Dư luận quốc tế ủng hộ tổng tuyển cử ở Thái Lan

VOV.VN - Dư luận cho rằng phe đối lập cần đấu tranh với Đảng cầm quyền hơn là biểu tình ngoài đường phố.

Ngày 11/12, ông Surapong, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao tạm quyền của Thái Lan cho biết, trong mấy ngày gần đây, dư luận quốc tế rất quan tâm theo dõi và bày tỏ lo ngại về diễn biến tình hình chính trị Thái Lan. Đặc biệt, Chính phủ nhiều nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Đức… đã lên tiếng ủng hộ Chính phủ Thái Lan dùng thương lượng và biện pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng chính trị; đồng thời ủng hộ việc tiến hành tổng tuyển cử mới theo chế độ dân chủ.

Chính phủ các nước này hy vọng cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ để sớm khôi phục sự ổn định và an ninh trật tự ở Thái Lan.

Người biểu tình phản đối Chính phủ tụ tập bên ngoài tòa nhà Chính phủ ở Bangkok ngày 10/12 (Ảnh: Press TV)

Trong khi đó, báo chí quốc tế trích dẫn ý kiến của một số nhà phân tích nhận định, tình hình chính trị Thái Lan đang đứng trước "lối rẽ mới nguy hiểm", có thể làm cho khủng hoảng kéo dài và xảy ra bạo lực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Thái Lan không thể chiến thắng bằng cách phá hoại hệ thống dân chủ hiện hành. Do đó, nếu muốn lên nắm quyền, đảng Dân chủ đối lập cần đấu tranh với đảng Vì nước Thái cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử, hơn là tiến hành biểu tình trên đường phố.

Tình hình chính trị ở Thái Lan ngày hôm nay tương đối yên tĩnh vì không có các hoạt động biểu tình quy mô lớn. Ban lãnh đạo biểu tình do cựu Thủ tướng Suthep đứng đầu, đang bàn tính kế hoạch hoạt động trong một vài ngày tới.

Đáng chú ý, đại diện đảng Vì nước Thái vừa chuyển đơn kiện tới Cục Điều tra đặc biệt, đề nghị điều tra ông Suthep phạm tội "khi quân phạm thượng" theo điều 112 của Bộ luật Hình sự, vì ông Suthep đã tự ý "ra lệnh" cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức; trong khi Nhà Vua Thái Lan đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán Hạ viện và giao cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck và Ủy ban Bầu cử quốc gia phối hợp tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới ở nước này vào ngày 2/2 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập ra yêu sách cho Chính phủ Thái Lan
Phe đối lập ra yêu sách cho Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Chính phủ Thái Lan trong vòng 24 giờ đồng hồ phải từ chức.

Phe đối lập ra yêu sách cho Chính phủ Thái Lan

Phe đối lập ra yêu sách cho Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Yingluck Shinawatra và Chính phủ Thái Lan trong vòng 24 giờ đồng hồ phải từ chức.

Biểu tình ở Thái Lan “xẹp dần”
Biểu tình ở Thái Lan “xẹp dần”

VOV.VN - Trong khi đó “nữ tướng” Yingluck kêu gọi dân Thái Lan hãy đối xử công bằng với dòng họ của bà.

Biểu tình ở Thái Lan “xẹp dần”

Biểu tình ở Thái Lan “xẹp dần”

VOV.VN - Trong khi đó “nữ tướng” Yingluck kêu gọi dân Thái Lan hãy đối xử công bằng với dòng họ của bà.

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân
Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng từ chức nếu là ý dân

VOV.VN -Hàn Quốc chiều 8/12 công bố mở rộng vùng phòng không, Thủ tướng Thái Lan đề xuất trưng cầu dân ý, Cựu Tổng Thống Nam Phi qua đời...

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm
Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN - Bà Yingluck cho biết, Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhưng thời gian cụ thể không được bà tiết lộ.

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN - Bà Yingluck cho biết, Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhưng thời gian cụ thể không được bà tiết lộ.

Thủ tướng Thái Lan có thể sẽ tái tranh cử
Thủ tướng Thái Lan có thể sẽ tái tranh cử

VOV.VN -Bà Yingluck cũng đưa ra lời kêu gọi người biểu tình ngừng phản đối và cùng nhau làm việc để hướng tới cuộc bầu cử sắp tới.

Thủ tướng Thái Lan có thể sẽ tái tranh cử

Thủ tướng Thái Lan có thể sẽ tái tranh cử

VOV.VN -Bà Yingluck cũng đưa ra lời kêu gọi người biểu tình ngừng phản đối và cùng nhau làm việc để hướng tới cuộc bầu cử sắp tới.

Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng
Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Thái Lan cho rằng, tuyên bố giải tán Hạ viện sẽ mở ra một cuộc tổng tuyển cử.

Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng

Thái Lan giải tán Hạ viện để giải quyết khủng hoảng

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Thái Lan cho rằng, tuyên bố giải tán Hạ viện sẽ mở ra một cuộc tổng tuyển cử.

Chính phủ Thái Lan đề xuất ngày bầu cử là 2/2/2014
Chính phủ Thái Lan đề xuất ngày bầu cử là 2/2/2014

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố giải tán Hạ viện ngày 9/12.

Chính phủ Thái Lan đề xuất ngày bầu cử là 2/2/2014

Chính phủ Thái Lan đề xuất ngày bầu cử là 2/2/2014

VOV.VN - Đề xuất này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố giải tán Hạ viện ngày 9/12.

Thái Lan tích cực chuẩn bị bầu cử Hạ viện
Thái Lan tích cực chuẩn bị bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Kết quả thăm dò mới đây cho thấy dư luận Thái Lan ủng hộ việc giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử mới.

Thái Lan tích cực chuẩn bị bầu cử Hạ viện

Thái Lan tích cực chuẩn bị bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Kết quả thăm dò mới đây cho thấy dư luận Thái Lan ủng hộ việc giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử mới.

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức
Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

VOV.VN - Phe đối lập tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trước khi diễn ra đại biểu tình lần cuối vào ngày mai (9/12).

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

Đảng Dân chủ Thái Lan ra đòn: Toàn bộ nghị sĩ của họ từ chức

VOV.VN - Phe đối lập tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trước khi diễn ra đại biểu tình lần cuối vào ngày mai (9/12).