Dư luận Nga nói gì về vụ UAV tấn công Moscow?

VOV.VN - Dư luận Nga đánh giá cao về kinh nghiệm tác chiến và hiệu quả của hệ thống phòng không Nga trước vụ tấn công của các máy bay không người lái vào Moscow sáng sớm 30/5.

Các chính trị gia Nga tuyên bố, những kẻ khủng bố sẽ bị tiêu diệt, đồng thời cảnh báo các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine về rủi ro xảy đến với chính lãnh thổ của họ. Phía Ukraine phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Người đứng đầu Ủy ban của Duma Quốc gia Nga về Quốc phòng Andrei Kartapolov cho rằng, đây phần lớn là một chiến dịch thông tin, hành động đe dọa nhằm vào dân thường. Nó được thiết kế để gây ra làn sóng hoảng loạn. Điều quan trọng đối với Nga là không để điều này xảy ra.

Theo người đứng đầu ủy ban của Duma Quốc gia Nga về chính sách thông tin Alexander Khinshtein, “cuộc đột kích bị đẩy lùi của một phi đội gồm 8 máy bay không người lái vào Moscow hôm 30/5 là một thực tế mới cần được nhận thức rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, các cuộc tấn công phá hoại và khủng bố sẽ chỉ gia tăng. Cần tăng cường triệt để các biện pháp quốc phòng và an ninh, đặc biệt là về chống máy bay không người lái, bao gồm, để cuối cùng thông qua các luật cần thiết".

Phó chủ tịch Ủy ban của Đuma Quốc gia Nga về Quốc phòng Andrei Krasov lưu ý rằng, Nga đã có được kinh nghiệm trong cuộc chiến chống khủng bố ở Bắc Kavkaz, ở Syria, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bây giờ Nga sẽ áp dụng đúng kinh nghiệm này, những kẻ khủng bố sẽ bị tiêu diệt. Mục đích của Nga là chính đáng.

Thành viên Ủy ban của Đuma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Maria Butina cho rằng, “đây không phải là sự leo thang xung đột Nga-Ukraine. Các nước NATO, nơi cung cấp vũ khí cho Ukraine, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc này. Họ nhận thức rõ rằng, những hành động như vậy sẽ đưa thế giới đến gần hơn với một thảm họa có thể xảy ra".

Bà Maria Butina nhấn mạnh rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, vai trò to lớn sẽ thuộc về chính sách ngoại giao của Nga, cả  chính thức, thông qua Bộ Ngoại giao và Quốc hội trong việc truyền đạt tới những nước này rằng, bằng cách đặt bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ của Nga vào tình thế nguy hiểm, họ cũng đang đặt bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ của họ trước rủi ro.

Trước đó, sáng 30/5, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Moscow và ngoại ô. Cơ quan này xác nhận rằng, 8 máy bay không người lái tham gia vào cuộc tấn công đã bị bắn hạ bằng hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S.

Về phía Kiev, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, họ không có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công này. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksei Reznikov, trong một cuộc phỏng vấn với nhóm truyền thông Funke, nói rằng, Kiev “không cần đất Nga”, mà cần “mối quan hệ tốt” với Liên bang Nga, lưu ý rằng, đất nước của ông không có ý định tấn công lãnh thổ của Liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"
Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Moscow ngày 30/5, nhưng nêu rõ, các UAV này đã bị phá hủy hoàn toàn khi tiếp cận thành phố.

Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"

Nga cáo buộc Ukraine "phát động cuộc tấn công khủng bố bằng UAV"

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Moscow ngày 30/5, nhưng nêu rõ, các UAV này đã bị phá hủy hoàn toàn khi tiếp cận thành phố.

Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga
Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga

VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp thủ đô Kiev vào ngày 29/5 khi Nga tiến hành cuộc không kích mới nhất vào khu vực này. Đây là cuộc không kích thứ 16 của Nga vào Kiev, diễn ra không lâu sau cuộc tấn công vào hôm 28/5.

Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga

Nga tấn công sân bay Ukraine, Kiev tuyên bố bắn hạ tất cả tên lửa Nga

VOV.VN - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp thủ đô Kiev vào ngày 29/5 khi Nga tiến hành cuộc không kích mới nhất vào khu vực này. Đây là cuộc không kích thứ 16 của Nga vào Kiev, diễn ra không lâu sau cuộc tấn công vào hôm 28/5.

Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công
Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công

VOV.VN - Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà tại thủ đô Moscow đã hư hại sau khi bị một số UAV chưa rõ nguồn gốc đâm trúng hôm nay (30/5).

Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công

Thủ đô Moscow của Nga bị UAV tấn công

VOV.VN - Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà tại thủ đô Moscow đã hư hại sau khi bị một số UAV chưa rõ nguồn gốc đâm trúng hôm nay (30/5).

Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev
Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev

VOV.VN - Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh thành phố này kỷ niệm ngày thành lập cách đây 1.541 năm.  

Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev

Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kiev

VOV.VN - Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thủ đô Kiev kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh thành phố này kỷ niệm ngày thành lập cách đây 1.541 năm.  

Nga cảnh báo phương Tây đừng “đùa với lửa”
Nga cảnh báo phương Tây đừng “đùa với lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev sẽ là "sự leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được".

Nga cảnh báo phương Tây đừng “đùa với lửa”

Nga cảnh báo phương Tây đừng “đùa với lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev sẽ là "sự leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được".

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga
Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine
Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine cuối tuần qua tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cứ điểm của đối phương tại nhiều địa điểm. Moscow cho biết đã phá hủy nhiều vũ khí của Ukraine, trong khi Kiev nói rằng cuộc chiến ở tiền tuyến đang diễn ra ác liệt.

Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine

Nga tấn công trên nhiều hướng, phá hủy xe bọc thép và radar phản pháo của Ukraine

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine cuối tuần qua tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cứ điểm của đối phương tại nhiều địa điểm. Moscow cho biết đã phá hủy nhiều vũ khí của Ukraine, trong khi Kiev nói rằng cuộc chiến ở tiền tuyến đang diễn ra ác liệt.