Dư luận theo sát mọi động thái của Triều Tiên

(VOV) - Nhật, Mỹ, Hàn tái khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong các phản ứng sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng vệ tinh.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên từng ngày sau khi CHDCND Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh Kwangmyongsong - 3 bằng tên lửa đẩy Unha-3, trong tháng 12 này. Vụ phóng này được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi nó diễn ra vào thời điểm Bình Nhưỡng kỷ niệm 1 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Jong-il và Hàn Quốc đang chuẩn bị bầu cử Tổng thống.

 

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên trên bệ phóng hồi tháng 4/2012 (Ảnh: Yonhap)

Căn cứ thông báo mới nhất của Triều Tiên, tầng đầu tiên của tên lửa sau khi rời bệ phóng sẽ rơi xuống Hoàng Hải ở ngoài khơi phía tây bán đảo Triều Tiên. Tầng thứ hai rơi xuống biển ở khu vực cách Philippines khoảng 190km về phía đông.

Bình Nhưỡng cho biết, vệ tinh sẽ được phóng theo hướng nam từ Trung tâm vũ trụ Sohae, đồng thời "một đường bay an toàn đã được chọn để đề phòng trường hợp những phần của tên lửa đẩy có thể rơi trong quá trình phóng không ảnh hưởng tới các nước láng giềng". Triều Tiên một lần nữa khẳng định sẽ tuân thủ các quy định quốc tế trong vụ phóng vệ tinh và việc phóng vệ tinh không nằm ngoài phục vụ mục đích khoa học.

Trong khi đó, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong các phản ứng sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng vệ tinh. Phát biểu sau cuộc họp ba bên ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington ngày 4/12, ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tuyên bố ba nước duy trì các kênh liên lạc, nhất trí phối hợp các phản ứng và đã cùng cân nhắc các phản ứng cụ thể trong trường hợp Triều Tiên phóng vệ tinh.

Ông Shinsuke cũng cho biết ba nước sẽ hợp tác với Trung Quốc và Nga để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ ý định này.

Trước những diễn biến trên, Đại sứ Morocco tại Liên Hợp Quốc, ông Mohammed Loulichki, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 12, khẳng định, Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành các phiên tham vấn và có "những bước đi thích hợp" nếu CHDCND Triều Tiên thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh.

Đại sứ Loulichki nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an sẽ buộc phải có những hành động thích hợp nếu Triều Tiên kiên quyết thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong - 3 trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 22/12 tới như đã thông báo.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm thận trọng đối với kế hoạch của Triều Tiên, đồng thời hy vọng Triều Tiên sẽ nỗ lực góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: “Chúng tôi cho rằng, CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền và có quyền sử dụng lãnh thổ của mình vì mục đích hòa bình. Liên quan tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên cũng như các quy định liên quan của Liên Hợp Quốc, Trung Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ có những hành động phù hợp, nỗ lực góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc, nước tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, sử dụng ảnh hưởng của mình góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Liên quan các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với khu vực này. Do đó, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Triều Tiên đã chính thức thông báo cho Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về kế hoạch phóng tên lửa đẩy Unha-3 mang vệ tinh quan trắc Trái Đất Kwangmyongsong - 3 trong khoảng thời gian từ 10-22/12 tới. Đây sẽ là vụ phóng vệ tinh thứ hai trong năm nay của Triều Tiên, và diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm một năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên
Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) -Ba nước này cho rằng, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục phóng vệ tinh.

Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

Mỹ- Nhật-Hàn phản ứng về việc phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) -Ba nước này cho rằng, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh của cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục phóng vệ tinh.

LHQ lo ngại kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên
LHQ lo ngại kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - TTK LHQ Ban Ki-moon kêu gọi Triều Tiên cân nhắc lại quyết định và đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến phóng vệ tinh.

LHQ lo ngại kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

LHQ lo ngại kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - TTK LHQ Ban Ki-moon kêu gọi Triều Tiên cân nhắc lại quyết định và đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến phóng vệ tinh.

Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh
Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

(VOV) -Hôm nay (3/12), Nga lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng này.

Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

(VOV) -Hôm nay (3/12), Nga lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng này.

Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh
Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bên liên quan cần bình tĩnh, tránh làm căng thẳng leo thang.

Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

Trung Quốc phản ứng về việc Triều Tiên sắp phóng vệ tinh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các bên liên quan cần bình tĩnh, tránh làm căng thẳng leo thang.

Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh
Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Nếu Triều Tiên phóng vệ tinh, Liên hợp quốc sẽ họp Đại Hội đồng bảo an và đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng.

Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Hàn Quốc cùng các nước đối phó việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Nếu Triều Tiên phóng vệ tinh, Liên hợp quốc sẽ họp Đại Hội đồng bảo an và đưa ra các biện pháp đối phó tương ứng.

Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh
Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Quan chức ngoại giao các nước tập trung thảo luận về kế hoạch phóng vệ tinh của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh

Nhiều nước tìm cách ngăn Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Quan chức ngoại giao các nước tập trung thảo luận về kế hoạch phóng vệ tinh của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên.