Dư luận Thái Lan về Nội các lâm thời

VOV.VN - Một số cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đa số người dân Thái Lan ủng hộ Thủ tướng Prayuth và Nội các lâm thời.

Ngày 1/9, báo chí Thái Lan đưa nhiều tin, bài bình luận về việc Nhà Vua Thái Lan đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 32 thành viên Nội các lâm thời của Tân Thủ tướng Prayuth; đồng thời phân tích về năng lực, cũng như những khó khăn, thách thức mà Nội các lâm thời của ông Prayuth phải đối mặt trong khoảng 1 năm cầm quyền. 

Thủ tướng lâm thời, Đại tướng Prayuth (Ảnh AP)

Dư luận chính giới và xã hội Thái Lan cho rằng, Nội các lâm thời về cơ bản sẽ triển khai những chính sách của Ủy ban Bảo vệ trật tự quốc gia; song đa số dư luận Thái Lan đặc biệt chú trọng nhận xét về ê kíp phụ trách về kinh tế.

Theo một số nhà chính trị, chuyên gia kinh tế và đại diện giới kinh doanh, nhiều Bộ trưởng phụ trách về kinh tế của Nội các lâm thời có trình độ, kinh nghiệm quản lý kinh tế cấp vĩ mô, nên họ có thể điều hành được các hoạt động kinh tế trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, kinh tế Thái Lan đang bị chững lại, kinh tế thế giới chậm phục hồi, sẽ là những thách thức lớn đối với Thủ tướng Prayuth và Nội các lâm thời. 

Một số chuyên gia đề nghị Thủ tướng Prayuth và Nội các lâm thời cần khẩn trương xem xét giải quyết những vấn đề kinh tế cấp bách như khắc phục tình trạng giá cả nông sản đang sụt giảm, thúc đẩy xuất khẩu, du lịch, thu hút đầu tư và kích cầu trong nước nhằm giúp kinh tế Thái Lan có thể đạt mức tăng trưởng 2% trong năm nay và tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2015. Một số ý kiến cho rằng Thủ tướng Prayuth cần bãi bỏ thiết quân luật để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư và du khách nước ngoài.

Dư luận Thái Lan cũng cho rằng Thủ tướng Prayuth rất quan tâm tới vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia của Thái Lan. Do đó, các chức vụ quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đều do các tướng lĩnh quân đội, cảnh sát và tình báo nắm giữ như Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Lao động, Phát triển xã hội và an ninh con người, Giáo dục v.v.

Bên cạnh đó, đại diện ban lãnh đạo các chính đảng lớn của Thái Lan như đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ đã ra tuyên bố hoan nghênh Nội các lâm thời của Thủ tướng Pra-dút; mong muốn Nội các mới điều hành đất nước đạt được các mục tiêu theo lộ trình cải cách của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia; nhất là trong việc giải quyết các mâu thuẫn xã hội và khôi phục chế độ dân chủ, Tổng tuyển cử ở Thái Lan. Một số cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đa số người dân Thái Lan ủng hộ Thủ tướng Prayuth và Nội các lâm thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng
Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

VOV.VN - Tại buổi lễ, tướng Prayuth cam kết phụng sự hết mình cho đất nước.

Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

Đại tướng Thái Lan đón nhận chiếu chỉ từ Nhà Vua để thành Thủ tướng

VOV.VN - Tại buổi lễ, tướng Prayuth cam kết phụng sự hết mình cho đất nước.

Định hình danh sách nội các lâm thời Thái Lan
Định hình danh sách nội các lâm thời Thái Lan

VOV.VN -Nội các bao gồm Thủ tướng và 27 thành viên, trong đó có 5 phó Thủ tướng.

Định hình danh sách nội các lâm thời Thái Lan

Định hình danh sách nội các lâm thời Thái Lan

VOV.VN -Nội các bao gồm Thủ tướng và 27 thành viên, trong đó có 5 phó Thủ tướng.

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các Thái Lan
Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các Thái Lan

VOV.VN - Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn trở thành Thủ tướng lâm thời nước này. 

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các Thái Lan

Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn danh sách Nội các Thái Lan

VOV.VN - Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn trở thành Thủ tướng lâm thời nước này. 

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn tướng Prayuth làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Prayuth Chan-o-cha được Hội đồng lập pháp quốc gia (tức Quốc hội Thái Lan) bầu làm Thủ tướng lâm thời ngày 21/8 vừa qua.

Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời
Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời

VOV.VN - Tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ trình danh sách thành viên Nội các lâm thời vào tháng 10 năm nay.

Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời

Thái Lan sẽ sớm có Nội các lâm thời

VOV.VN - Tân Thủ tướng lâm thời Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố sẽ trình danh sách thành viên Nội các lâm thời vào tháng 10 năm nay.

Tòa án Thái Lan bác cáo trạng giết người của cựu Thủ tướng Abhisit
Tòa án Thái Lan bác cáo trạng giết người của cựu Thủ tướng Abhisit

VOV.VN - Phán quyết được cho là bất ngờ này được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ bà Yingluck, đối thủ chính trị của ông Abhisit.

Tòa án Thái Lan bác cáo trạng giết người của cựu Thủ tướng Abhisit

Tòa án Thái Lan bác cáo trạng giết người của cựu Thủ tướng Abhisit

VOV.VN - Phán quyết được cho là bất ngờ này được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ bà Yingluck, đối thủ chính trị của ông Abhisit.

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9
Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9

VOV.VN - Hôm nay (28/8), báo chí Thái Lan cho biết, có nhiều dấu hiệu Chính phủ lâm thời của nước này sẽ được thành lập vào nửa đầu tháng 9 tới.

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9

Thái Lan có thể thành lập Chính phủ lâm thời vào đầu tháng 9

VOV.VN - Hôm nay (28/8), báo chí Thái Lan cho biết, có nhiều dấu hiệu Chính phủ lâm thời của nước này sẽ được thành lập vào nửa đầu tháng 9 tới.