Dư luận Hàn Quốc hoan nghênh kết quả hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Nhiều người dân Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh kết quả tích cực được phát đi từ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cùng với dư luận thế giới, dư luận Hàn Quốc chiều 12/6 đã lên tiếng hoan nghênh kết quả của hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa kết thúc tại Singapore. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc xem đây là cơ hội mới để mở rộng hợp tác liên Triều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký kết Tuyên bố chung. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ngay lập tức hoan nghênh thành công hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay sau khi hội nghị kết thúc.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-Kyeom đọc tại cuộc họp báo chiều 12/6 nêu rõ, ông Moon Jae-in đã đánh giá cao quyết định của Triều Tiên tổ chức hội nghị Thượng đỉnh với Mỹ tại Singapore, đồng thời cam kết sẽ viết lên một “trang sử mới” với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết sẽ nỗ lực để phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

“Tôi chúc mừng và hoan nghênh thành công của hội nghị Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều Tiên. Tôi đánh giá cao Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về lòng can đảm và những quyết định táo bạo của họ” - tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc

Nhiều người dân Hàn Quốc cũng đã lên tiếng hoan nghênh kết quả tích cực được phát đi từ hội nghị. Một người dân Seoul nói: “Hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc rất tích cực. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên cũng diễn ra tích cực. Đây là tín hiệu tốt cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.

Trong khi đó, không ít nhà bán lẻ Hàn Quốc bày tỏ lạc quan về cơ hội kinh doanh mới tại Triều Tiên sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một lãnh đạo của tập đoàn Lotte cho biết, tập đoàn sẽ chú trọng thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên cũng như một số khu vực phía Bắc, không chỉ trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo, mà còn cả việc tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân.

Trước đó, tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc thông báo kế hoạch thành lập một đội chuyên trách nhằm mở rộng mạng lưới tại khu vực phía Bắc, trong đó có Triều Tiên, Nga và một số tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc.

Tập đoàn này được cho là đang xem xét phát triển ngành kinh doanh bánh kẹo và nước giải khát tại thị trường Triều Tiên. Cùng ngày 12/6, lãnh đạo một số công ty xây dựng Hàn Quốc cho biết đang tiến hành các bước chuẩn bị cho những cơ hội tiềm năng tại Triều Tiên, sau khi Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tại hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Theo đánh giá của giới phân tích, nếu tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục phát triển tích cực, nhiều khả năng cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Đây được xem là một điều kiện tiên quyết cho các công ty Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên
Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN-Đã có hơn 1 cái bắt tay, rất nhiều nụ cười và những cử chỉ thân thiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dành cho nhau.

Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

Những khoảnh khắc thân mật của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN-Đã có hơn 1 cái bắt tay, rất nhiều nụ cười và những cử chỉ thân thiện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dành cho nhau.

Thủ tướng Abe cảm ơn ông Donald Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng Abe cảm ơn ông Donald Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ông Abe cũng cho biết, Nhật Bản quyết tâm sẽ mở ra những cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

Thủ tướng Abe cảm ơn ông Donald Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng Abe cảm ơn ông Donald Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ông Abe cũng cho biết, Nhật Bản quyết tâm sẽ mở ra những cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?
“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

VOV.VN - Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump luôn được bảo đảm tuyệt đối về an ninh.

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

“Lá chắn sống” bảo vệ lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại Singapore: Họ là ai?

VOV.VN - Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump luôn được bảo đảm tuyệt đối về an ninh.

Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng khó quên tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng khó quên tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 đã để lại những ấn tượng khó phai.

Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng khó quên tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng khó quên tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 đã để lại những ấn tượng khó phai.

Nga – Anh hoan nghênh kết quả hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Nga – Anh hoan nghênh kết quả hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Nhà chức trách Nga và Anh ngày 12/6 đã lên tiếng về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Nga – Anh hoan nghênh kết quả hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga – Anh hoan nghênh kết quả hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Nhà chức trách Nga và Anh ngày 12/6 đã lên tiếng về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.