Dư luận quốc tế trước việc Nga công nhận 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Dư luận khu vực Arab và châu Phi đã có những phản ứng đầu tiên liên quan tới quyết định của Nga công nhận các nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk. Trong khi đó, Ấn Độ kêu gọi các bên liên quan tới tình hình Ukraine giảm căng thẳng.

Ngoại trưởng Syria Faisal al-Miqdad đang ở thăm Nga tuyên bố Syria ủng hộ quyết định của Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng là Lugansk và Donetsk, đồng thời sẽ hợp tác với họ. Ngoại trưởng Syria cho rằng những gì phương Tây đang làm chống lại Nga ngày nay tương tự như những gì họ đã làm với Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khi đó, Tổng thống Syria al-Assad đã nói rõ lập trường liên quan đến việc công nhận các nước cộng hòa tự xưng Luhansk và Donetsk khoảng hai tháng trước, trong đó khẳng định sẵn sàng công nhận hai nước này và bắt đầu xây dựng quan hệ hợp tác vì lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Syria cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine là do các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ tạo ra để chia rẽ các dân tộc và phá hoại an ninh quốc gia của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh rằng Tehran đang theo dõi các vấn đề liên quan đến Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tin rằng cần phải tránh bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào có thể xảy ra. Iran cho rằng các hành động can thiệp của NATO và các hành động khiêu khích của Mỹ đã làm phức tạp thêm tình hình ở khu vực đó. Trước những diễn biến gần đây đang diễn ra tại Ukraine, Đại sứ quán Iran tại Kiev đã kêu gọi công dân nước này, đặc biệt là các sinh viên cẩn thận và rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin-Archange Touadera vừa tuyên bố việc Nga công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk sẽ cứu sống và ngăn chặn bạo lực. Ông Touadera tin rằng quyết định này chắc chắn sẽ cứu được nhiều mạng người và ngăn chặn được chiến tranh. Cộng hòa Trung Phi cho rằng quyết định này được nhiều người ủng hộ vì nó tránh được bạo lực và các thiệt hại.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không tán thành quyết định của Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Ấn Độ kêu gọi các bên liên quan tới tình hình Ukraine giảm căng thẳng. Các nỗ lực ngoại giao là cách duy nhất để đạt được giải pháp hòa giải chấp nhận được cho tất cả các bên có liên quan tới tình hình tại Đông Ukraine. Ấn Độ ủng hộ việc cần phải có động thái giảm căng thẳng tại đây. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla phát biểu như vậy ngày 22/2, trong một sự kiện tại New Delhi.

Thứ trưởng Ngoại giao Hác Vardhan Shringla cho biết, Ấn Độ vẫn duy trì liên lạc với các bên có liên quan tới khủng hoảng tại Đông Ukraine. Điều này cũng được Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đề cập trong các cuộc gặp với các đối tác đối thoại bên lề Hội nghị An ninh Munich tại Đức cuối tuần qua.

Theo đó, cách tiếp cận của Ấn Độ là giảm leo thang, giảm xung đột. Ngoại giao là lựa chọn duy nhất. Trước đó, phát biểu trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về tình hình tại Đông Ukraine ngày 21/2, Đại sứ, trưởng Phái đoàn Thường trực của Ấn Độ tại LHQ Tirumurti đã nhấn mạnh quan điểm này. Ông Tirumurti cho rằng thế giới không thể để xảy ra một cuộc xung đột nào khác. Ấn Độ, với tư cách là thành viên không thường trực HĐBA LHQ cũng khẳng định tất cả các bên cần thiết phải thực hiện các biện pháp kiềm chế tối đa và tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo một giải pháp hòa giải.

Liên quan tới tình hình công dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách Đối ngoại của Ấn Độ, bà Meenakshi Lekhi cho biết tình hình hiện tại không có gì đáng lo ngại. Đại sứ quán Ấn Độ tại Kiev đã ra hướng dẫn đi lại dành cho công dân nước này tại Ukraine. Đồng thời, Ấn Độ đã lên kế hoạch tổ chức chuyến bay đưa công dân rời khỏi Ukraine. Chuyến bay sơ tán đầu tiên đưa 240 công dân Ấn Độ về nước đã hạ cánh tại thủ đô New Delhi đêm 22/2. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hiện có khoảng 20.000 công dân và sinh viên Ấn Độ sinh sống, học tập tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine
Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 23/2 cho biết, từ “xâm lược” mà Tổng thống Mỹ Biden sử dụng không phù hợp với những gì đang diễn ra ở Ukraine hiện nay.

Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine

Bộ trưởng Pháp: Từ “xâm lược” mà ông Biden sử dụng không phù hợp với tình hình Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 23/2 cho biết, từ “xâm lược” mà Tổng thống Mỹ Biden sử dụng không phù hợp với những gì đang diễn ra ở Ukraine hiện nay.

Ukraine kêu gọi công dân rời Nga "ngay lập tức"
Ukraine kêu gọi công dân rời Nga "ngay lập tức"

VOV.VN - AFP đưa tin, Ukraine ngày 23/2 đã kêu gọi công dân nước này rời Nga ngay lập tức, với lý do mối đe dọa Nga tấn công có thể khiến cho việc cung cấp các dịch vụ lãnh sự gặp khó khăn.

Ukraine kêu gọi công dân rời Nga "ngay lập tức"

Ukraine kêu gọi công dân rời Nga "ngay lập tức"

VOV.VN - AFP đưa tin, Ukraine ngày 23/2 đã kêu gọi công dân nước này rời Nga ngay lập tức, với lý do mối đe dọa Nga tấn công có thể khiến cho việc cung cấp các dịch vụ lãnh sự gặp khó khăn.

Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine
Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/2 đã kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine.

Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine

Tổng thống Putin kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/2 đã kêu gọi phi quân sự hóa Ukraine.