay loại vũ khí nào?

VOV.VN - Ukraine vừa triển khai Lữ đoàn tấn công đường không số 82 – một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất của nước này vào chiến trường Đông Nam. Lực lượng này được trang bị rất nhiều vũ khí và phương tiện hiện đại.